Hà Nội: Gõ cửa từng nhà để rà soát người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

ANH THƯ |

Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn Hà Nội đã tiến hành rà soát các nhóm đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng theo Nghị quyết của Chính phủ.

Trong thời gian chờ các Bộ, ngành có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hà Nội đã chủ động rà soát nhóm đối tượng thụ hưởng.

Hiện nay, nhiều tổ dân phố chính thức nhận được thông báo về việc thống kê nhóm đối tượng được thụ hưởng, đặc biệt là lao động tự do bị mất việc, không có thu nhập do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Sau đó, các tổ dân phố gửi danh sách lên phường sở tại.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Cao Thiết - Tổ trưởng tổ dân phố 36, phường Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Vừa qua, thực hiện việc rà soát nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ phường, chúng tôi đã tiến hành thống kê nhóm đối tượng lao động tự do như bán hàng rong, đạp xích lô… Tổ trưởng tổ dân phố là những người nắm vững nhất tình hình dân cư của địa phương nên việc thống kê cũng nhanh chóng”.

Qua rà soát tại tổ dân phố 36, phường Thành Công, tổ trưởng đã thống kê được hơn 40 trường hợp lao động tự do, mất việc làm do dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Khắc Kháng - Tổ trưởng tổ dân phố 12, phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, thực hiện việc rà soát các trường hợp trên địa bàn quận Cầu Giấy bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch phường Yên Hoà đề nghị Chủ tịch Hội chữ thập đỏ và Tổ trưởng các tổ dân phố thực hiện lập danh sách những người cần được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch.

Do đó, ông Kháng phải đến từng nhà để tiến hành rà soát các trường hợp. Trong quá trình thực hiện, tổ trưởng tổ dân phố 12 nhận thấy khó nhất là thống kê nhóm lao động tự do mất việc làm.

Theo ông Kháng, nhiều khi có những người lao động nghỉ làm từ lâu cũng yêu cầu phải phải kê khai vào. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát, tổ dân phố cũng phải căn cứ vào tình hình thực tế, thực hiện kê khai chặt chẽ, kiểm chứng từ nhiều nguồn và ghi rõ nghỉ việc trong thời gian nào. Qua đó, tổ 12 đã tổng hợp được 24 trường hợp lao động tự do gặp khó khăn.

"Ngoài ra, chúng tôi cũng thống kê những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không thuộc 7 nhóm được hỗ trợ. Cụ thể, trên địa bàn tổ 12, có một gia đình ở Thanh Hoá đến ở trọ, có con phải truyền máu ở Viện huyết học truyền máu Trung ương cũng được đưa vào danh sách đề xuất địa phương có hỗ trợ" - ông Kháng nói.

Lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Đống Đa cho biết: “Để rà soát nhóm đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, hiện, các phường đã triển khai 7 mẫu biểu, trong đó, mẫu biểu liên quan đến nhóm đối tượng lao động tự do là phức tạp nhất".

Trước hết, địa phương vẫn cho thống kê để lấy số liệu. Sau đó, khi có hướng dẫn chi tiết triển khai, thực hiện từ Trung ương thì sẽ chủ động hơn trong việc thống kê.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Đống Đa cho biết, trong quá trình thực hiện, phải kê khai theo mẫu, tên tuổi, quá trình hoạt động, thu nhập và Chủ tịch phường phải xác nhận. Trước khi chủ tịch phường xác nhận phải có ý kiến của tổ trưởng tổ dân phố hoặc đại diện khu dân cư, đoàn thể.

Lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Đống Đa đánh giá, vai trò của tổ trưởng tổ dân phố rất quan trọng. Họ nắm rất rõ đối tượng đó có đủ điều kiện được hưởng gói hỗ trợ hay không.

Bước đầu sẽ là cán bộ cơ sở tiến hành rà soát. Sau đó, bước phê duyệt hồ sơ cần công khai minh bạch bằng cách niêm yết tại trụ sở UBND phường ít nhất 2 ngày. Tiếp theo, hồ sơ sẽ được chuyển lên quận và quận tiến hành duyệt lại nhóm đối tượng đã đủ chưa, sau đó mới thực hiện chi trả.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Chờ hướng dẫn về rà soát lao động tự do được hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Trong thời gian chờ các Bộ, ngành có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hà Nội đã chủ động rà soát nhóm đối tượng thụ hưởng.

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Người lao động tự do mong mỏi từng giờ

Nhóm PV |

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng để thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 đang được gấp rút hoàn thiện những công đoạn kỹ thuật cuối cùng (lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng). Trong khi đó, những đối tượng thụ hưởng đang rất mong mỏi nhận sự hỗ trợ vô cùng ý nghĩa này...

Điều kiện để người lao động tự do được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ, ngành về quyết định của Thủ tướng đối với quy định thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ hướng dẫn về rà soát lao động tự do được hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Trong thời gian chờ các Bộ, ngành có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hà Nội đã chủ động rà soát nhóm đối tượng thụ hưởng.

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Người lao động tự do mong mỏi từng giờ

Nhóm PV |

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng để thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 đang được gấp rút hoàn thiện những công đoạn kỹ thuật cuối cùng (lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng). Trong khi đó, những đối tượng thụ hưởng đang rất mong mỏi nhận sự hỗ trợ vô cùng ý nghĩa này...

Điều kiện để người lao động tự do được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ, ngành về quyết định của Thủ tướng đối với quy định thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.