Hà Nội: Gần ngày 20.11, 65 nhân viên các trường học sắp bị chấm dứt hợp đồng

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Báo Lao Động nhận được đơn thư phản ánh của nhiều nhân viên làm việc tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Sóc Sơn (Hà Nội) về việc sắp bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Gia cảnh khốn khó lại nghe tin sắp bị mất việc

Trao đổi với phóng viên, chị Đầu Thị Thường (Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội) vẫn nhớ như in ngày 19.5.2008 được UBND huyện Sóc Sơn kí hợp đồng lao đồng lao động với vị trí nhân viên y tế Trường Tiểu học Tân Hưng. Đến đầu năm 2010, chị chuyển về Trường Giáo dục trẻ khuyết tật. Hiện chị Thường đang nhận lương hơn 4 triệu đồng/tháng.

Cuối tháng 9.2022, chị Thường vô cùng hụt hẫng khi nhận thông tin của UBND huyện Sóc Sơn đề nghị hiệu trưởng các trường công lập rà soát việc sử dụng viên chức, lao động hợp đồng theo đúng quy định; yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước 20.11.

"Văn bản của UBND huyện cho rằng chúng tôi có hợp đồng không đúng quy định. Song bản thân tôi cũng không biết việc đã kí hợp đồng trong thời gian qua không đúng quy định ở đâu?” – chị Thường bức xúc.

Cũng sắp bị chấm dứt hợp đồng như chị Thường, chị Vương Thị Nghìn Vân (SN 1977) còn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chị Vân đau đáu vì sắp bị chấm dứt hợp đồng. Ảnh THƯ HẠNH
Chị Vân đau đáu vì sắp bị chấm dứt hợp đồng. Ảnh THƯ HẠNH

Chị Vân cho hay, bố mẹ mất sớm, chị được gửi nuôi tại Trường nội trú con liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân (Hà Nội). Ra trường, chị xin vào làm nhân viên ở Trường Giáo dục trẻ khuyết tật Sóc Sơn, đến nay đã được 22 năm. Mức lương hiện tại của chị Vân là hơn 4 triệu đồng/tháng.

Trong khi hai con vẫn còn nhỏ, chị Vân phát hiện mắc ung thư vú; cuộc sống đối diện nhiều khó khăn, thiếu thốn...

Khi được hỏi vì sao chấp nhận mức lương thấp trong thời gian dài, chị Vân tâm sự: “Nhà nông làm gì ra mấy triệu đồng/tháng. Ngoài lương, tôi cấy thêm lúa, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đồng lương làm ở trường để trang trải tiền điện nước, học hành cho các con”. 

Không biết tương lai sẽ ra sao

Cũng rơi vào trường hợp tương tự, chị Phan Thị Bích Liên hiện đang làm văn thư, thủ quỹ tại Trường THCS Phú Cường (Sóc Sơn) cũng vô cùng hoang mang khi biết thông tin mình sắp phải nghỉ việc.

Chị Liên chia sẻ: “Đến nay tôi đã có 24 năm gắn bó với công việc, đang hưởng lương hệ số 4,06, tương đương khoảng 5,5 triệu đồng/tháng. Vì đã nhiều tuổi, nên khi nghe thông tin chấm dứt hợp đồng tôi rất sốc”.

Chị Thường, chị Vân, chị Liên là 3 trong số 65 nhân viên hợp đồng tại các trường trên địa bàn huyện Sóc Sơn phải chấm dứt hợp đồng lao động trong dịp này. Sau khi thông báo, Phòng Nội vụ (UBND huyện Sóc Sơn) đã tổ chức đối thoại với người lao động.

 

Chị Liên cho biết, các ban, ngành hứa sau khi chấm dứt hợp đồng sẽ sắp xếp cho người lao động sang làm cô nuôi ở các trường tiểu học trên địa bàn. Bên cạnh đó, UBND huyện còn cho biết sẽ cố gắng sang ngang lương cho các nhân viên khi làm việc ở vị trí việc làm mới.

Vì vậy, chị Liên cũng như nhiều người lao động khác đã viết đơn tự nguyện sang làm nhân viên nấu ăn ở trường mầm non công lập. Để làm việc ở vị trí này, người lao động phải học bổ sung thêm bằng trung cấp, chuyên ngành kỹ thuật chế biến món ăn. Thời hạn học để có bằng này trong 10 tháng.

Chị Liên đã chủ động liên hệ với các trường mầm non công lập gần nhà. Câu trả lời chị nhận lại được từ phía hiệu trưởng nhà trường là khi nào chấm dứt hợp đồng thì sẽ được kí. Về mức lương, các trường phải chờ chỉ đạo bên trên.

Sắp đến thời hạn bị chấm dứt hợp đồng, chị Liên cũng như nhiều cô giáo khác rất lo lắng, không rõ tới đây sẽ được sắp xếp sang làm công việc với mức lương như thế nào… Dù đã trao đổi trực tiếp với Phòng Nội vụ, song tất cả những thông tin trên chỉ là hứa hẹn bằng miệng.

Chính vì vậy, những người lao động này mong muốn các cơ quan quản lý phải có văn bản trả lời người lao động. Bên cạnh đó, trong 10 tháng chờ đi học lấy bằng trung cấp nấu ăn, người lao động mong muốn được kéo dài hợp đồng. Sau khi học xong bằng cấp trên sẽ chuyển ngang sang công việc cô nuôi để đảm bảo tiếp nối việc làm.

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Ký hợp đồng lao động với vị trí công chức tư pháp cấp xã được không?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Hà Thanh hỏi: Xã tôi còn khuyết vị trí công chức tư pháp hộ tịch. Vậy có được thực hiện ký hợp đồng lao động với vị trí công việc này không?

Mới 5 tháng trước, Mbappe còn ký hợp đồng 3 năm với PSG

VIỆT HÙNG |

Một cơn bão scandal lại đến với PSG khi chuẩn bị bước vào loạt trận thứ 4 tại vòng bảng Champions League, thông tin tiêu cực về Mbappe lại tràn ngập.

Hậu Giang: Dự kiến tuyển, hợp đồng thêm hơn 600 giáo viên trong tháng 10

HỒ THẢO |

Ngày 9.10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang thông tin, dự kiến trong tháng 10 sẽ tuyển và hợp đồng thêm hơn 600 giáo viên toàn tỉnh.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Ký hợp đồng lao động với vị trí công chức tư pháp cấp xã được không?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Hà Thanh hỏi: Xã tôi còn khuyết vị trí công chức tư pháp hộ tịch. Vậy có được thực hiện ký hợp đồng lao động với vị trí công việc này không?

Mới 5 tháng trước, Mbappe còn ký hợp đồng 3 năm với PSG

VIỆT HÙNG |

Một cơn bão scandal lại đến với PSG khi chuẩn bị bước vào loạt trận thứ 4 tại vòng bảng Champions League, thông tin tiêu cực về Mbappe lại tràn ngập.

Hậu Giang: Dự kiến tuyển, hợp đồng thêm hơn 600 giáo viên trong tháng 10

HỒ THẢO |

Ngày 9.10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang thông tin, dự kiến trong tháng 10 sẽ tuyển và hợp đồng thêm hơn 600 giáo viên toàn tỉnh.