Hà Nội đầu tư trên 392 tỉ đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

VƯƠNG TRẦN |

Giai đoạn 2010 - 2017, toàn thành phố đã tổ chức 5.011 lớp đào tạo nghề cho 172.514 lao động nông thôn với tổng kinh phí trên 392 tỉ đồng.

Sáng 6.4, Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28.1.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) và Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 4.4.2008 của Thành uỷ Hà Nội về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước".

Theo Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Lan Hương, hiện nay, trên địa bàn thành phố có 231.000 doanh nghiệp (DN) với tổng số 2,5 triệu công nhân lao động.

 
 Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo quy hoạch được duyệt, thành phố có 19 khu công nghiệp tập trung, đến nay đã và đang hoàn thiện 17 khu công nghiệp, khu công nghệ cao, 9 khu đã đi vào hoạt động với 639 DN, thu hút trên 145.000 lao động, trong đó có gần 1.200 lao động nước ngoài. Số công nhân đã qua đào tạo chiếm 62%. 

Trong những năm qua, công tác đào tạo, dạy nghề, nâng cao trình độ học vấn, trình độ kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động cho CNLĐ luôn được đặc biệt quan tâm: Từ năm 2008, mỗi năm thành phố bố trí khoảng 30-35 tỉ đồng vốn chương trình mục tiêu và vốn sự nghiệp của thành phố cho công tác đào tạo nghề cho nông dân ở vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Giai đoạn 2010 - 2017 toàn thành phố đã tổ chức 5.011 lớp đào tạo nghề cho 172.514 lao động nông thôn với tổng kinh phí trên 392 tỉ đồng. 

Trong 10 năm qua, thành phố đã tổ chức được 996 phiên giao dịch việc làm, tư vấn giới thiệu việc làm cho 525.787 lượt người và giới thiệu, tạo được việc làm mới cho 142.849 người lao động. Cùng với đó, việc cho vay vốn phát triển kinh tế gia đình, dự án sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm được thành phố hết sức quan tâm. Hướng dẫn cho vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm được 13.270 dự án vay, với số tiền tương ứng là 1.638 tỉ đồng và giải quyết việc làm cho 264.500 người lao động.

 
 Các đơn vị được nhận khen thưởng

Về thu nhập của CNLĐ, thành phố đã tập trung chỉ đạo Sở LĐTBXH, LĐLĐ thành phố tập phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách về tiền lương, tiền thưởng, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động trong doanh nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích của CNLĐ và doanh nghiệp.

Chế độ tiền lương của CN, NLĐ cơ bản được đảm bảo trên 2 triệu đồng/người/tháng, đến năm 2018 tăng lên mức gần 6 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, để giảm bớt khó khăn, nâng cao thu nhập cho NLĐ, LĐLĐ thành phố đã phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn cho CNLĐ vay vốn với 803 dự án, đã giải ngân 195,9 tỉ đồng cho 12.932 lượt hộ gia đình CNLĐ, tăng thu nhập từ 1-1,5 triệu đồng/tháng.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.