Hà Nội dành hơn 378 tỉ đồng cho đối tượng chính sách dịp Tết Kỷ Hợi

VƯƠNG TRẦN |

Dự kiến có 871.790 đối tượng chính sách được tặng quà với tổng kinh phí gần 378,9 tỉ đồng.

Chiều 8.1, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin về hoạt động thăm, tặng quà đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, năm nay đối tượng tặng quà cơ bản giữ nguyên như năm 2018 nhưng mức tặng quà có một số thay đổi.

Cụ thể như nâng mức tặng quà đối với số đối tượng hưởng chính sách người có công lên bằng mức tặng quà người có công nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27-7, Quốc khánh 2-9. Người cao tuổi trên 100 tuổi, người ở độ tuổi 70, 75, 80, 85 cũng được tăng mức theo Thông tư 96/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

“Dự kiến tổng số đối tượng nhận quà tặng là 871.790 người, với tổng kinh phí gần 378,9 tỷ đồng” - Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh xã hội thông tin.

Cũng nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thành phố sẽ thăm hỏi, tặng quà 95 đơn vị nuôi dưỡng, điều dưỡng đối tượng người có công, chính sách xã hội tập trung; các đơn vị sản xuất kinh doanh tiêu biểu của thương bệnh binh, người tàn tật...

Ngoài các hoạt động thăm, tặng quà của thành phố, UBND thành phố cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã; thủ trưởng các đơn vị liên quan huy động các nguồn lực, sự trợ giúp của các tổ chức, đơn vị, cá nhân và cộng đồng thăm hỏi, tặng quà, động viên các đối tượng chính sách xã hội khó khăn.

Thành lập các đoàn kiểm tra kiểm tra việc trao tặng quà Tết

Nói về công tác kiểm tra việc thực hiện công tác này, ông Dân nhấn mạnh: "Thành phố đã thành lập các đoàn kiểm tra nhằm kiểm tra việc trao tặng quà Tết tại các đơn vị, địa phương, phường, xã, thị trấn có đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng hay không. Sở LĐ-TB&XH tham mưu thành phố chỉ đạo quận, huyện, thị xã kết thúc tặng quà vào ngày 26-1-2019. Việc trao, tặng quà sẽ được thực hiện trang trọng, ý nghĩa, đúng đối tượng theo quy định".

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Dành hơn 362 tỉ đồng tặng quà Tết cho người có công

Xuân Hải |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Nước xem xét tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 như đề nghị của Bộ.

Thanh tra Chính phủ nhận 90 tin phản ánh việc biếu, tặng quà Tết

TUỆ NHI |

Theo thông tin của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP), đơn vị này đã tiếp nhận 90 tin tức từ đường dây nóng, tin nhắn, chuyển phát nhanh liên quan đến việc biếu quà Tết.

Công đoàn Hải quân: 8 tỷ đồng tặng quà tết cho 11.000 đoàn viên CĐ, NLĐ

H.H |

 Đại tá Nguyễn Văn Ba – Trưởng Ban Công đoàn Hải quân – cho biết: Trong dịp tết nguyên đán năm 2018, các Công đoàn trong Quân chủng Hải quân đã, đang thực hiện nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. 

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ thanh tra việc đào tạo lái xe ở trường Đại học Đông Đô

Nhóm PV |

Sau loạt bài của Lao Động về những vấn đề bất cập tại Trung tâm đào tạo lái xe ở Trường đại học Đông Đô, đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội khẳng định những sai phạm tại đây như tự ý cho học viên vào tập lái, sân tập tràn lan xe bồn, xe đầu kéo... sẽ được Sở nhanh chóng thanh tra, xử lý.

Cán bộ dám làm, vì lợi ích chung nếu xảy ra thiệt hại có thể được miễn xử lý

Vương Trần |

Cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện, nhưng khi thực hiện xảy ra thiệt hại có thể được miễn xử lý (trách nhiệm kỷ luật Đảng và xử lý trách nhiệm trước pháp luật).

UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu cơ quan chuyên môn xử lý việc Báo Lao Động nêu

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về nhà máy gạch quy mô lớn ngang nhiên hoạt động giữa khu dân cư với nhiều dấu hiệu sai phạm, UBND tỉnh Điện Biên đã vào cuộc chỉ đạo làm rõ.

Hai nước hàng đầu EU gia tăng căng thẳng

Song Minh |

Pháp và Đức - hai quốc gia hàng đầu EU - xung đột về năng lượng hạt nhân và ôtô.

Cận cảnh vụ việc lâm tặc rải đinh bẫy cán bộ quản lý bảo vệ rừng

Phan Tuấn |

Sau khi đốt rừng, lâm tặc còn rải đinh xuống đường nhằm ngăn cản, bẫy nhân viên, cán bộ quản lý bảo vệ rừng ở Đắk Nông đến hiện trường dập lửa.

Dành hơn 362 tỉ đồng tặng quà Tết cho người có công

Xuân Hải |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Nước xem xét tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 như đề nghị của Bộ.

Thanh tra Chính phủ nhận 90 tin phản ánh việc biếu, tặng quà Tết

TUỆ NHI |

Theo thông tin của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP), đơn vị này đã tiếp nhận 90 tin tức từ đường dây nóng, tin nhắn, chuyển phát nhanh liên quan đến việc biếu quà Tết.

Công đoàn Hải quân: 8 tỷ đồng tặng quà tết cho 11.000 đoàn viên CĐ, NLĐ

H.H |

 Đại tá Nguyễn Văn Ba – Trưởng Ban Công đoàn Hải quân – cho biết: Trong dịp tết nguyên đán năm 2018, các Công đoàn trong Quân chủng Hải quân đã, đang thực hiện nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.