Hà Nội: Công ty có hơn 5.000 nhân viên tăng cường chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các nước gần Việt Nam, các công ty trong các khu công nghiệp - chế xuất đã tăng cường các công tác phòng chống dịch.

Chiều 26.4, ông Phan Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam (Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, từ khi dịch COVID-19 xuất hiện ở Việt Nam (đầu năm 2020) đến nay, tại Công ty vẫn luôn nhắc nhở trên 5.000 cán bộ, công nhân lao động không chủ quan trước dịch bệnh, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế…

Công ty Meiko sử dung máy đo thân nhiệt hồng ngoại ngay cửa ra vào Công ty. Ảnh: NVCC
Công ty Meiko sử dụng máy đo thân nhiệt hồng ngoại ngay cửa ra vào Công ty. Ảnh: NVCC
Ở` khu vực tủ cá nhân của nhân viên, Công ty Meiko để dung dịch diệt khuẩn để nhân viên sử dụng.
Ở` khu vực tủ cá nhân của nhân viên, Công ty Meiko để dung dịch diệt khuẩn để nhân viên sử dụng.
Trong xưởng sản xuất, 100% nhân viên Công ty Meiko thực hiện đeo khẩu trang. Ảnh: NVCC
Trong xưởng sản xuất, 100% nhân viên Công ty Meiko thực hiện đeo khẩu trang. Ảnh: NVCC
Khu vực văn phòng được lắp vách ngăn và nhân viên vẫn thực hiện đeo khẩu trang. Ảnh: NVCC
Khu vực văn phòng được lắp vách ngăn và nhân viên vẫn thực hiện đeo khẩu trang. Ảnh: NVCC
Ngay lối vào khu vực nhà ăn, Công ty Meiko có bảng hướng dẫn phòng chống COVID-19 để nhân viên thực hiện. Ảnh: NVCC
Ngay lối vào khu vực nhà ăn, Công ty Meiko có bảng hướng dẫn phòng chống COVID-19 để nhân viên thực hiện. Ảnh: NVCC
Trong giờ ăn ca, nhân viên được chia thành nhiều đợt và chỗ ngồi của họ được lắp vách ngăn chống giọt bắn. Ảnh: NVCC
Trong giờ ăn ca, nhân viên được chia thành nhiều đợt và chỗ ngồi của họ được lắp vách ngăn chống giọt bắn. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, Công ty vẫn duy trì vách ngăn trong nhà ăn, đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang khi vào nhà máy. Khu vực sản xuất vẫn duy trì việc đảm bảo khoảng cách phòng dịch. Tại văn phòng, vị trí làm việc cũng được chia ngăn...

Ông Phan Thanh Hải cho biết, trong dịp nghỉ lễ sắp tới, Công ty và Công đoàn đã khuyến cáo nhân viên không nên tới những nơi tập trung đông người, thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, vận động người nhà cùng cài đặt ứng dụng Bluezone, khi đi làm trở lại thì phải khai báo y tế trung thực, nhất là đã đi đến vùng nào...

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Phòng COVID-19 tại KCN: Chưa xử lý được công nhân “vượt chốt” đo thân nhiệt

Bảo Hân |

Chiều 26.4, có mặt tại Khu Công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) vào thời điểm công nhân bắt đầu đến công ty để làm ca chiều, phóng viên nhận thấy, bên cạnh một số doanh nghiệp vẫn đo thân nhiệt cho công nhân, nhiều công ty không còn duy trì biện pháp phòng vệ này.

Tập huấn về phòng, chống COVID-19 tại nơi làm việc cho cán bộ công đoàn

Chân Phúc |

Chiều 26.4, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức tập huấn các biện pháp phòng, chống và đánh giá nguy cơ rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc cho cán bộ công đoàn. Tham gia lớp tập huấn có gần 100 cán bộ công đoàn ở LĐLĐ các tỉnh, thành, các khu công nghiệp và một số doanh nghiệp có đông lao động ở phía Nam.

TPHCM: Doanh nghiệp tăng cường phòng chống dịch COVID-19 cho người lao động

Nam Dương |

Doanh nghiệp khuyến cáo người lao động hạn chế đến nơi tập trung đông người dịp lễ 30.4, 1.5, để góp phần phòng, chống dịch COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Phòng COVID-19 tại KCN: Chưa xử lý được công nhân “vượt chốt” đo thân nhiệt

Bảo Hân |

Chiều 26.4, có mặt tại Khu Công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) vào thời điểm công nhân bắt đầu đến công ty để làm ca chiều, phóng viên nhận thấy, bên cạnh một số doanh nghiệp vẫn đo thân nhiệt cho công nhân, nhiều công ty không còn duy trì biện pháp phòng vệ này.

Tập huấn về phòng, chống COVID-19 tại nơi làm việc cho cán bộ công đoàn

Chân Phúc |

Chiều 26.4, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức tập huấn các biện pháp phòng, chống và đánh giá nguy cơ rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc cho cán bộ công đoàn. Tham gia lớp tập huấn có gần 100 cán bộ công đoàn ở LĐLĐ các tỉnh, thành, các khu công nghiệp và một số doanh nghiệp có đông lao động ở phía Nam.

TPHCM: Doanh nghiệp tăng cường phòng chống dịch COVID-19 cho người lao động

Nam Dương |

Doanh nghiệp khuyến cáo người lao động hạn chế đến nơi tập trung đông người dịp lễ 30.4, 1.5, để góp phần phòng, chống dịch COVID-19.