Dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 vừa qua, gia đình anh Nguyễn Trọng An (công nhân Công ty TNHH HOYA GLASS DISK Việt Nam, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) nghỉ từ ngày 30.4 và trở lại khu nhà trọ vào chiều 2.5. Anh An trở lại Hà Nội sớm để chuẩn bị cho ca làm việc ngày 3.5.
“Trong thời gian nghỉ, tôi đưa các cháu về thăm gia đình ở Thanh Hoá, để hạn chế tiếp xúc với người lạ tôi thuê xe taxi. Mặc dù tốn kém hơn đi xe khách, tuy nhiên gia đình tôi thấy an tâm trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp” - anh An chia sẻ.
Khi trở lại phòng trọ, mở cửa anh An thấy có Tờ khai y tế, trong đó có các nội dung như lịch trình di chuyển, phương tiện đi lại, nơi đến, có ho, sốt, có tiếp xúc với người nghi ngờ mắc virus SARS-Cov-2, người mắc bệnh COVID-19, người có biểu hiện (ho, sốt, khó thở, viêm phổi)…
Nhận được tờ khai, ngay trong tối 2.5, gia đình anh An đã khai báo cẩn thận để nộp cho Ban quản lý Khu nhà ở công nhân xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội).
Sáng 3.5, anh An trở lại với công việc hằng ngày tại Công ty TNHH HOYA GLASS DISK Việt Nam. Trước khi ra khỏi nhà, anh An trang bị đầy đủ khẩu trang, kính. Tới cổng Công ty, lực lượng bảo vệ kiểm tra, giám sát xem công nhân có thực hiện đeo khẩu trang hay không, nếu đeo mới được vào cổng để đo thân nhiệt, xịt nước rửa tay sát khuẩn… Đặc biệt, anh An và các đồng nghiệp tiếp tục khai báo y tế trên trang web của Công ty để bộ phận chức năng nắm được lịch trình của nhân viên trong những ngày nghỉ lễ.
Anh An cho biết, tới nhà máy, các tổ trưởng công đoàn thông báo qua về diễn biến của dịch COVID-19 tại Việt Nam và tại Hà Nội, trong đó có đề cập đến 2 ca nhiễm COVID-19 tại Khu công nghiệp Thăng Long để công nhân nâng cao cảnh giác, không lơ là chủ quan, chấp hành nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; ngoài ra, công nhân còn được thông báo về việc giãn cách trong thời gian ăn ca, yêu cầu hạn chế nói chuyện trong khi ăn…
Cũng xuống Khu nhà ở công nhân xã Kim Chung chiều 2.5, gia đình anh Nguyễn Văn Thăng (quê Bắc Giang) cũng nhận được Tờ khai y tế ở trước cửa. Anh Thăng thực hiện khai đầy đủ các mục trong Tờ khai.
“Theo tôi, Tờ khai là tài liệu quan trọng, những thông tin trong tờ khai sẽ giúp cơ quan y tế, chính quyền địa phương liên lạc khi cần thiết để phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và phải khai báo trung thực, nếu khai không đúng thì sẽ vi phạm pháp luật. Do đó gia đình tôi đã thực hiện đúng những hướng dẫn trong Tờ khai” - anh Thăng cho biết.
Được biết, trong group công nhân (trên mạng Zalo) ở toà nhà CT1A, Khu nhà ở công nhân xã Kim Chung các hộ dân đã “hò” nhau thực hiện khai báo y tế đầy đủ và đóng góp tiền để mua nước rửa tay diệt khuẩn, đặt trước cửa thang máy để mọi người sử dụng trước khi ra khỏi nhà và về nhà sau khi ra đường…