Hà Nội: Công nhân cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ trước mùa mưa bão

Lan Nhi |

Để đảm bảo an toàn cho các tuyến đường trên địa bàn Thủ đô, công nhân Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã tiến hành ra quân, cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão.

Nhằm giảm thiệt hại gãy đổ từ hệ thống cây xanh trong mùa mưa bão, đội công nhân thuộc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đang tích cực triển khai công việc cắt tỉa cây trên các tuyến phố như: Phố Nguyễn Phong Sắc, Mai Dịch, Nguyễn Khả Trạc...

Bên cạnh công tác cắt tỉa, đội duy tu tiếp tục gia cố thêm cọc chống đối với cây bóng mát mới trồng trước mùa giông lốc sắp tới.

 
Công tác cắt tỉa cây trước mùa mưa bão được tích cực triển khai trên tuyến phố Mai Dịch, Nguyễn Khả Trạc (Hà Nội).
Công tác cắt tỉa cây trước mùa mưa bão được tích cực triển khai trên tuyến phố Mai Dịch, Nguyễn Khả Trạc (Hà Nội).

Để bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông, mỗi cây sau khi được tiến hành cắt tỉa, gọt bớt tán sẽ có từ 2 -3 công nhân phụ trách việc thu lượm, quét dọn những cành khô rơi vãi, sau đó dồn thành đống gọn gàng để áp tải lên thùng xe.

Đồng thời, quanh khu vực trong lúc đang thi công sẽ được đội công nhân rào chắn nghiêm ngặt, hạn chế rủi ro có thể xảy ra.

Cành cây rơi vãi, được dồn thành đống nhỏ được các công nhân áp tải lên thùng xe.
Cành cây rơi vãi, được dồn thành đống nhỏ được các công nhân áp tải lên thùng xe.
Cành cây rơi vãi, được dồn thành đống nhỏ được các công nhân áp tải lên thùng xe.

Ông Đỗ Thanh Quế (45 tuổi, công nhân cắt tỉa cây xanh Hà Nội) chia sẻ: “Công việc cắt tỉa cành cây bị sâu mục, giản lược bớt tán cây xanh trên địa bàn thành phố được đơn vị tiến hành thường xuyên trước mùa mưa bão. Đội chúng tôi tập trung vào những loại cây có đường kính và chiều cao lớn như: Xà cừ, muồng, phượng... tiềm ẩn nhiều nguy hiểm mùa mưa bão”.

Theo ông Quế, đối với những cây được cắt tán phần lớn là những cây có hiện trạng như bị nghiêng, mọc lệch, cành vươn sát xuống đường. Còn những cây bị chặt hạ thường là cây mục thân, có nguy cơ gãy đổ cao để đảm bảo an toàn giao thông cho người đi đường.

Các cành cây sau khi thu gom sẽ được đội chuyên trách chở về tập kết và xử lý ở bãi Yên Sở.
Công nhân chặt nhỏ cành và tán cây để thuận tiện cho việc vận chuyển.

Anh Nguyễn Văn Dũng (34 tuổi, công nhân cắt tỉa cây xanh Hà Nội) cho hay: “Cắt tỉa đến đâu, sẽ có đội ngũ dọn đến đó, tránh cành cây vương vãi trên mặt đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Các cành cây sau khi thu gom sẽ được đội chuyên trách chở về tập kết và xử lý ở bãi Yên Sở".

 
Các cành cây sau khi thu gom sẽ được đội chuyên trách chở về tập kết và xử lý ở bãi Yên Sở.

Trước đó, ngày 2.6, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản 2132/UBND-ĐT yêu cầu kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh trên địa bàn; kịp thời xử lý cây có nguy cơ nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho người, tài sản trước và trong mùa mưa bão 2020.

Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc quản lý, chăm sóc, duy tu, duy trì hệ thống cây xanh theo đúng quy định. Việc quản lý, chăm sóc, duy tu, duy trì hệ thống cây xanh tuân thủ nguyên tắc: tỉa cành, hạ độ cao đối với các cây đang phát triển, cây có chiều cao lớn; chặt hạ, đánh chuyển đối với các cây già cỗi, cong queo, cây có nguy cơ gãy đổ, mục gốc, mục thân...; có biện pháp gia cố cọc chống để phòng ngừa khả năng cây bị gãy, đổ khi mưa bão.

Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Tiền Giang: TP.Mỹ Tho đề xuất cắt tỉa gần 600 cây xanh trong trường học

Kỳ Quan |

Trước sự cố cây xanh trong trường học ở TP.HCM bị ngã đổ gây thương vong cho học sinh, ngành GDĐT TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đề xuất cơ quan chức năng cắt tỉa gần 600 cây xanh trong trường học trên địa bàn để bảo đảm an toàn.

Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An chỉ đạo không “lạm sát” cây xanh trong trường

QUANG ĐẠI |

Trước tình trạng một số trường học thi nhau chặt cây, tỉa cành sau sự cố cây phượng trong trường học ở TP. Hồ Chí Minh đổ làm học sinh thương vong, Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An cho biết sẽ chỉ đạo các trường không được chặt cây bừa bãi.

Hà Nội: Nhiều cây xanh chết khô, nghiêng đổ chưa được xử lý

Lan Nhi - Phạm Đông |

Mùa mưa bão đang đến gần, thế nhưng nhiều cây xanh trên các tuyến phố Hà Nội đã có dấu hiệu bật gốc, chết khô, nghiêng đổ, khiến người dân không khỏi lo lắng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tiền Giang: TP.Mỹ Tho đề xuất cắt tỉa gần 600 cây xanh trong trường học

Kỳ Quan |

Trước sự cố cây xanh trong trường học ở TP.HCM bị ngã đổ gây thương vong cho học sinh, ngành GDĐT TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đề xuất cơ quan chức năng cắt tỉa gần 600 cây xanh trong trường học trên địa bàn để bảo đảm an toàn.

Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An chỉ đạo không “lạm sát” cây xanh trong trường

QUANG ĐẠI |

Trước tình trạng một số trường học thi nhau chặt cây, tỉa cành sau sự cố cây phượng trong trường học ở TP. Hồ Chí Minh đổ làm học sinh thương vong, Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An cho biết sẽ chỉ đạo các trường không được chặt cây bừa bãi.

Hà Nội: Nhiều cây xanh chết khô, nghiêng đổ chưa được xử lý

Lan Nhi - Phạm Đông |

Mùa mưa bão đang đến gần, thế nhưng nhiều cây xanh trên các tuyến phố Hà Nội đã có dấu hiệu bật gốc, chết khô, nghiêng đổ, khiến người dân không khỏi lo lắng.