Hà Nội bàn giao Mái ấm Công đoàn thứ 9 trong Tháng Công nhân

Ngọc Ánh |

Sáng 22.5, đoàn công tác Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn tổ chức bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Hà Văn Thanh – Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hồng Nhung (huyện Phúc Thọ). Việc làm ý nghĩa này nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên hướng về cơ sở trong Tháng 5 - Tháng Công nhân.

Anh Hà Văn Thanh - đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hồng Nhung - là một trong những đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Anh Thanh có mức thu nhập thấp, chỉ hơn 6 triệu đồng/tháng lại đang nuôi 3 con nhỏ đi học, vợ có sức khỏe yếu không làm được các việc nặng, phải chăm sóc bố mẹ già. Bản thân gia đình không có điều kiện để có thể tự sửa chữa ngôi nhà đang xuống cấp, lụp xụp nhiều năm của mình.

Thấu hiểu, chia sẻ với nỗi vất vả của gia đình anh Thanh, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã kịp thời tiến hành khảo sát tình hình người lao động gặp khó khăn về nhà ở để đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ xây mới.

Sau gần 4 tháng triển khai xây dựng, căn nhà mới khang trang, sạch đẹp đã được hoàn thành với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của các cấp Công đoàn, Ban giám đốc Công ty, sự giúp đỡ của họ hàng và đồng nghiệp. Trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ 30 triệu đồng, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ hỗ trợ 5 triệu đồng, Công ty cổ phần xây dựng và Thương mại Hồng Nhung hỗ trợ toàn bộ vật liệu xây dựng trị giá 67 triệu đồng.

Các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố, các đoàn thể huyện Phúc Thọ vui mừng chia sẻ với đoàn viên Hà Văn Thanh. Ảnh: Ngọc Ánh
Các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố, các đoàn thể huyện Phúc Thọ vui mừng chia sẻ với đoàn viên Hà Văn Thanh. Ảnh: Ngọc Ánh

Phát biểu tại buổi bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phạm Bá Vĩnh cho biết đây là một trong những chương trình xã hội từ thiện, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã được triển khai nhiều năm nay.

Trên cơ sở khảo sát, báo cáo của Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Liên đoàn Lao động Thành phố đã xét duyệt những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt có nhu cầu sửa chữa, xây mới nhà ở để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh chia sẻ những khó khăn của đoàn viên Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hồng Nhung, đề nghị đoàn viên Hà Văn Thanh luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người công nhân, tăng năng suất lao động, tạo nhiều sản phẩm cho doanh nghiệp đồng thời thể hiện trách nhiệm của người trụ cột trong gia đình.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hy vọng Chương trình “Mái ấm Công đoàn” là nguồn động lực thúc đẩy các nguồn hỗ trợ để đoàn viên  có thể xây một ngôi nhà mới khang trang, ấm cúng hơn, tạo khí thế mới giúp người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp, tin tưởng hơn vào tổ chức Công đoàn.

Thay mặt tổ chức Công đoàn Thủ đô, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố gửi tặng gia đình anh Thanh 01 chiếc quạt cây trị giá 1 triệu đồng. Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện cũng có những món quà mừng cho người công nhân Hà Văn Thanh có căn nhà mới ấm cúng.

Xúc động khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức, của Công ty, đoàn viên Hà Văn Thanh chia sẻ “Ước mơ xây một căn nhà mới của gia đình tôi đã có từ lâu nay đã thành hiện thực nhờ sự quan tâm, hỗ trợ vật chất của tổ chức Công đoàn Thủ đô, của doanh nghiệp, sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng nghiệp. Đây là nguồn động lực để tôi phấn đấu hơn trong cuộc sống, cố gắng làm tốt công việc góp phần giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển”.

Dự kiến, Công đoàn Thủ đô sẽ trao 70 Mái ấm Công đoàn trong năm 2020. Trong đó từ đầu năm đến nay đã trao 20 Mái ấm Công đoàn; Mái ấm Công đoàn trao cho đoàn viên Hà Văn Thanh là Mái ấm Công đoàn thứ 9 được Công đoàn Thủ đô trao cho công nhân lao động trong Tháng Công nhân.

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Lai Châu tặng quà đoàn viên nhân Tháng Công nhân

Như Quỳnh – Ban Tuyên giáo và Nữ công |

Nhằm chia sẻ khó khăn với đoàn viên, công nhân viên chức lao động  có hoàn cảnh khó khăn, đồng chí Nguyễn Thị Thiện - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động tại một số Công đoàn cơ sở.

Công nhân nhà trọ quay cuồng giữa nắng nóng

Bảo Hân - Trần Kiều |

Gần trưa 21.5, nhiệt độ ngoài trời tại khu vực xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội đo được là 38 độ C, đường phố như chảo lửa, không khí ngột ngạt, thở khó. Công nhân nhà trọ vốn đã phải sống trong không gian chật chội, nóng bức, nay càng khổ sở hơn với nhiệt độ cao, nóng như thiêu như đốt.

Hà Nội: LĐLĐ quận Hai Bà Trưng thưởng phong trào 2 giỏi

Kiều Vũ |

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” năm 2019; Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng; Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020.

Bốn nữ sinh ở Đắk Lắk đuối nước, tử vong khi tắm dưới hồ đập

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 22.1, ông Nguyễn Xuân Trọng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bốn nữ sinh tử vong thương tâm.

Đối chất các bên về cáo buộc cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Trước lời khai của bà trùm sách giáo khoa giả về việc đưa 300 triệu đồng cho mình, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng phủ nhận và nói "không bao giờ nhận tiền".

Để được đứng lớp, giáo viên bắt buộc phải có những loại chứng chỉ gì?

LƯU HOÀI |

Hiện nay, đội ngũ giáo viên trên cả nước cần phải có các loại văn bằng, chứng chỉ gì để đáp ứng chuẩn trình độ, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới?

Đại tướng Tô Lâm tặng quà Tết công nhân lao động tại Tây Ninh

Phương Ngân |

Tây Ninh - Chiều ngày 22.1, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập Cộng đồng xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - đã đến thăm và tặng quà cho hộ nghèo, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hai cháu bé nghi ngộ độc sau ăn bim bim hồi phục thần kỳ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ hai cháu bé nghi ngộ độc sau khi ăn bim bim và mì cay, sau nhiều ngày điều trị tích cực, cả hai bệnh nhi đã tỉnh và hồi phục thần kỳ.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu tặng quà đoàn viên nhân Tháng Công nhân

Như Quỳnh – Ban Tuyên giáo và Nữ công |

Nhằm chia sẻ khó khăn với đoàn viên, công nhân viên chức lao động  có hoàn cảnh khó khăn, đồng chí Nguyễn Thị Thiện - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động tại một số Công đoàn cơ sở.

Công nhân nhà trọ quay cuồng giữa nắng nóng

Bảo Hân - Trần Kiều |

Gần trưa 21.5, nhiệt độ ngoài trời tại khu vực xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội đo được là 38 độ C, đường phố như chảo lửa, không khí ngột ngạt, thở khó. Công nhân nhà trọ vốn đã phải sống trong không gian chật chội, nóng bức, nay càng khổ sở hơn với nhiệt độ cao, nóng như thiêu như đốt.

Hà Nội: LĐLĐ quận Hai Bà Trưng thưởng phong trào 2 giỏi

Kiều Vũ |

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” năm 2019; Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng; Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020.