Hà Nội: 6.100 công nhân khu công nghiệp được tiêm vaccine phòng COVID-19

Việt Lâm |

Ngày 25-26.6, tại Khu công nghiệp Nội Bài, công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam đã được tiêm mũi thứ nhất vaccine phòng chống COVID-19. Do số lượng vaccine phòng chống COVID-19 đợt đầu có 1.500 liều nên Công ty lập danh sách ưu tiên cho các đối tượng có tính chất công việc phải tiếp xúc với nhiều người được tiêm trước.

Được tiêm vaccine, công nhân yên tâm làm việc

Khi biết tin mình là 1 trong 1.500 công nhân của Công ty được tiêm đợt đầu tiên, chị Trần Thị Thanh Hương - công nhân giao nhận hàng rất phấn khởi và có một chút lo lắng… Tuy nhiên, khi chứng kiến Công ty chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị và nhân lực, thực hiện khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế… chị Hương và các đồng nghiệp rất hào hứng đi tiêm vaccine.

Công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Hà Anh
Công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: CĐCC

“Nhân viên chúng tôi sau khi tiêm vaccine sẽ ở lại điểm tiêm ít nhất 30 phút sau khi tiêm để theo dõi tình hình sức khoẻ, đồng thời được hướng dẫn tiếp tục theo dõi ở nhà ít nhất 24 giờ sau khi tiêm và tiếp tục theo dõi đến 3 tuần sau khi tiêm. Tính đến thời điểm này, toàn bộ 1.500 công nhân được tiêm đều có sức khoẻ ổn định và phấn khởi lao động” - chị Hương cho hay.

Anh Nguyễn Xuân Đỉnh - công nhân lắp ráp xe máy thuộc Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam cũng được tiêm vaccine trong ngày 26.6. “Nhờ sự quan tâm của Chính phủ, UBND TP.Hà Nội nên tôi may mắn được là 1 trong những công nhân khu công nghiệp - khu chế xuất Hà Nội đầu tiên được tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo tôi, việc công nhân được tiêm sẽ đem lại nhiều lợi ích cho chính bản thân họ, doanh nghiệp cũng như đảm bảo mục tiêu kép: Vừa chống dịch hiệu quả và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh” - anh Đỉnh có ý kiến.

Anh Đỉnh cho biết thêm, khi thấy công nhân của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam được tiêm vaccine, nhiều công nhân trong Khu Công nghiệp Nội Bài cũng mong muốn được tiêm vaccine.

“Tôi thấy nguyện vọng của công nhân rất chính đáng bởi dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, lây lan nhanh chóng, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Vừa qua do dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, người lao động rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Việc được tiêm vaccine sẽ giúp chúng tôi không phải lo lắng nhiều về sức khoẻ bản thân, cũng như không gây ảnh hưởng tới người thân trong gia đình và những người xung quanh, an tâm lao động sản xuất” - anh Đỉnh cho hay.

113 doanh nghiệp chung tay phòng COVID-19

Ngày 2.7, ông Đinh Quốc Toản - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cho biết, từ nguồn vaccine do UBND TP.Hà Nội cung cấp, ưu tiên cho những khu công nghiệp có nguy cơ lẫy nhiễm COVID-19 cao, tính đến nay đã có 6.100 công nhân các Khu Công nghiệp: Sóc Sơn, Quang Minh, Đông Anh được tiêm vaccine phòng COVID-19…

“Trong thời gian qua, nhờ sự chủ động của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và ý thức phòng dịch của anh chị em công nhân lao động, nên hiện nay tại các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội, các doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường, việc làm và đời sống của công nhân ổn định” - ông Đinh Quốc Toản cho hay.

Cán bộ Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội động viên công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: CĐCC
Cán bộ Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội động viên công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: CĐCC

Theo ông Toản, các chủ doanh nghiệp và công nhân đều mong muốn được tiêm vaccine sớm để người lao động yên tâm, từ đó lao động năng suất hơn, doanh nghiệp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh…

“Dù hiệu lực của vaccine không phải 100% nhưng theo các chuyên gia đây vẫn là “vũ khí hữu hiệu” giúp phòng ngừa COVID-19 và tiến tới tạo miễn dịch cho cộng đồng… Do đó, việc công nhân được tiêm sẽ đem lại nhiều lợi ích. Đối với những công nhân đã được tiêm vaccine, Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội khuyến cáo vẫn rất cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh khác, đặc biệt là thực hiện biện pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế để bảo vệ bản thân, gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng” - ông Toản cho biết.

Xác định rõ, để có nhiều công nhân sớm được tiêm vaccine cần có sự chung tay của cả xã hội, do đó, ngày 9.6, Ban Chấp hành Công đoàn Các Khu công nghiệp và Khu chế xuất Hà Nội đã có văn bản đề nghị các công đoàn cơ sở kêu gọi đơn vị, doanh nghiệp bằng tình cảm, trách nhiệm và điều iện của mình, tiếp tục chung sức, đồng lòng tham gia ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 của Chính phủ, của TP.Hà Nội…

“Tính đến nay đã có 113 doanh nghiệp và công nhân trong các Khu công nghiệp và Khu chế xuất Hà Nội tham gia ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19, với số tiền hơn 87 tỉ đồng. Theo tôi, với sự chung sức, đồng lòng của Chính phủ, doanh nghiệp, công nhân lao động thì dịch COVID-19 sẽ sớm được khống chế, cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường” - ông Đinh Quốc Toản nhận định.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội yêu cầu các KCN ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân

Minh Phương |

Ủy ban nhân dân (UBND) TP.Hà Nội yêu cầu các khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

LĐLĐ Hà Nội tiếp tục chỉ đạo thành lập Tổ an toàn COVID-19

Kiều Vũ |

Ngày 29.6, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết tiếp tục tập trung chỉ đạo việc thành lập và hướng dẫn hoạt động của Tổ an toàn COVID-19 trong doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Cận cảnh quy trình sản xuất 150 triệu bơm tiêm vaccine tại Hà Nội

VƯƠNG TRẦN - HẢI NGUYỄN |

Để hoàn thành mục tiêu 150 triệu bơm tiêm vaccine, nhiều công nhân Công ty thiết bị y tế Vinahankook (nhà máy được đặt tại Thanh Trì, Hà Nội) hiện nay đang tăng ca, tích cực sản xuất. Bơm tiêm được sản xuất cho chương trình tiêm chủng quốc gia phòng COVID-19 được sản xuất theo một quy trình nghiêm ngặt, khép kín gồm 7 bước khác nhau.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hà Nội yêu cầu các KCN ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân

Minh Phương |

Ủy ban nhân dân (UBND) TP.Hà Nội yêu cầu các khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

LĐLĐ Hà Nội tiếp tục chỉ đạo thành lập Tổ an toàn COVID-19

Kiều Vũ |

Ngày 29.6, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết tiếp tục tập trung chỉ đạo việc thành lập và hướng dẫn hoạt động của Tổ an toàn COVID-19 trong doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Cận cảnh quy trình sản xuất 150 triệu bơm tiêm vaccine tại Hà Nội

VƯƠNG TRẦN - HẢI NGUYỄN |

Để hoàn thành mục tiêu 150 triệu bơm tiêm vaccine, nhiều công nhân Công ty thiết bị y tế Vinahankook (nhà máy được đặt tại Thanh Trì, Hà Nội) hiện nay đang tăng ca, tích cực sản xuất. Bơm tiêm được sản xuất cho chương trình tiêm chủng quốc gia phòng COVID-19 được sản xuất theo một quy trình nghiêm ngặt, khép kín gồm 7 bước khác nhau.