Hà Nội: 13.000 lao động nghỉ việc không hưởng lương được nhận hỗ trợ

ANH THƯ |

Gần 13.000 lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại Hà Nội được nhận hỗ trợ.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến cuối ngày 4.9, toàn thành phố đã có quyết định hỗ trợ và đưa nguồn lực hỗ trợ đến với hơn 2.465.000 lượt người dân, người lao động, hộ gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tổng kinh phí hỗ trợ là gần 864 tỉ đồng (kinh phí từ ngân sách là gần 678 tỉ đồng, nguồn vận động xã hội hóa là 186 tỉ đồng).

Như vậy, trong 3 ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh 2.9 (từ ngày 2 đến 4.9), Hà Nội có thêm hơn 56.000 lượt người, hộ gia đình đón nhận kinh phí, nguồn lực hỗ trợ (cuối ngày 1.9, toàn thành phố có hơn 2,4 triệu người tiếp cận với chính sách).

Cụ thể, gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ dành cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19 đã đến với 1.616.000 người lao động, kinh phí hỗ trợ là gần 393 tỉ đồng.

Các chính sách có nhiều người thụ hưởng là giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng mức 0%, với tổng số gần 1.478.000 lao động được hưởng, số tiền hỗ trợ giảm đóng là hơn 101 tỉ đồng.

Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đã có gần 13.000 lao động thụ hưởng, với số tiền gần 51 tỉ đồng.

Chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do) đã có gần 104.000 người nhận quyết định hỗ trợ số tiền hơn 155,3 tỉ đồng...

Các chính sách hỗ trợ đặc thù bằng tiền mặt của thành phố đã đến với gần 284.000 người, hộ kinh doanh với kinh phí phê duyệt là hơn 285 tỉ đồng, trong đó đã có hơn 282.500 người nhận hỗ trợ với số tiền gần 283 tỉ đồng.

Các chính sách hỗ trợ đặc thù khác (lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu,...) đã đến với gần 570.000 lượt người, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Vay vốn trả lương cho người lao động tối đa được bao nhiêu?

nam dương |

Tôi nghe nói Nhà nước có cho doanh nghiệp vay vốn để trả lương cho người lao động phải ngừng việc do dịch COVID-19. Xin hỏi mức vay tối đa được bao nhiêu?

Thực hiện chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức từ 7.2022

VƯƠNG TRẦN |

Theo báo cáo trả lời kiến nghị cử tri của Chính phủ, thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức bắt đầu từ 1.7.2022.

Hưởng chế độ lương hưu trong khi doanh nghiệp tạm dừng quỹ hưu trí, tử tuất

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan chế độ hưởng lương hưu hàng tháng trong điều kiện doanh nghiệp đang được tạm dừng quỹ hưu trí, tử tuất.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Vay vốn trả lương cho người lao động tối đa được bao nhiêu?

nam dương |

Tôi nghe nói Nhà nước có cho doanh nghiệp vay vốn để trả lương cho người lao động phải ngừng việc do dịch COVID-19. Xin hỏi mức vay tối đa được bao nhiêu?

Thực hiện chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức từ 7.2022

VƯƠNG TRẦN |

Theo báo cáo trả lời kiến nghị cử tri của Chính phủ, thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức bắt đầu từ 1.7.2022.

Hưởng chế độ lương hưu trong khi doanh nghiệp tạm dừng quỹ hưu trí, tử tuất

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan chế độ hưởng lương hưu hàng tháng trong điều kiện doanh nghiệp đang được tạm dừng quỹ hưu trí, tử tuất.