Hạ Long tuyên dương 75 công nhân, viên chức tiêu biểu

Trần Ngọc Duy |

LĐLĐ Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) thành lập mới 8 Công đoàn cơ sở, phát triển mới 1.432 đoàn viên Công đoàn; tổ chức ký mới 7 thỏa ước lao động tập thể; ký 6 thỏa thuận hợp tác với đơn vị, doanh nghiệp về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; bồi dưỡng, giới thiệu 180 quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; phát động các đoàn viên tham gia chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó và lựa chọn 9 sáng kiến đề nghị cấp trên khen thưởng.

Ngày 9.7, LĐLĐ Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021; tuyên dương công nhân, viên chức tiên tiến, tiêu biểu năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn Hạ Long đã bám sát chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và thành phố triển khai thực hiện nhiều hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, LĐLĐ thành phố chỉ đạo Công đoàn cơ sở chủ động nắm bắt tình hình doanh nghiệp, đời sống, việc làm của người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19; tổ chức thăm, tặng quà cho 90 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

6 tháng đầu năm, LĐLĐ thành phố thành lập mới 8 Công đoàn cơ sở, phát triển mới 1.432 đoàn viên Công đoàn; tổ chức ký mới 7 thỏa ước lao động tập thể; ký 6 thỏa thuận hợp tác với đơn vị, doanh nghiệp về chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn; bồi dưỡng, giới thiệu 180 quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; phát động các đoàn viên tham gia chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó và lựa chọn 9 sáng kiến đề nghị cấp trên khen thưởng.

Trong 6 tháng qua, có 100% cơ quan hành chính tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; 74,1% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; 189 đơn vị tổ chức đối thoại giải quyết kiến nghị của công nhân; có 89,4% doanh nghiệp xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh lao động.

Lãnh đạo UBND thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) và LĐLĐ thành phố Hạ Long tuyên dương công nhân, viên chức tiên tiến tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Dương Trường
Lãnh đạo UBND Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) và LĐLĐ Thành phố Hạ Long tuyên dương công nhân, viên chức tiên tiến tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Dương Trường

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, LĐLĐ Thành phố Hạ Long chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19; đề xuất các cơ quan có thẩm quyền liên quan thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp; tổ chức thăm hỏi, trợ cấp lao động khó khăn do dịch bệnh, gia đình có công nhân lao động bị tai nạn lao động; đẩy mạnh triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn gắn với các giải pháp hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn ảnh hưởng do dịch COVID- 19…

Ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của đoàn viên, UBND Thành phố Hạ Long đã tuyên dương 75 công nhân, viên chức tiến tiến tiêu biểu năm 2020.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Vẫn đánh bắt tận diệt trên vịnh Hạ Long bất chấp lệnh cấm

Nguyễn Hùng |

Rất nhiều chủ tàu, thuyền đã bị xử lý nặng do đánh bắt thủy hải sản theo kiểu tận diệt trên vùng biển Quảng Ninh, đặc biệt là trên vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp dù từ tháng 10.2018, Quảng Ninh cấm mọi hình thức đánh bắt thủy hải sản trong vùng lõi vịnh Hạ Long

Hạ Long chống dịch, ổn định sản xuất, hướng đến ngày hội toàn dân

Trần Ngọc Duy |

Công đoàn trên địa bàn thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) trong thời gian này vừa chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho công nhân viên chức lao động hướng đến ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thu kinh phí Công đoàn để chăm lo cho người lao động

Nguyễn Hùng |

Lực lượng công nhân, lao động ngày một tăng là xu hướng tất yếu trong bối cảnh đất nước ngày càng hiện đại hóa, công nghiệp hóa. Việc thu phí Công đoàn (CĐ) là cần thiết để có nguồn chi cho bộ máy CĐ và chăm lo đời sống cho người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vẫn đánh bắt tận diệt trên vịnh Hạ Long bất chấp lệnh cấm

Nguyễn Hùng |

Rất nhiều chủ tàu, thuyền đã bị xử lý nặng do đánh bắt thủy hải sản theo kiểu tận diệt trên vùng biển Quảng Ninh, đặc biệt là trên vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp dù từ tháng 10.2018, Quảng Ninh cấm mọi hình thức đánh bắt thủy hải sản trong vùng lõi vịnh Hạ Long

Hạ Long chống dịch, ổn định sản xuất, hướng đến ngày hội toàn dân

Trần Ngọc Duy |

Công đoàn trên địa bàn thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) trong thời gian này vừa chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho công nhân viên chức lao động hướng đến ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thu kinh phí Công đoàn để chăm lo cho người lao động

Nguyễn Hùng |

Lực lượng công nhân, lao động ngày một tăng là xu hướng tất yếu trong bối cảnh đất nước ngày càng hiện đại hóa, công nghiệp hóa. Việc thu phí Công đoàn (CĐ) là cần thiết để có nguồn chi cho bộ máy CĐ và chăm lo đời sống cho người lao động.