Hạ Long chống dịch, ổn định sản xuất, hướng đến ngày hội toàn dân

Trần Ngọc Duy |

Công đoàn trên địa bàn thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) trong thời gian này vừa chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho công nhân viên chức lao động hướng đến ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Giữ an toàn cho công nhân lao động trước dịch bệnh

Theo ông Phạm Ngọc Hưng - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hạ Long cho biết: “Tháng Công nhân” năm nay, chúng tôi dự kiến xây dựng các hoạt động hướng đến người lao động. Trong đó chúng tôi triển khai bình xét công nhân tiên tiến, tiêu biểu; tham mưu cho Thành ủy và LĐLĐ tỉnh thăm hỏi tặng quà cho 90 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; triển khai rà soát những CNLĐ khó khăn về nhà ở đề xuất xây dựng “Quỹ Mái ấm Công đoàn”; tổ chức các hoạt động phúc lợi mang lại lợi ích cho đoàn viên, CNLĐ được thụ hưởng; tổ chức lễ ra mắt thành lập 7 CĐCS và kết nạp đoàn viên mới...
Lãnh đạo Thành ủy, Công đoàn thành phố Hạ Long trao qua cho những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân “Tháng Công nhân” năm 2021.
Lãnh đạo Thành ủy, Công đoàn thành phố Hạ Long trao qua cho những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân “Tháng Công nhân” năm 2021.

Công đoàn thành phố Hạ Long hiện đang quản lý trực tiếp 500 CĐCS với tổng số trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Trước diễn biến phức tạp dịch COVID-19 bùng phát trở lại, LĐLĐ thành phố đã đề nghị LĐLĐ tỉnh và Thành ủy Hạ Long lùi lại các hoạt động để tập trung biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Công đoàn bám sát cơ sở, tuyên truyền vận động NLĐ và doanh nghiệp nâng cao biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thực hiện “5K”; tất cả với tinh thần giữ vững địa bàn an toàn, không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng dân cư và người lao động, đảm bảo ổn định sản xuất.

Hướng về ngày bầu cử

Các cấp Công đoàn trên địa bàn thành phố Hạ Long tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ của mỗi đơn vị bầu cử; thực hiện việc bỏ phiếu đúng quy định, đi bầu cử đúng thời gian, đúng địa điểm bỏ phiếu, đảm bảo quyền, nghĩa vụ cử tri. Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp công đoàn thành phố Hạ Long có 5 cán bộ công đoàn tham gia ứng cử HĐND cấp thành phố và 17 người ở cấp xã, phường.

Theo ông Phạm Ngọc Hưng - Chủ tịch LĐLĐ TP Hạ Long, các CĐCS kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên CNLĐ, nêu cao ý thức trách nhiệm tham gia sinh hoạt ở thôn, xóm, khu dân cư, tổ dân phố để trao đổi công tác bầu cử; NLĐ tham gia các ý kiến có tính xây dựng khi tiếp xúc giữa những ứng cử với đại diện cử tri; CĐCS phối hợp với chuyên môn vận động CNLĐ ngoài tỉnh làm thủ tục đăng ký bỏ phiếu tại các điểm bầu cử ở địa bàn đang tạm trú theo quy định của pháp luật…

Theo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, trong những ngày này, không chỉ riêng Công đoàn Hạ Long, mà bất cứ LĐLĐ cấp huyện thị xã, thành phố đều có những hoạt động phù hợp (trong tình hình phòng dịch bệnh) tổ chức các hình thức tuyên truyền để NLĐ nắm rõ hình thức bầu cử; nâng cao ý thức phòng, chống COVID-19 và các hoạt động thi đua trong “Tháng Công nhân” 2021.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Hạ Long yêu cầu mỗi khu vực bãi tắm không được quá 20 người

Nguyễn Hùng |

Để phòng, chống COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chiều nay – 1.5, UBND tỉnh Quảng Ninh có công điện, yêu cầu các địa phương không để tập trung đông người tại các bãi tắm biển.

TP.Hạ Long đóng cửa karaoke, quán bar, vũ trường từ 12h ngày 30.4

Mai Dung |

Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) vừa quyết định đóng cửa, dừng hoạt động toàn bộ các cơ sở karaoke, bar, club, vũ trường ngay trong ngày 30.4 để phòng, chống dịch COVID-19.

TP Hạ Long tập trung truy vết F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 1658

Trần Ngọc Duy |

Liên quan đến bệnh nhân 1658 (bà Nguyễn Thị Mùa, tiểu thương kinh doanh tại chợ Cao Thắng, TP, Hạ Long, Quảng Ninh), ngay từ đêm 29.1, lực lượng chống dịch thành phố đã huy động tối đa nhân lực để khẩn trương truy vết các trường hợp có tiếp xúc gần.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Hạ Long yêu cầu mỗi khu vực bãi tắm không được quá 20 người

Nguyễn Hùng |

Để phòng, chống COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chiều nay – 1.5, UBND tỉnh Quảng Ninh có công điện, yêu cầu các địa phương không để tập trung đông người tại các bãi tắm biển.

TP.Hạ Long đóng cửa karaoke, quán bar, vũ trường từ 12h ngày 30.4

Mai Dung |

Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) vừa quyết định đóng cửa, dừng hoạt động toàn bộ các cơ sở karaoke, bar, club, vũ trường ngay trong ngày 30.4 để phòng, chống dịch COVID-19.

TP Hạ Long tập trung truy vết F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 1658

Trần Ngọc Duy |

Liên quan đến bệnh nhân 1658 (bà Nguyễn Thị Mùa, tiểu thương kinh doanh tại chợ Cao Thắng, TP, Hạ Long, Quảng Ninh), ngay từ đêm 29.1, lực lượng chống dịch thành phố đã huy động tối đa nhân lực để khẩn trương truy vết các trường hợp có tiếp xúc gần.