Gửi hàng trăm tấn đặc sản xứ Nghệ hỗ trợ người dân TP.HCM chống dịch

QUANG ĐẠI |

Hưởng ứng tuần lễ "Vì thành phố mang tên Bác”, các cấp Công đoàn tỉnh Nghệ An đã quyên góp, chế biến các loại đặc sản để trao gửi yêu thương, chia sẻ khó khăn với đồng bào TP.HCM.

Ngày 14.7, thông tin từ LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho biết, các cấp Công đoàn đang khẩn trương tiếp nhận, phân loại, đóng gói các loại hàng hóa nhu yếu phẩm của các tập thể, cá nhân, đoàn viên Công đoàn ủng hộ người dân TP.HCM.

Đặc sản cá khô Nghệ An chuẩn bị gửi vào hỗ trợ TP HCM. Ảnh: LV
Đặc sản cá khô Nghệ An chuẩn bị gửi vào hỗ trợ TP.HCM. Ảnh: LV

Các hàng hóa bao gồm các đặc sản xứ Nghệ như lạc vỏ, lạc nhân tươi, lạc nhân chế biến sẵn, cá khô, tép khô, măng khô, cá khô chế biến sẵn, măng muối, cá hộp, tinh bột sắn dây, chanh tươi, cá hộp, bánh đa chín và trứng gà, trứng vịt…

“Tổ chức Công đoàn và đoàn viên Nghệ An muốn gửi đến người dân TP.HCM những đặc sản xứ Nghệ, thể hiện tình cảm, sự chia sẻ của người dân Nghệ An với người dân TP.HCM trong hoàn cảnh dịch bệnh” - ông Lê Đình Thọ, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Chương, chia sẻ.

Lạc xứ Nghệ được tập kết chuẩn bị gửi vào TP. HCM. Ảnh: HĐ
Lạc xứ Nghệ được tập kết chuẩn bị gửi vào TP.HCM. Ảnh: HĐ

“Phong trào quyên góp ủng hộ người dân TP.HCM được sự hưởng ứng tích cực, rộng rãi trong các tổ chức công đoàn, có sức lan tỏa lớn” - bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo-Nữ công LĐLĐ tỉnh Nghệ An, cho biết.

Trước đó, vào ngày 12.7, nhằm đồng hành, chia sẻ với người dân thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức phát động Tuần lễ cao điểm “Vì thành phố mang tên Bác”.

Theo bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, TP.HCM và Nghệ An là 2 địa phương có mối quan hệ truyền thống đặc biệt. Những năm qua, mỗi khi nhân dân tỉnh Nghệ An gặp khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM luôn kịp thời, động viên, chia sẻ, hỗ trợ về tinh thần và vật chất rất lớn.

Đến ngày 14.7, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã huy động được hơn 104 tấn hàng, trị giá quy đổi hơn 2,4 tỉ đồng chuẩn bị gửi vào TP.HCM.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh HoànKiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tìm đầu ra cho đặc sản nhãn lồng Hưng Yên trong mùa dịch COVID-19

Vũ Long |

Nông sản, đặc sản nhãn lồng Hưng Yên đang được tìm đầu ra qua chương trình xúc tiến thương mại trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Trở thành điểm sáng nông thôn mới từ cây chè đặc sản

HỒNG SƠN |

Về đích nông thôn mới năm 2015 là thành quả của khát vọng thoát nghèo từ bao đời của người dân xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An). Vươn lên làm giàu từ cây chè đặc sản và thế mạnh nông nghiệp, miền quê vùng tả ngạn sông Lam đã thực sự đổi thay.

Hà Nội tổ chức Ngày hội livestream đặc sản OCOP lần 2

HẠ NGUYÊN |

Ngày 10.7 sắp tới sẽ diễn ra Ngày hội Livestream OCOP lần 2, nhằm kết nối giao thương gắn với tuyên truyền vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tìm đầu ra cho đặc sản nhãn lồng Hưng Yên trong mùa dịch COVID-19

Vũ Long |

Nông sản, đặc sản nhãn lồng Hưng Yên đang được tìm đầu ra qua chương trình xúc tiến thương mại trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Trở thành điểm sáng nông thôn mới từ cây chè đặc sản

HỒNG SƠN |

Về đích nông thôn mới năm 2015 là thành quả của khát vọng thoát nghèo từ bao đời của người dân xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An). Vươn lên làm giàu từ cây chè đặc sản và thế mạnh nông nghiệp, miền quê vùng tả ngạn sông Lam đã thực sự đổi thay.

Hà Nội tổ chức Ngày hội livestream đặc sản OCOP lần 2

HẠ NGUYÊN |

Ngày 10.7 sắp tới sẽ diễn ra Ngày hội Livestream OCOP lần 2, nhằm kết nối giao thương gắn với tuyên truyền vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.