Góp ý sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 20, khoá XII, là góp ý về Tờ trình dự thảo lần 1 báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, trên cơ sở đó xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà tổ chức Công đoàn phải triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Sáng 27.4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XII) tổ chức hội nghị lần thứ 20 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu xem xét các nhận định, đánh giá trong Tờ trình dự thảo lần 1 báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đúng, sát tình hình thực tiễn chưa, còn hạn chế gì, bài học kinh nghiệm rút ra là gì, trên cơ sở đó xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà tổ chức Công đoàn phải triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về tờ trình dự thảo lần 1 báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ông Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam và ông Trần Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam đều cho rằng, dự thảo báo cáo cần làm rõ, bổ sung bối cảnh thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong nửa nhiệm kỳ qua.

Ông Vũ Minh Đức cho rằng, từ kết quả đạt được nửa nhiệm kỳ đầu, nửa nhiệm kỳ cuối, Công đoàn Việt Nam cần tập trung vào 2 nội dung, đó là công tác chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày tờ trình dự thảo lần 1 báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày tờ trình dự thảo lần 1 báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Hội nghị còn cho ý kiến vào 5 nội dung thuộc thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Liên động Việt Nam xem xét, quyết định, gồm: Báo cáo tình hình triển khai công tác đổi thẻ và quản lý đoàn viên thông qua phần mềm quản lý đoàn viên; Tờ trình Kế hoạch thí điểm thành lập Công đoàn Tập đoàn kinh tế tư nhân trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Tờ trình về dự thảo Quy định về tổ chức và hoạt động nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; Tờ trình về việc tiếp thu quy định mới của Đảng và Nhà nước để hoàn hiện, ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp.

Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Thực hiện: Bảo Hân - Hải Nguyễn
Bảo Hân – Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

CĐ ngành Xây dựng Bắc Giang: Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Văn Tân |

Công đoàn ngành Xây dựng Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho hơn 120 cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động ngành xây dựng.

LĐLĐ Kiên Giang: Đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn

Lục Tùng |

Sau 2 năm, các cấp Công đoàn tỉnh Kiên Giang đã thực hiện đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn.

100% công nhân viên chức lao động được học tập, quán triệt Nghị quyết

Bá Mạnh |

Tuyên truyền tới 100% công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Công đoàn và Bộ Luật lao động... là một trong nhiệm vụ trọng tâm Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Thái Bình năm 2021.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

CĐ ngành Xây dựng Bắc Giang: Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Văn Tân |

Công đoàn ngành Xây dựng Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho hơn 120 cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động ngành xây dựng.

LĐLĐ Kiên Giang: Đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn

Lục Tùng |

Sau 2 năm, các cấp Công đoàn tỉnh Kiên Giang đã thực hiện đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn.

100% công nhân viên chức lao động được học tập, quán triệt Nghị quyết

Bá Mạnh |

Tuyên truyền tới 100% công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Công đoàn và Bộ Luật lao động... là một trong nhiệm vụ trọng tâm Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Thái Bình năm 2021.