Góp ý nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp công đoàn

Gia Miêu |

Ngày 29.11 tại trụ sở Công đoàn Cao su Việt Nam ở TPHCM, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề “Thực trạng, giải pháp đổi mới tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong các cấp Công đoàn” dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu.

Tham dự Hội thảo có đại diện Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nguyên và phía Nam, Công đoàn Cao su Việt Nam.

 
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đang phát biểu

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, những năm qua, các phong trào thi đua có mặt trên tất cả lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Việc này đã tác động tích cực đến nhận thức của lãnh đạo các cấp và cán bộ, đoàn viên, người lao động về công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ, mang lại hiệu quả tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính của các cơ quan, đơn vị; trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần quan trọng cho các thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, ông Ngọ Duy Hiểu cũng đề cập đến những tồn tại của công tác thi đua, khen thưởng hiện nay, đơn cử như thủ tục khen thưởng còn rườm rà, hay như câu chuyện nhiều trường hợp người lao động có sáng kiến tốt cần được khen thưởng nhưng bản thân chủ doanh nghiệp lại ngại tiết lộ bí mật kinh doanh trong việc viết báo cáo thành tích…. Chính vì vậy, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu mong muốn các đại biểu góp ý thẳng thắn, tập trung vào việc nêu lên thực trạng và đưa ra các giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng của công tác này.

 
Các đại biểu nêu ý kiến đóng góp tại hội thảo - ảnh Bảo Chương

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và thiết thực vào dự thảo Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đổi mới tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn. Trong đó, tập trung mong muốn nâng cao quy định về tiến trình khen thưởng của tổ chức công đoàn và thẩm quyền quyết định khen thưởng. Rất nhiều giải pháp thiết thực được các đại biểu đưa ra nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thi đua khen thưởng trong thời gian tới.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Tọa đàm về quan hệ hợp tác của lãnh đạo chuyên môn với hoạt động công đoàn

Hoàng Văn Minh - Thùy Trang |

Ngày 29.11, tại Đà Nẵng, Công đoàn ngành Ngân hàng Việt Nam và Báo Lao Động tổ chức Tọa đàm “Mối quan hệ hợp tác, phối hợp hỗ trợ của lãnh đạo chuyên môn với hoạt động công đoàn”.

TPHCM: Thêm kênh mua hàng giảm giá cho đoàn viên công đoàn

THANH CHÂN |

Ngày 27.11, LĐLĐ TPHCM đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Đại Hàn Kim về chính sách ưu đãi, giảm giá cho khách hàng là đoàn viên công đoàn.

Cam kết chi trả đầy đủ quyền lợi cho 1.700 lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Trước việc Công ty TNHH Phú Xuân (đóng trên địa bàn P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) lấy lý do trả lại mặt bằng nên sẽ ngưng hoạt động trước Tết khiến người lao động (NLĐ) lo lắng bị mất trắng quyền lợi, ngày 28.11, bà Nguyễn Thị Gái - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Thủ Dầu Một - cho biết, đã cử cán bộ phối hợp với các ngành chức năng làm việc với công ty này để yêu cầu công ty đảm bảo chi trả đầy đủ quyền lợi cho NLĐ theo quy định của pháp luật.

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu: Đề xuất Quốc hội họp 4 kỳ/năm

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu (Đoàn đại biểu TP.Hà Nội) - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đề xuất Quốc hội nên tổ chức 4 kỳ họp/năm, mỗi kỳ khoảng 2 tuần để kịp thời giải quyết nhiều vấn đề cấp bách.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Tọa đàm về quan hệ hợp tác của lãnh đạo chuyên môn với hoạt động công đoàn

Hoàng Văn Minh - Thùy Trang |

Ngày 29.11, tại Đà Nẵng, Công đoàn ngành Ngân hàng Việt Nam và Báo Lao Động tổ chức Tọa đàm “Mối quan hệ hợp tác, phối hợp hỗ trợ của lãnh đạo chuyên môn với hoạt động công đoàn”.

TPHCM: Thêm kênh mua hàng giảm giá cho đoàn viên công đoàn

THANH CHÂN |

Ngày 27.11, LĐLĐ TPHCM đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Đại Hàn Kim về chính sách ưu đãi, giảm giá cho khách hàng là đoàn viên công đoàn.

Cam kết chi trả đầy đủ quyền lợi cho 1.700 lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Trước việc Công ty TNHH Phú Xuân (đóng trên địa bàn P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) lấy lý do trả lại mặt bằng nên sẽ ngưng hoạt động trước Tết khiến người lao động (NLĐ) lo lắng bị mất trắng quyền lợi, ngày 28.11, bà Nguyễn Thị Gái - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Thủ Dầu Một - cho biết, đã cử cán bộ phối hợp với các ngành chức năng làm việc với công ty này để yêu cầu công ty đảm bảo chi trả đầy đủ quyền lợi cho NLĐ theo quy định của pháp luật.

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu: Đề xuất Quốc hội họp 4 kỳ/năm

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu (Đoàn đại biểu TP.Hà Nội) - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đề xuất Quốc hội nên tổ chức 4 kỳ họp/năm, mỗi kỳ khoảng 2 tuần để kịp thời giải quyết nhiều vấn đề cấp bách.