Góp ý dự thảo sửa đổi quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn

Hà Anh |

Ngày 22.2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn.

Bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo còn có ông Nguyễn Văn Toản - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN, đại diện lãnh đạo các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng LĐLĐVN.

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt là phát huy trí tuệ đóng góp ý kiến sửa đổi quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn và các văn bản có liên quan…

Ông Nguyễn Văn Toản - Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN - cho biết, từ ngày 1.1.2024, Luật Thi đua, khen thưởng mới đã có hiệu lực thi hành.

Luật gồm 8 Chương, 96 Điều đã thể chế các quan điểm, định hướng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Đảng, trong đó, tập trung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, chế định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng và công tác cải cách thủ tục hành chính trong thi đua, khen thưởng.

“Như vậy, quy định về khen thưởng của tổ chức Công đoàn cũng phải có những điều chỉnh, bổ sung, cập nhật đảm bảo tuân thủ nguyên tắc chung, thực hiện đúng quy định của luật và các văn bản hướng dẫn thi hành nhưng cũng cần cụ thể hóa quy định đặc thù với hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới” - ông Nguyễn Văn Toản cho hay.

Đại diện Văn phòng Tổng LĐLĐVN tham gia góp ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Hà Anh
Đại diện Văn phòng Tổng LĐLĐVN tham gia góp ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Hà Anh

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã đóng góp vào các nhóm vấn đề chính: Quy định xét tặng Danh hiệu “Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN”; quy định xét tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN; quy định xét tặng Bằng Lao động sáng tạo; các danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Lao động tiên tiến; tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến… được bổ sung, điều chỉnh và cập nhật điều kiện, tiêu chuẩn theo đúng quy định của Luật Thi đua Khen thưởng; về thẩm quyền quyết định khen thưởng.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Chi trên 5,5 tỉ đồng khen thưởng công tác an toàn vệ sinh lao động

Minh Hạnh |

Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN), trong 3 năm qua, Công ty than Mạo Khê đã không để xảy ra tai nạn hay sự cố nghiêm trọng.

Hiệu quả với công nhân khi chuyển trọng tâm thi đua khen thưởng về cơ sở

Kiều Vũ |

Hà Nội - Phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động Thủ đô đã trở thành “thương hiệu” với các danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô; “Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân viên chức lao động Thủ đô; Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi… Đặc biệt, hiện việc chuyển trọng tâm thi đua khen thưởng về cơ sở đã góp phần thúc đẩy công nhân viên chức lao động tham gia thi đua.

Thông qua nghị quyết về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội (ĐBQH), các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sau 8 tháng nghỉ việc chưa nhận được lương, người lao động quyết kiện công ty ra tòa

HẠNH AN |

Ngày 22.2, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, anh Trần Xuân Hoà - cho biết, anh vẫn chưa nhận được thêm bất kỳ một khoản tiền lương nào mà Công ty Cổ phần Điện tử BHS (Công ty con của Công ty Cổ phần Bkav) còn nợ.

Chủ đất dịch vụ ven đô hét giá hơn 100 triệu đồng/m2

ANH HUY |

Khi thị trường trầm lắng, ít có giao dịch nhưng loại hình đất dịch vụ vẫn được giới đầu tư đánh giá là giá cao, vượt xa giá trị thực. Nhiều mảnh đất dịch vụ vùng ven ở các huyện ngoại thành đang được chủ, môi giới rao bán lên đến 100 triệu đồng/m2.

Quảng Nam tiếp tục khai quật con đường “Thần đạo” ở Mỹ Sơn

Hoàng Bin |

Con đường “Thần đạo” lần đầu tiên được phát hiện ở Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục được khai quật, mở rộng nghiên cứu.

Chi vài triệu đồng phí môi giới, nhiều gia đình vẫn khó tìm giúp việc

LÊ HOA |

Để tìm được một người giúp việc phù hợp, các gia đình mạnh tay chi từ 1-2,5 triệu đồng cho phí môi giới. Song, nhiều người cho biết, tìm được người giúp việc như ý như "mò kim đáy bể".

Làng biển 50 năm chôn cất người trôi sông lạc chợ

Hoàng Bin |

Gần 40 ngôi mộ vô danh không có người thân thích chăm nom, được người dân làng chài Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam lo hương khói chu toàn suốt 50 năm.

Chi trên 5,5 tỉ đồng khen thưởng công tác an toàn vệ sinh lao động

Minh Hạnh |

Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN), trong 3 năm qua, Công ty than Mạo Khê đã không để xảy ra tai nạn hay sự cố nghiêm trọng.

Hiệu quả với công nhân khi chuyển trọng tâm thi đua khen thưởng về cơ sở

Kiều Vũ |

Hà Nội - Phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động Thủ đô đã trở thành “thương hiệu” với các danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô; “Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân viên chức lao động Thủ đô; Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi… Đặc biệt, hiện việc chuyển trọng tâm thi đua khen thưởng về cơ sở đã góp phần thúc đẩy công nhân viên chức lao động tham gia thi đua.

Thông qua nghị quyết về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội (ĐBQH), các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.