Công đoàn Bình Định:

Góp Tết cho những thân phận khốn cùng

Xuân Nhàn |

Những gương mặt khốn khổ giãn ra, lời tri ân ngập ngừng trong nước mắt, những gian nhà tối tăm chợt có phút giây bừng sáng… Đó là khoảnh khắc ấm lòng của hơn 100 CNLĐ đặc biệt khó khăn tại Bình Định, ngày giáp Tết, khi nhận được sự động viên, sẻ chia từ các cấp công đoàn.

Ngôi nhà của chị Lê Thị Ngọc Dân nằm trong lớp đầu tiên hứng sóng hứng gió rát mặt của đầm Thị Nại. Từ đường Trần Hưng Đạo (TP Quy Nhơn), để luồn lách tới đây, nhóm công tác của LĐLĐ Bình Định phải nghiêng mình rẽ từ hẻm này qua hẻm khác, những lối đi gập gềnh, hun hút rộng chừng 40cm.

Dân là công nhân Cty CP May Bình Định, mắc bệnh lao đa màng từ 2016. Nhiễm bệnh từ lúc mang thai đứa con đầu lòng, vì chủ quan và vì tiếc những đồng tiền nước mắt mồ hôi nên con bệnh không được thuốc thang, chạy chữa từ đầu.

10 tháng sau, sinh con ra, những cơn ho ngày càng xé gan xé ruột. Khám thì bác sĩ bảo dịch đã ngập tràn màng phổi. Dân nghỉ việc 6 tháng, tập trung chữa bệnh.

Hai năm nay, cô vừa đi làm vừa liên tục điều trị; giờ vẫn đang giai đoạn điều trị tấn công. Hai vợ chồng đều là công nhân may, thu nhập trên dưới 8 triệu đồng/ tháng, thêm đứa bé 3 tuổi, Dân gượng gạo: “Khéo co kéo thì đủ trang trải”.

Ngôi nhà nồng nặc mùi ô nhiễm từ rác rưởi, chất thải dưới mặt đầm bốc lên, mỗi lần mưa xuống là nháo nhào dọn dẹp, sơ tán, vài hôm nữa tới Tết mà vẫn trống hươ, trống hoác!

Bà Lê Thị Tuyết Trinh (phải) trao quà Tết cho chị Lê Thị Ngọc Dân
Bà Lê Thị Tuyết Trinh (phải) trao quà Tết cho chị Lê Thị Ngọc Dân.

Cũng thương tâm vậy là đồng nghiệp Hoàng Thị Mơ của Dân (ung thư tuyến giáp, đang xạ trị) hay anh Trần Đức Hoài, nhân viên phòng kỹ thuật – điều độ, Cty In Nhân Dân Bình Định (đột quỵ năm 2015, đầu óc lúc nhớ lúc quên).

Đau lòng hơn cả là người thanh niên có gương mặt điển trai Trịnh Công Hữu. Hữu mất một phần chân phải, chân còn lại chỉ da với xương, suốt ngày đánh trần, nằm ngồi rũ rượi. Tháng 10.2016, tròn 24 tuổi, Hữu cùng hai bạn là nhân viên một Cty quảng cáo đã thành nạn nhân một tai nạn điện thảm khốc.

“Tưởng không giữ được mạng nó. Nhưng vào Sài Gòn, may sao cứu được. Nhìn thịt da con cháy đen, rơi rớt từng mảng, người mẹ như tôi chỉ biết chết lên, chết xuống” – mẹ Hữu rớt nước mắt nhớ lại.

Thăm công nhân Cty May Bình Định Hoàng Thị Mơ
Thăm công nhân Cty May Bình Định Hoàng Thị Mơ.

Từ một gia đình êm ấm, có nhà riêng ở phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn), sau tai biến số phận phũ phàng giáng xuống, ba mẹ con Hữu lập tức thành những kẻ vô gia cư. Ngôi nhà nhỏ bán đi, họ dắt díu nhau dạt lên Diêu Trì (Tuy Phước) thuê phòng ở trọ. Rồi tiền thuê nhà cũng cạn.

Đang hoang mang không biết đi đâu, về đâu thì một người bà con cho ở tạm ngôi nhà cấp 4 ở phường Nhơn Phú. “Nhà họ xây để bán, nên không biết nương tựa được bao lâu”, bà mẹ cùng đường lại bất an.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Lê Thị Tuyết Trinh chia sẻ: “Không trường hợp nào vì khó khăn mà không có Tết. Toàn tỉnh có hơn 100 trường hợp ngặt ngèo như vậy. Ngoài những cảnh ngộ LĐLĐ tỉnh trực tiếp thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết, còn lại chúng tôi chuyển giao cho công đoàn huyện, thị xã, TP hoặc công đoàn ngành. Mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt cùng hiện vật trị giá 100 nghìn đồng. Không nhiều, nhưng với sự hà hơi tiếp sức của các đơn vị, cơ quan, đoàn thể, hy vọng họ có một cái Tết ấm cúng, nhất là có thêm nghị lực, niềm tin để chiến thắng số phận”.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

CĐ các KCN Bà Rịa-Vũng Tàu: "Tết sum vầy" ấm áp cho công nhân nghèo

CHÍ VĂN |

Tối 26.1, tại KCN Mỹ Xuân A 2, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công đoàn các KCN tỉnh đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy” 2019 cho 1.000 đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc trên địa bàn các KCN không có điều kiện về quê đón tết.

“Tết sum vầy” của giáo viên vùng quê Kiên Giang

Lâm Mạnh |

Ngày 25.1, tại Trường Tiểu học Tân Thuận 2, huyện Vĩnh Thuận, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kiên Giang phối hợp lãnh đạo Sở GDĐT tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” 2019 cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận.

Trà Vinh rộn rã Tết Sum Vầy 2019

TRẦN LƯU |

Ngày 27.1, LĐLĐ tỉnh Trà Vinh tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2019” cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Dự lễ có đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Đồng Văn Lâm - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cùng hơn 500 CNLĐ trên địa bàn tỉnh.

CNLĐ tỉnh Long An nô nức đi dự Tết Sum vầy

Kỳ Quan |

Tối 26.1, tại Khu công nghiệp Thuận Đạo (huyện Bến Lức, Long An), LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức Tết Sum vầy cho CNLĐ với hơn 1.000 CNLĐ.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

CĐ các KCN Bà Rịa-Vũng Tàu: "Tết sum vầy" ấm áp cho công nhân nghèo

CHÍ VĂN |

Tối 26.1, tại KCN Mỹ Xuân A 2, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công đoàn các KCN tỉnh đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy” 2019 cho 1.000 đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc trên địa bàn các KCN không có điều kiện về quê đón tết.

“Tết sum vầy” của giáo viên vùng quê Kiên Giang

Lâm Mạnh |

Ngày 25.1, tại Trường Tiểu học Tân Thuận 2, huyện Vĩnh Thuận, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kiên Giang phối hợp lãnh đạo Sở GDĐT tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” 2019 cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận.

Trà Vinh rộn rã Tết Sum Vầy 2019

TRẦN LƯU |

Ngày 27.1, LĐLĐ tỉnh Trà Vinh tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2019” cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Dự lễ có đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Đồng Văn Lâm - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cùng hơn 500 CNLĐ trên địa bàn tỉnh.

CNLĐ tỉnh Long An nô nức đi dự Tết Sum vầy

Kỳ Quan |

Tối 26.1, tại Khu công nghiệp Thuận Đạo (huyện Bến Lức, Long An), LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức Tết Sum vầy cho CNLĐ với hơn 1.000 CNLĐ.