Góp sáng kiến "vàng", cùng doanh nghiệp vượt khó trong đại dịch

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Ở Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam (Khu công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương), anh Trịnh Đình Vững - Tổ trưởng kỹ thuật - được biết đến là chủ nhân của nhiều sáng kiến “vàng”, tổng giá trị làm lợi hàng chục tỉ đồng.

Tốt nghiệp hệ Trung cấp trường Đại học Sao Đỏ (Hải Dương), năm 2009, anh Trịnh Đình Vững làm công nhân tại Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam. Với nhiệm vụ được giao là phụ trách mảng kỹ thuật, hơn 10 năm làm việc tại công ty, anh Vững có hàng chục sáng kiến, giải pháp được đưa vào áp dụng thành công với tổng giá trị làm lợi hàng chục tỉ đồng.

Đầu năm 2021, do ảnh hưởng dịch COVID-19, bộ phận do anh Vững phụ trách luôn trong tình trạng thiếu công nhân. Để đối phó với tình trạng này anh Vững và các đồng nghiệp đã bắt tay vào nghiên cứu từng bộ phận có tính chất thủ công trong các công đoạn, vừa phân tích các vị trí ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Trong đó, có sáng kiến “Máy xịt khay, nắp tự động”.

Mô tả về sáng kiến, anh Vững cho biết, bộ phận của anh chuyên sản xuất các linh kiện trong của máy ảnh, vì vậy phải đảm bảo sạch bụi bẩn tuyệt đối. Trước đây, để làm sạch khay, nắp, công nhân phải lấy sản phẩm đưa vào vị trí đầu khí để thổi bụi, trong thời gian thao tác công nhân phải đưa đều tay và xoay sản phẩm hết tất cả vị trí để thổi bụi. Nếu làm lâu, công nhân sẽ bị mỏi tay, thao tác không đều dẫn đến các đầu khí không xịt được hết vào các vị trí của khay, nắp. Bên cạnh đó, những khay, nắp chưa vệ sinh sạch bụi, công nhân có thể hít vào, ảnh hưởng sức khoẻ.

Từ hạn chế nêu trên, anh Vững đã tận dụng những linh kiện trong các máy móc, phế liệu cũ của công ty để lắp ráp thành hệ thống điều khiển, chuyển động, cảm biến tự động. Với sáng kiến “Máy xịt khay, nắp tự động” của anh Vững, khay nắp được đi qua giàn khí thổi vào các vị trí, bảo đảm các vị trí đều được xịt sạch. Máy tự động xịt và đẩy khay nắp ra phía sau, sắp xếp lại. Công nhân chỉ cần lấy khay nắp đã xịt đưa vào sử dụng, tiết kiệm thời gian, nhân lực, bảo đảm sức khỏe cho công nhân. Nhờ sáng kiến này, trong thời gian diễn ra dịch bệnh, dù thiếu nhân lực làm vị trí này nhưng công ty vẫn đáp ứng được các đơn hàng, bảo đảm chất lượng sản phẩm. Tổng giá trị làm lợi khoảng 70 triệu đồng/tháng, tương đương hơn 800 triệu đồng/năm.

Ông Phạm Hồng Dương - Chủ tịch Công đoàn công ty - cho hay: Sáng kiến của anh Trịnh Đình Vững được hội đồng sáng kiến công ty đánh giá cao và cho áp dụng thực tế tại nhà máy 2 từ tháng 2.2021, lắp đặt 2 máy ở công đoạn xịt khay nắp của nhà máy 2. Tới đây, công ty sẽ lắp đặt tất cả các vị trí xịt khay, nắp toàn công ty. Sáng kiến này là một trong sáng kiến tiêu biểu tham gia chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, tôn vinh.

Ngoài sáng kiến này, anh Vững đóng góp nhiều sáng kiến khắc phục điều khó khăn nhất công ty hiện tại là thiếu nguồn nhân lực. Qua đó, góp phần vào kết quả sản xuất chung của công ty, thúc đẩy phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” trong doanh nghiệp.

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương)
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ với sáng kiến sau 3 tháng giảm được chi phí gần 250 triệu đồng

Quốc Tiến |

Sau khi nghiên cứu và hưởng ứng phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, chị Phan Thị Thùy Linh đã mạnh dạn đề xuất giải pháp thay đổi hệ thống đứng thành hệ thống li tâm nằm. Kết quả, sau 3 tháng áp dụng sáng kiến này đã giúp giảm chi phí 240.698.000 đồng cho công ty.

Kỹ sư Hải Dương “biến” những thao tác thủ công thành phần mềm tự động

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Trong gần 12.000 sáng kiến của CNVCLĐ tỉnh Hải Dương tham gia chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó phát triển”, sáng kiến của anh Bùi Văn Tùng, Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam lựa chọn để tôn vinh và trao tặng bằng Lao động sáng tạo.

Quản đốc xưởng với nhiều sáng kiến làm lợi tiền tỉ cho doanh nghiệp

QUÁCH DU |

Sau nhiều năm công tác tại Công ty Cấp nước Thanh Hóa, anh Lê Nhật Công (quản đốc xưởng cơ khí - sửa chữa) đã cho ra hàng loạt sáng kiến, qua đó làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỉ đồng.

Truyền thông quốc tế dành lời khen cho U20 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Màn thể hiện ấn tượng của U20 Việt Nam trước hai đối thủ được đánh giá cao hơn là U20 Australia và U20 Qatar đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Giờ thứ 9: Bạn gái của bố tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Không hiểu sao tôi vẫn không bỏ được thói quen dõi mắt xuống đường từ ô cửa sổ phòng làm việc mỗi khi hết giờ làm, tôi cũng bỗng thót tim và ngoái lại tìm kiếm khi nghe thấy giọng nói, nụ cười giống với giọng cô ta. Tôi không biết cảm xúc của mình có phải là tình yêu tôi dành cho cô ta không. Nhưng trong lòng tôi như có một khoảng trống vắng lặng, đơn côi.

Quảng Nam khởi tố thêm một phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Hoàng Bin |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-02D ở Quảng Nam đã có nhiều sai phạm.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Người phụ nữ với sáng kiến sau 3 tháng giảm được chi phí gần 250 triệu đồng

Quốc Tiến |

Sau khi nghiên cứu và hưởng ứng phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, chị Phan Thị Thùy Linh đã mạnh dạn đề xuất giải pháp thay đổi hệ thống đứng thành hệ thống li tâm nằm. Kết quả, sau 3 tháng áp dụng sáng kiến này đã giúp giảm chi phí 240.698.000 đồng cho công ty.

Kỹ sư Hải Dương “biến” những thao tác thủ công thành phần mềm tự động

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Trong gần 12.000 sáng kiến của CNVCLĐ tỉnh Hải Dương tham gia chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó phát triển”, sáng kiến của anh Bùi Văn Tùng, Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam lựa chọn để tôn vinh và trao tặng bằng Lao động sáng tạo.

Quản đốc xưởng với nhiều sáng kiến làm lợi tiền tỉ cho doanh nghiệp

QUÁCH DU |

Sau nhiều năm công tác tại Công ty Cấp nước Thanh Hóa, anh Lê Nhật Công (quản đốc xưởng cơ khí - sửa chữa) đã cho ra hàng loạt sáng kiến, qua đó làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỉ đồng.