CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM:

Góp phần xây dựng gia đình công nhân lao động ấm no

QUẾ CHI |

Với sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của các cấp công đoàn (CĐ), trong những năm qua công tác gia đình và xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ngành xây dựng đã đạt nhiều thành tích đáng khích lệ, trong đó nữ CNVCLĐ đóng vai trò hết sức quan trọng.

Những người vợ hết lòng vì gia đình

Nhiều nữ CNVCLĐ trong ngành vừa là người mẹ, người vợ trong gia đình, là người thầy đầu tiên của con cái, là tấm gương mẫu mực, nuôi dạy các con trưởng thành, trở thành những công dân có ích của đất nước. Đó là các chị Phan Thị Mỹ Linh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng; chị Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch CĐ Xây dựng Việt Nam; chị Ngô Thị Minh Huệ - Giám đốc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì. Bên cạnh đó, nhiều chị là công nhân, nhân viên nhưng vẫn đảm đương công việc gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con chăm ngoan, học giỏi và công tác tốt. Đó là các chị Lê Thị Hà - nhân viên Văn phòng Bộ Xây dựng; chị Đặng Kim Thoa - Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định; chị Hồ Thị Mỹ Linh - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung; chị Ngô Thị Thảo - Cty cổ phần Viglacera Tiên Sơn (TCty Viglacera); chị Kiều Thị Thu - Cty cổ phần Xuân Mai Đạo Tú (Cty CP Xây dựng và Đầu tư 
Xuân Mai)...

Đặc biệt, có chị vượt lên hoàn cảnh khó khăn, chồng ốm đau, bệnh nặng nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nuôi dạy con ngoan học giỏi. Đó là chị Vũ Thị Vân Trung - Cty cổ phần Xây dựng Phục Hưng, có chồng bị tai biến, liệt nửa người từ năm 2007. Suốt một thời gian dài, chị đã giúp anh kiên trì tập luyện và đến nay đã phục hồi sức khỏe. Ngoài việc tiếp tục chăm sóc cho anh, chị còn là hậu phương vững chắc để anh yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cá nhân chị vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa tham gia nhiệt tình các hoạt động đoàn thể. Bởi vậy, chị đã được tập thể bầu chọn là Phụ nữ Phục Hưng tiêu biểu năm 2015.

Chia sẻ công việc với vợ

Đằng sau sự thành đạt của người chồng là người vợ; và đằng sau sự thành đạt của người vợ không thể thiếu sự cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu của người chồng. Các anh đã vượt qua những định kiến của đời thường, cùng gánh vác, chia sẻ công việc gia đình với vợ để vợ có thời gian học tập, phấn đấu vươn lên, hoàn thành công việc chuyên môn. Đó là các anh: Phạm Văn Phương - Cty Ximăng Vicem Hải Phòng; anh Nguyễn Hải Minh - Cty Ximăng Vicem Hoàng Thạch; anh Đỗ Hữu Hùng - Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng Sầm Sơn; anh Nguyễn Minh Hiến - Cty cổ phần kinh doanh gạch ốp lát Viglacera… Đặc biệt, có anh ngoài công việc chuyên môn, công việc đoàn thể và chia sẻ việc nhà với vợ, còn gánh vác thêm trách nhiệm với bà con hàng xóm như anh Vũ Tỉnh - Cty cổ phần bao bì và khoáng sản số 1 (thuộc TCty Vật liệu xây dựng số 1), được bà con tổ dân phố tin yêu, tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng tổ dân phố hơn 10 năm qua.

Bên cạnh đó, có những gia đình mà cả vợ và chồng cùng làm việc trong một đơn vị. Do tính chất công việc giống nhau nên họ không chỉ giúp đỡ, chia sẻ công việc trong gia đình mà còn bổ sung, hỗ trợ nhau về kiến thức, kinh nghiệm trong công việc ở đơn vị để cả hai cùng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Đó là các gia đình chị Nghiêm Thị Phương - Cty cổ phần Sông Đà 6; gia đình chị Trần Lan Phương - Cty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (thuộc TCty Vinaconex); gia đình chị Nguyễn Thị Hương Giang - công nhân Nhà máy gạch Hoành Bồ, Cty cổ phần Viglacera Hạ Long; gia đình chị Hoàng Thị Duyên - công nhân vận hành Nhà máy Thủy điện Nậm Mu (thuộc TCty Sông Đà); gia đình anh Nguyễn Quốc Trí - Cty cổ phần thủy điện Srok Phu Miêng (thuộc TCty IDICO); gia đình anh Nguyễn Ngọc Long Giang - Trường Đại học Xây dựng Miền Tây; gia đình anh Nguyễn Hải Sơn - Nhà máy nhôm Đông Anh, Cty cổ phần cơ khí Đông Anh LICOGI…

Theo Phó Chủ tịch CĐ Xây dựng Việt Nam Phạm Xuân Hải, để ổn định, củng cố và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, để mỗi gia đình CNVCLĐ ngành xây dựng thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, trong thời gian tới các cấp CĐ trong ngành cần tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, CĐ các cấp đối với công tác gia đình; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức CĐ để thực hiện có hiệu quả hơn nữa các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản hướng dẫn của Đảng và Nhà nước, của các bộ ngành, của Tổng LĐLĐVN và CĐ Xây dựng Việt Nam về công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ CĐ, cán bộ nữ công và CNVCLĐ trong ngành về công tác gia đình, giáo dục giới, bình đẳng giới, hạnh phúc gia đình, các chính sách pháp luật liên quan; xác định nhiệm vụ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là một trong các mục tiêu quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi gia đình trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Ngoài ra, cần duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; động viên CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tay nghề... đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới.

QUẾ CHI
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.