Nâng cao vai trò của tổ chức CĐ
CĐ TCty SCIC hiện có 407 đoàn viên đang sinh hoạt tại 15 tổ CĐ trực thuộc và 3 CĐCS thành viên. Ông Nguyễn Hồng Hiển - Chủ tịch CĐ TCty SCIC - cho biết, nhiệm kỳ 2013-2017, hoạt động CĐ và phong trào lao động tại SCIC phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vì thế, ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH đã xây dựng chương trình hoạt động của cả nhiệm kỳ, xây dựng chương trình công tác trọng tâm hằng năm có các mục tiêu, giải pháp cụ thể trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của TCty để tổ chức thực hiện. Do vậy, hoạt động CĐ từng bước đi vào nền nếp, vai trò của tổ chức CĐ ngày càng được thể hiện rõ nét, trong việc tham gia với chính quyền về các nội dung có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ theo quy định của Luật Lao động, Luật CĐ.
Cụ thể, BCH đã duy trì tốt các hoạt động thường xuyên như tham gia ý kiến vào kế hoạch chi quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng hằng năm; đề xuất với lãnh đạo TCty trích quỹ phúc lợi và trích quỹ CĐ tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên lúc ốm đau, hiếu hỷ; BCH đã chủ động đề xuất trang bị, bố trí lập phòng đọc sách tại trụ sở giúp đoàn viên; đề xuất thay đổi nhà cung cấp suất ăn tập thể đáp ứng chất lượng, VSATTP...
Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội
Ông Nguyễn Hồng Hiển cho biết thêm, với nhận thức giáo dục là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước, SCIC cùng tập thể cán bộ, đoàn viên mong muốn đóng góp vào việc đem lại cho các cháu thiếu nhi tại các vùng gặp khó khăn môi trường học tập khang trang, hiện đại hơn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc thế hệ tương lai.
Điển hình là Trường Tiểu học Bản Chè 2 (xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang) có 3 điểm trường và hơn 200 em học sinh. Do trường được tách từ Trường Tiểu học Tân Tiến (từ năm 2013) nên cơ sở vật chất như lớp học, bếp ăn, nhà ở bán trú… của trường còn thiếu; công tác giảng dạy và học tập của thầy và trò nhà trường, nhất là trong mùa mưa bão gặp rất nhiều khó khăn.
Trước tình hình đó, CĐCS SCIC đã tham gia cùng với chính quyền hỗ trợ kinh phí 1,5 tỉ đồng để xây dựng thêm một số phòng học và làm việc cho nhà trường, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của các thầy cô giáo và các em học sinh.
Năm 2015, tại huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã diễn ra lễ khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng 2 phòng học của Trường Mẫu giáo thị trấn Tri Tôn với mức đầu tư gần 1,2 tỉ đồng, SCIC hỗ trợ 100% kinh phí. Ngoài ra, CĐ TCty còn phối hợp với chuyên môn hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non cơ sở 2 xã Liêm Tiết (Phủ Lý, Hà Nam); Trường THCS Tân Hòa (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); xây 3 lớp mầm non tại huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn); xây 1 trường mầm non tại xã Pà Vây Sủ (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang)... với tổng kinh phí nhiều tỉ đồng.
“Không chỉ quan tâm đến thế hệ trẻ, CĐ SCIC còn phối hợp với chính quyền tích cực triển khai, sử dụng nguồn kinh phí và đóng góp của đoàn viên, cán bộ viên chức nhiều chục tỉ đồng để triển khai chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của Chính phủ đối với 61 huyện nghèo tại các tỉnh. Các cán bộ, đoàn viên đã tham gia tích cực vào nhiều hoạt động ủng hộ người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa; thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ; tổ chức khám-chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 4.700 lượt người dân tại tỉnh Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Cao Bằng, Hà Nam...; ủng hộ người dân bị thiên tai, lũ lụt; thăm hỏi, động viên và tặng quà các thương-bệnh binh, người có công với cách mạng…