Thực hiện tốt phúc lợi xã hội:

Góp phần phát huy trách nhiệm của người lao động

Linh Nguyên |

Theo báo cáo của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn (CĐ) ngành, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN, có 10.302.443 lượt đoàn viên, người lao động (NLĐ) được hỗ trợ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với tổng số tiền trên 3.039 tỉ đồng. Đây là một trong những hoạt động mang lại phúc lợi thiết thực cho đoàn viên, NLĐ cả nước của tổ chức CĐ.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trụ cột cơ bản

Nguyễn Thị Hà là một trong những công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp - khu chế xuất (KCN-CX) Hà Nội được CĐ tặng vé xe miễn phí về quê đón Tết cho cả 2 vợ chồng và các con. Tính ra, Hà đã tiết kiệm được khoảng 1,5 triệu đồng tiền vé tàu xe, lại còn được đi xe rộng rãi, không phải chen lấn, an toàn. Điều mà vợ chồng Hà lo nhất là có con nhỏ, đi xe khách ở ngoài chen lấn ảnh hưởng đến con. Hà bảo: “Em hiểu đây là phúc lợi do CĐ mang lại cho những CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn như em. CĐ đã quan tâm, giúp đỡ như vậy thì em phải có trách nhiệm trở lại”…

Hà là một trong số rất nhiều NLĐ đã, đang và tiếp tục được những phúc lợi do tổ chức CĐVN mang lại, đặc biệt là thông qua Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động.

TS Bùi Sĩ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề về Xã hội của Quốc hội - cho biết, ở Việt Nam, các phúc lợi bắt buộc bao gồm 5 chế độ BHXH cho NLĐ: Trợ cấp ốm đau, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí và tử tuất. Phúc lợi tự nguyện là các loại phúc lợi mà các tổ chức đưa ra, tùy thuộc vào khả năng kinh tế của họ và sự quan tâm của lãnh đạo ở đó; đối với doanh nghiệp có bảo hiểm hưu trí bổ sung. Các phúc lợi bảo đảm bao gồm: Bảo đảm thu nhập, là những khoản tiền trả cho NLĐ bị mất việc làm do lý do từ phía tổ chức như thu hẹp sản xuất, giảm biên chế, giảm cầu sản xuất và dịch vụ… Bảo đảm hưu trí là khoản tiền trả cho NLĐ khi NLĐ làm cho công ty đến một mức tuổi nào đó phải nghỉ hưu với số năm làm tại công ty theo công ty quy định.

Phúc lợi xã hội (PLXH) góp phần ổn định đời sống của CNVC, NLĐ và nhân dân, thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập khi NLĐ bị ốm đau, mất khả năng lao động, mất việc làm hoặc chết nhằm khắc phục nhanh chóng được những tổn thất về vật chất và phục hồi sức khỏe. PLXH đảm bảo an toàn, ổn định cho toàn bộ nền kinh tế - xã hội góp phần phòng ngừa, hạn chế tổn thất. Khi có rủi ro, hệ thống PLXH kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện cho NLĐ ổn định cuộc sống. PLXH, trong đó bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trụ cột cơ bản làm tăng thêm mối quan hệ gắn bó giữa NLĐ, người sử dụng lao động và Nhà nước.

phúc lợi xã hội tốt, Người lao động mới tận tâm

Thực tế cho thấy, CĐVN từ khi thành lập đến nay, đều thể hiện vai trò quan trọng trong việc chăm lo PLXH và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các tầng lớp lao động bao gồm CNVC, NLĐ trên tất cả phương diện theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tổ chức CĐ trực tiếp tham gia giải quyết các nhu cầu cấp thiết, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của NLĐ như nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, trung tâm văn hóa, tư vấn pháp luật...

Tuy nhiên, việc thực hiện PLXH còn những hạn chế nhất định. Ví dụ, theo ý kiến của ông Bùi Sĩ Lợi,  khu vực tư (doanh nghiệp) thực hiện PLXH cho NLĐ, cho cộng đồng chưa trở thành một trào lưu trong xã hội. Doanh nghiệp thực hiện tốt phúc lợi cho NLĐ là một trong những nền tảng giúp phát huy hết thái độ, trách nhiệm, sáng kiến và sự tận tâm của NLĐ trong sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Do vậy, cần cơ chế khuyến khích để doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội, vì một cộng đồng gắn kết và thịnh vượng.

Để nâng cao PLXH, ông Bùi Sĩ Lợi cho rằng, cần tập trung thực hiện một số giải pháp tổng thể. Một trong số đó là tăng cường huy động nguồn lực và phát huy vai trò chủ đạo của Nhà nước để nâng cao PLXH và phát triển đa dạng hệ thống các dịch vụ xã hội cơ bản. Chú trọng hoạt động chăm lo lợi ích chính đáng cho đoàn viên CĐ, đầu tư xây dựng, thiết chế của tổ chức CĐ ở các KCN - KCX. Tiếp tục đổi mới hoạt động huy động các nguồn lực từ xã hội và cộng đồng, thông qua tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức từ thiện... để nâng cao phúc lợi xã hội.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.