PHONG TRÀO THI ĐUA DO CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN QUÂN ĐỘI PHÁT ĐỘNG:

Góp phần hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng

VIỆT LÂM |

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là Tổng cục Chính trị và hướng dẫn của Tổng LĐLĐVN, phong trào công nhân và hoạt động CĐ Quân đội phát triển toàn diện, vững chắc, luôn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phẩm chất “Người lính thợ”, vượt mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu do Đại hội đại biểu CĐ Quân đội lần thứ VIII đề ra.

Kết nạp được 17.100 đảng viên mới

Thượng tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban CĐ Quốc phòng - cho biết, thực hiện chương trình phát triển đoàn viên CĐ của BCH Tổng LĐLĐVN và chương trình hành động của CĐ Quân đội giai đoạn (2013-2018), CĐ các cấp đã tích cực cụ thể hóa thành nội dung, chỉ tiêu, biện pháp, chương trình, kế hoạch xây dựng CĐCS vững mạnh, phù hợp với điều kiện của từng DN, cơ quan, đơn vị. Tập trung kiện toàn củng cố tổ chức, nhất là CĐCS ở các doanh nghiệp chuyển sang hoạt động theo mô hình TCty, Cty TNHH một thành viên, Cty cổ phần, Cty mẹ, Cty con.

Công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên CĐ đã được các cấp CĐ triển khai thực hiện có hiệu quả, từ năm 2013 đến nay đã kết nạp được 5.348 đoàn viên CĐ (vượt 150% so với chỉ tiêu do Tổng LĐLĐVN giao); hằng năm có 85% số CĐCS đạt vững mạnh, không có CĐCS xếp loại yếu. Các cấp CĐ trong toàn quân luôn quan tâm, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, giới thiệu để tổ chức Đảng xem xét kết nạp được 17.100 đảng viên mới.

Thực hiện chương trình “Mái ấm CĐ - Nghĩa tình đồng đội”, từ năm 2013 đến năm 2017, đã hỗ trợ xây mới 201 nhà, giá trị 60-70 triệu đồng/nhà; sửa chữa nâng cấp 60 nhà, giá trị 30 triệu đồng/nhà. Quỹ trợ vốn CĐ Quốc phòng với tổng số vốn 6,162 tỉ đồng, giải quyết cho 2.418 lượt gia đình đoàn viên CĐ ở 30 đơn vị đầu mối vay phát triển kinh tế gia đình.

Phát động thi đua hiệu quả

Các phong trào thi đua của tổ chức CĐ đã thực sự là môi trường thực tiễn để cán bộ, đoàn viên, người lao động rèn luyện, cống hiến tài năng, trí tuệ trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ quốc phòng trưởng thành về mọi mặt; thông qua các hoạt động thi đua đã có nhiều đề tài, công trình nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

5 năm qua, đã có hơn 3.000 công trình, sáng kiến và hơn 9.000 đề tài, sản phẩm có giá trị, nhiều đề tài sáng kiến đã được ứng dụng vào thực tiễn, từng bước giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, trang bị, giảm chi phí, làm lợi cho ngân sách quốc phòng 3.000 tỉ đồng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong những năm qua.

Trong thời gian qua, CĐ Viettel đã xác định tập trung đổi mới, sáng tạo trong công tác thi đua để người lao động được nâng cao nhận thức, phát triển kỹ năng, nghề nghiệp, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn với nhiều cách làm khác biệt.

Đồng chí Lê Xuân Trường - Chủ tịch CĐCS (Trợ lý chính trị, TCty mạng lưới Viettel) - đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác trao phần thưởng. Trước đây, việc phát động, sơ kết, trao phần thưởng ở hội trường thì nay Viettel làm ngay ở thao trường, ở tại những vị trí mà CBCNV đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Điều này tác động trực tiếp tới cảm xúc của NLĐ.

Trong công tác tổng kết phong trào thi đua, các tập thể cá nhân được khen thưởng bằng hình thức giấy khen và tiền, Viettel lại thêm hình thức thưởng bằng công trình phúc lợi cho tập thể cho tổ chức CĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua đó tạo sự gắn bó, phát huy trách nhiệm của từng cá nhân với tập thể và từng cá nhân khi sử dụng các công trình phúc lợi sẽ thấy tự hào vì có phần đóng góp của mình vào đó.

Qua tổ chức các phong trào thi đua, đồng chí Lê Xuân Trường đề xuất, CĐ Quốc phòng nên nghiên cứu lựa chọn một mô hình hoạt động tiêu biểu (theo khối), luân phiên tổ chức tọa đàm, trao đổi, giao lưu học tập giữa các đơn vị trong toàn quân; đổi mới nội dung, phương pháp tập huấn cần chia thành nhiều đợt, mỗi đợt tập trung vào 1 đến 2 nội dung, làm sâu, chú trọng về phương pháp, kỹ năng hoạt động, kết hợp lý thuyết, thực hành, tham quan mô hình, tọa đàm; tổ chức cho cán bộ CĐ đi tham quan, học tập ngắn hạn ở nước ngoài để mở rộng kiến thức về CĐ các nước trên thế giới. 

Tuyên dương 90 chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2013 - 2018

Tối 22.5, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương 90 chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2013-2018. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội CĐ Quân đội lần thứ IX (2018-2023) và Đại hội XII CĐ Việt Nam (2018-2023).
Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Lương Cường - Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban CĐ Quốc phòng và hơn 400 cán bộ CĐ đại diện cho hơn 180.000 đoàn viên CĐ đang hoạt động tại 941 CĐCS trong toàn quân.
Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - nhấn mạnh, 90 đồng chí chủ tịch CĐCS được tuyên dương là những tấm gương sáng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ của các cán bộ CĐ đã và đang đồng hành cùng đội ngũ CNVCLĐ quốc phòng toàn quân. Tại buổi lễ, 10 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được nhận tiền hỗ trợ “Mái ấm CĐ - Nghĩa tình đồng đội”.

VIỆT LÂM
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.