Hơn 700 CNLĐ có nhà ở
Ngôi nhà cấp 4 xây kiên cố và được lát gạch men sáng nằm giữa ruộng mía xanh là nhà của vợ chồng Mang Danh (nhân viên bảo vệ UBND xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa). 5 năm trước Mang Danh ở nhờ trong khu tập thể của UBND. Căn phòng 12m2 với 4 con người, điều kiện sống cực khổ. Đầu năm 2016, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” (MÂCĐ) hỗ trợ 40 triệu đồng cho Mang Danh xây nhà trên đất bố mẹ cho. Vay thêm ngân hàng, Danh xây nhà 60m2 hết 90 triệu đồng. Từ khi có nhà, Danh trồng mía, chăn nuôi thu nhập gia đình tăng, trả gần hết nợ ngân hàng. “Nếu không có 20.000 đồng đóng góp của các đoàn viên vào quỹ MÂCĐ thì chắc tôi và nhiều gia đình khác đã không được trao cơ hội đổi đời” - Mang Danh khẳng định.
Thành lập tháng 7.2007, đến nay Quỹ MÂCĐ Khánh Hòa từ tiếp nhận số tiền đóng góp ủng hộ của CNVCLĐ trong toàn tỉnh là 10.000 đồng/người/năm, đến tháng 7.2012 tăng lên 20.000 đồng/người/năm. Cùng với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động, quỹ vận động hơn 10 tỉ đồng. 10 năm qua CĐ các cấp đã triển khai xây dựng, sửa chữa 345 nhà (xây mới 307 nhà, sửa chữa 38 nhà) với tổng số tiền hơn 8,5 tỉ đồng. 700 CNLĐ trên toàn tỉnh được thụ hưởng từ chương trình với mức hỗ trợ xây mới tăng dần từ 10 triệu đồng/nhà, 15 triệu đồng/nhà, 20 triệu đồng/nhà, 30 triệu đồng/nhà, đến thời điểm hiện tại là 40 triệu đồng/nhà. Qua khảo sát các gia đình CNVCLĐ được hỗ trợ xây nhà MÂCĐ giai đoạn 2007-2014, có 181/184 gia đình đã có kinh tế ổn định, vươn lên. Một số CĐCS còn chủ động phối hợp lãnh đạo DN khảo sát NLĐ hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để hỗ trợ xây mới 8 nhà; Ban Quản lý Quỹ phối hợp cùng Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động hỗ trợ trên 600 triệu đồng cho gia đình bộ đội Trường Sa, ngư dân của Nghiệp đoàn Nghề cá.
Mở rộng điều kiện hỗ trợ cho NLĐ
Bên cạnh tính hiệu quả MÂCĐ mang lại, BQL quỹ luôn trăn trở bởi số lượng CNLĐ rất khó khăn cần thiết hỗ trợ nhà ở nhiều nhưng thiếu điều kiện để xét duyệt, nhất là chủ quyền đất chưa rõ ràng. Đối tượng cán bộ, CCVCLĐ chưa có điều kiện mua đất, mua nhà ở xã hội chưa được xét. Công tác tuyên truyền ý nghĩa của chương trình chưa sâu rộng dẫn đến một số đoàn viên nhận thức chưa đúng về tính cộng đồng. Với tình hình thực tế hiện nay tốc độ trượt giá cao nên dẫn đến chênh lệch lớn về giá trị thực xây với số tiền hỗ trợ cam kết ban đầu, khó khăn cho quá trình nghiệm thu…
Phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm chương trình MÂCĐ Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa - hoan nghênh tổ chức công đoàn đã tạo thành nếp tiết kiệm giúp chính đoàn viên, NLĐ ổn định cuộc sống. Thời gian tới cần đổi mới cách vận động lớn hơn nhất là vào dịp Tháng Công nhân để xây dựng hình ảnh quỹ đến với đông đảo CNLĐ, DN trong tỉnh; các cấp các ngành cũng sẽ tạo điều kiện để công đoàn đóng vai trò bảo lãnh những trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ xây nhà mái ấm nhưng còn rào cản thủ tục đất đai khiến NLĐ không có nhà.
Ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa - cho biết, sẽ kiến nghị cấp trên mở rộng điều kiện xét duyệt hỗ trợ MÂCĐ, nâng mức hỗ trợ lên 50 triệu đồng để đáp ứng yêu cầu thực tế hiện nay trên địa bàn.