Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú:

Gợi mở cách làm hay để chăm lo Tết cho người lao động

Cẩm Tú |

Sáng ngày 06.01, tại Khu Công nghiệp Bình Hòa, Châu Thành, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú cùng đoàn khảo sát Ban Quan hệ lao động tỉnh đến các doanh nghiệp khảo sát kế hoạch chăm lo Tết Tân Sửu cho người lao động tại doanh nghiệp. Tham gia đoàn khảo sát còn có lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Công an tỉnh, Ban Giám đốc và BCH CĐCS doanh nghiệp cùng một số ngành tại địa phương.

Tại đây, Đoàn đã làm việc với Cty TNHH NV Apparel (2.605 lao động), Công ty An Giang Samho (6.984 lao động). Đây là 02 doanh nghiệp FDI có số lượng lao động cao nhất đang hoạt động tại Khu Công nghiệp Bình Hòa.

Quang cảnh buổi làm việc tại Công ty An Giang Samho. Ảnh: Cẩm Tú
Quang cảnh buổi làm việc tại Công ty An Giang Samho. Ảnh: Cẩm Tú

Tiếp đoàn làm việc, tại mỗi nơi Ban Giám đốc công ty và Ban Chấp hành CĐCS đã báo cáo cụ thể tình hình lao động, việc làm của công ty trong năm qua; Đồng thời thông tin một số hoạt động chăm lo Tết Tân Sửu cho đoàn viên, người lao động. Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, nên hầu hết 02 doanh nghiệp đều gặp khó khăn. Tuy nhiên, cả 02 đơn vị đều trên đà khôi phục sản xuất, có nhiều đơn đặt hàng mới, từ đó đã thực hiện việc thu lại lao động (nghỉ giản cách), tuyển dụng lao động mới trong vài tháng gần đây, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương.

Cụ thể, đến nay hai đơn vị đều công bố kế hoạch thưởng Tết Nguyên Đán Tân Sửu cho đoàn viên, người lao động, mức bình quân từ 3.850.000 đồng đến 4.700.000 đồng/người tùy theo khối lao động gián tiếp hoặc trực tiếp; thực hiện ngày nghỉ Tết 7 ngày (Samho), 8 ngày (Apparel); thời gian chi trả lương tháng 01/2021 sẽ được thực hiện trước Tết Nguyên đán (định kỳ ngày 10 của tháng). Riêng đối với CĐCĐ cũng có kế hoạch tổ chức các hoạt văn hóa, thể thao, tặng quà cho đoàn viên với 200.000 đồng/suất và đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn 500.00 đồng/suất.

Ngoài việc, lắng nghe báo cáo tình hình lao động việc làm, lương Tết và thưởng Tết; Đoàn quan tâm việc thực hiện chế độ chính sách; nhất là chế độ ăn giữa ca cho người lao động tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, Công ty An Giang Samho chỉ thực hiện suất ăn ca 10.000 đồng; trong khi Cty TNHH NV Apparel thực hiện 20.000 đồng/suất).

Kết luận tại 02 buổi làm việc, ngoài ghi nhận việc quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách cũng như chế độ lương Tết, thưởng Tết của 02 đơn vị; Đoàn nhắc nhở, đề nghị Ban Giám đốc Cty An Giang Shamho thực hiện tốt suất ăn ca cho người lao động theo quy định pháp luật để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người lao động. Đại diện Ban Giám đốc công ty ông Kim Chulha đã chấp thuận và hứa sẽ thực hiện chế độ ăn ca theo mức tối thiểu là 15.000 đồng, bắt đầu từ tháng 3/2021.

Cuối buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Phú cùng đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh đến tham quan bếp ăn ca tập thể của Công ty An Giang Samho. Tại đây, ngoài việc ân cần thăm hỏi đời sống, chia sẻ động viên công nhân lao động vượt khó, tích cực lao động sản xuất; đồng chí hứa sẽ cùng với Ban Giám đốc công ty trang bị 04 tivi 65 inch để phục vụ nhu cầu giải trí cho người lao động tại giờ ăn ca; Đặc biệt, đồng chí cũng đã định hướng và gợi mở những cách làm hay cho cán bộ công đoàn cơ sở trong thời điểm nhạy cảm Tết Nguyên đán sắp đến sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Được biết, đến hết ngày 08/01/2021, Ban Quan hệ lao động tỉnh đã tổ chức khảo sát 21 doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp tư nhân có đông lao động trên địa bàn tỉnh

Cẩm Tú
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Dành 29 tỉ đồng chăm lo Tết cho người khó khăn

NHẬT HỒ |

Với phương châm “không để ai không có Tết”, tỉnh Cà Mau quyết định xuất ngân sách trên 29 tỉ đồng mua quà Tết Nguyên đán Tân Sửu cho các đối tượng khó khăn. Tất cả những phần quà được đến tay người dân trước Tết Nguyên đán.

Tổng LĐLĐVN: Chỉ đạo các cấp Công đoàn chăm lo Tết cho đoàn viên

Việt Lâm |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu vừa có văn bản chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn các ngành Trung ương, Công đoàn các Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN về việc chăm lo Tết và thực hiện các giải pháp ổn định tình hình quan hệ lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021.

Tập trung chăm lo Tết cho đoàn viên bị ảnh hưởng do COVID-19

Việt Lâm |

Trong năm 2020, do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải tạm dừng hoặc thu hẹp quy mô hoạt động… gây ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động. Trước những khó khăn của các doanh nghiệp, người lao động, các cấp Công đoàn trong tỉnh Thái Nguyên đã đồng hành và có nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ thiết thực cho người lao động…

TP.HCM: Chăm lo Tết Tân Sửu 2021 cho giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

Giáo viên, nhân viên trong ngành Giáo dục tại TPHCM sẽ được chăm lo Tết Tân Sửu 2021 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cà Mau: Dành 29 tỉ đồng chăm lo Tết cho người khó khăn

NHẬT HỒ |

Với phương châm “không để ai không có Tết”, tỉnh Cà Mau quyết định xuất ngân sách trên 29 tỉ đồng mua quà Tết Nguyên đán Tân Sửu cho các đối tượng khó khăn. Tất cả những phần quà được đến tay người dân trước Tết Nguyên đán.

Tổng LĐLĐVN: Chỉ đạo các cấp Công đoàn chăm lo Tết cho đoàn viên

Việt Lâm |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu vừa có văn bản chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn các ngành Trung ương, Công đoàn các Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN về việc chăm lo Tết và thực hiện các giải pháp ổn định tình hình quan hệ lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021.

Tập trung chăm lo Tết cho đoàn viên bị ảnh hưởng do COVID-19

Việt Lâm |

Trong năm 2020, do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải tạm dừng hoặc thu hẹp quy mô hoạt động… gây ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động. Trước những khó khăn của các doanh nghiệp, người lao động, các cấp Công đoàn trong tỉnh Thái Nguyên đã đồng hành và có nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ thiết thực cho người lao động…

TP.HCM: Chăm lo Tết Tân Sửu 2021 cho giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

Giáo viên, nhân viên trong ngành Giáo dục tại TPHCM sẽ được chăm lo Tết Tân Sửu 2021 với nhiều hoạt động ý nghĩa.