Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng do ảnh hưởng COVID-19: Đề xuất sửa điều kiện DN vay vốn trả lương công nhân

ANH THƯ - BẢO HÂN |

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng cho người dân bị ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19 đã được triển khai, song doanh nghiệp (DN) còn chưa mặn mà với chính sách vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động. Để DN có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ “nới” điều kiện nhận hỗ trợ này.

Người lao động nhận được hỗ trợ còn ít

Bộ LĐTBXH vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Theo tờ trình, tính đến ngày 10.6, các địa phương đã phê duyệt danh sách 15,8 triệu người thuộc các nhóm đối tượng được thụ hưởng với tổng kinh phí là 17,5 nghìn tỉ đồng. Trong số 46.551 người lao động (NLĐ) đã được hỗ trợ, chỉ có 9.058 người hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không lương tại DN và 1.669 NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ không đủ điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp được nhận hỗ trợ.

Theo Bộ LĐTBXH, các chính sách hỗ trợ trong Nghị quyết 42 và Quyết định 15 với mục tiêu hỗ trợ đúng các đối tượng bị ảnh hưởng nhất, giảm sâu thu nhập, tránh hỗ trợ tràn lan, trục lợi chính sách nên tiêu chí, điều kiện đặt ra ban đầu chặt chẽ.

Trước những khó khăn, vướng mắc của các địa phương, Bộ LĐTBXH chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung điều kiện DN được vay vốn để trả lương ngừng việc cho NLĐ theo hướng phù hợp hơn với điều kiện hiện nay. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho các DN gặp khó khăn được tiếp cận tín dụng cho vay để trả lương ngừng việc cho NLĐ.

“Nới” điều kiện

Để DN có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi trả lương cho NLĐ, Bộ LĐTBXH đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 Quyết định số 15/2020/QĐTTg như sau: “2. Doanh thu quý I năm 2020 giảm từ 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc so với cùng kỳ năm 2019”. Việc ban hành Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định 15/2020/QĐ-TTg sẽ khắc phục các tiêu chí, điều kiện chưa thực sự phù hợp trong bối cảnh hiện nay để tiếp tục hỗ trợ DN và NLĐ vượt qua những tác động của đại dịch COVID-19.

Về vấn đề này, bà Vũ Thị Minh Phượng - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Hà Nam - cho rằng, chủ trương hỗ trợ cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là đúng đắn, nhưng các điều kiện để được thụ hưởng đừng khó quá, không khả thi. “Bên cạnh quản lý chặt để không bị thất thoát, cần đơn giản hoá các thủ tục” - bà Phượng nhận xét.

Theo bà Phượng, nếu nới lỏng điều kiện như trong đề xuất mới của Bộ LĐTBXH gửi Thủ tướng Chính phủ thì có thể nhiều DN sẽ làm thủ tục để được gói hỗ trợ này. Bởi, trong tháng 6,7, nhiều DN nghiệp vẫn sẽ rất khó khăn nếu không có đơn hàng mới. Thống kê của CĐ các KCN tỉnh Hà Nam, tính đến thời điểm này, các KCN của tỉnh có khoảng 8.800-9.000 NLĐ bị giảm việc, chấm dứt hợp đồng, hoãn hợp đồng… do dịch COVID-19. Tuy vậy, vẫn chưa có DN nào làm thủ tục để NLĐ được hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng.

ANH THƯ - BẢO HÂN
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Gần 300 đoàn viên, người lao động nhận hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID

Đồng Hồng |

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã rà soát, hỗ trợ cho gần 300 đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Gói 3.000 tỉ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội: Cơ hội cho nhiều người có thu nhập thấp

Anh Huy |

Đầu tháng 4.2020, một tin vui đến với thị trường bất động sản mùa COVID-19, khi Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí thêm 1.000 tỉ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội và 2.000 tỉ đồng để cấp bù lãi suất cho 4 ngân hàng thương mại nhằm hỗ trợ cho vay mua nhà ở xã hội. Đây thực sự là tin mừng với nhiều người dân có thu nhập thấp.

Bình Dương: Trao 10 triệu đồng hỗ trợ mỗi công nhân gặp hoàn cảnh khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Mỗi phần hỗ trợ có giá trị lên tới 10 triệu đồng, tiếp tục được trao cho những công nhân không may gặp hoàn cảnh khó khăn để tiếp sức cho họ sớm vượt qua nghịch cảnh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lào Cai: Gần 300 đoàn viên, người lao động nhận hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID

Đồng Hồng |

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã rà soát, hỗ trợ cho gần 300 đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Gói 3.000 tỉ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội: Cơ hội cho nhiều người có thu nhập thấp

Anh Huy |

Đầu tháng 4.2020, một tin vui đến với thị trường bất động sản mùa COVID-19, khi Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí thêm 1.000 tỉ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội và 2.000 tỉ đồng để cấp bù lãi suất cho 4 ngân hàng thương mại nhằm hỗ trợ cho vay mua nhà ở xã hội. Đây thực sự là tin mừng với nhiều người dân có thu nhập thấp.

Bình Dương: Trao 10 triệu đồng hỗ trợ mỗi công nhân gặp hoàn cảnh khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Mỗi phần hỗ trợ có giá trị lên tới 10 triệu đồng, tiếp tục được trao cho những công nhân không may gặp hoàn cảnh khó khăn để tiếp sức cho họ sớm vượt qua nghịch cảnh.