Gói 62.000 tỉ đồng: Hà Nội cơ bản đã chi trả hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng

ANH THƯ |

Thành phố Hà Nội cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, nghèo và cận nghèo trong ngày 4.5.

Trao đổi về việc chi trả đối tượng được thụ hưởng trong gói hỗ trợ, ông Nguyễn Hồng Dân - Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, trong những ngày nghỉ lễ, nhiều quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đã chi trả tiền hỗ trợ đạt tỉ lệ cao.

Dự kiến trong hôm nay (4.5), 30/30 quận, huyện, thị xã sẽ cơ bản hoàn thành việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng trong đợt 1.

Trong thời gian từ 30.4 đến 4.5, một số trường hợp đủ điều kiện thụ hưởng, nhưng chưa thể đến lĩnh kinh phí hỗ trợ thì sẽ bố trí nhận tiền vào thời gian, địa điểm thích hợp trong một vài ngày tới.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Hà Đông cho biết, thực hiện Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 29.4.2020 của UBND TP.Hà Nội, quận dự kiến chi trả cho 9.045 người, với tổng kinh phí 11,142 tỉ đồng.

Do thời gian đang nghỉ lễ 30.4 và 1.5 nên quận Hà Đông gặp khó khăn trong việc rút tiền từ kho bạc và ngân hàng. Vì vậy, sáng 4.5, quận này đã rút nốt tiền và ngay chiều nay các phường còn lại của quận Hà Đông đã thực hiện chi trả xong.

Cùng với việc khẩn trương chi kinh phí hỗ trợ đến người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đang xây dựng dự thảo Quyết định thực hiện đối với các đối tượng liên quan đến người lao động, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp bị ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19 để trình UBND thành phố xem xét, ban hành.

Theo rà soát ban đầu, có gần 138.000 người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch COVID-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương cho người lao động từ tháng 4 đến hết tháng 6.

Hơn 925.000 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng: Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc

ANH THƯ |

Ngay sau khi có quyết định của UBND TP.Hà Nội phê duyệt kinh phí hỗ trợ, từ ngày 30.4, nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố đã thực hiện chi trả cho nhóm đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo gặp khó khăn do dịch COVID-19. Trong những ngày nghỉ lễ, nhận được khoản tiền hỗ trợ từ Nhà nước, người dân không giấu được sự vui mừng, xúc động.

Gói 62.000 tỉ đến tay người dân khó khăn giữa dịch COVID-19 thế nào?

HOÀNG VŨ - HOA LÊ - QUANG MINH |

Sau khi Thủ tướng ra quyết định quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID–19, trong ngày 30.4, các phường trên địa bàn quận Cầu Giấy và Hoàn Kiếm đã đồng loạt tiến hành chi trả cho các đối tượng trong gói an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng.

Đắk Lắk: Chưa lập đủ danh sách đối tượng hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk (LĐTBXH) đang gặp rất nhiều khó khăn khi rà soát, lên danh sách những người nằm trong nhóm đối tượng được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng: Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc

ANH THƯ |

Ngay sau khi có quyết định của UBND TP.Hà Nội phê duyệt kinh phí hỗ trợ, từ ngày 30.4, nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố đã thực hiện chi trả cho nhóm đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo gặp khó khăn do dịch COVID-19. Trong những ngày nghỉ lễ, nhận được khoản tiền hỗ trợ từ Nhà nước, người dân không giấu được sự vui mừng, xúc động.

Gói 62.000 tỉ đến tay người dân khó khăn giữa dịch COVID-19 thế nào?

HOÀNG VŨ - HOA LÊ - QUANG MINH |

Sau khi Thủ tướng ra quyết định quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID–19, trong ngày 30.4, các phường trên địa bàn quận Cầu Giấy và Hoàn Kiếm đã đồng loạt tiến hành chi trả cho các đối tượng trong gói an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng.

Đắk Lắk: Chưa lập đủ danh sách đối tượng hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk (LĐTBXH) đang gặp rất nhiều khó khăn khi rà soát, lên danh sách những người nằm trong nhóm đối tượng được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19...