Giúp nữ công nhân “hóa giải” các pha tấn công dù không có võ

LÊ TUYẾT |

“Mình đang nghe điện thoại mà bị tấn công thì xử lý sao nhỉ? Thì hãy để cánh tay mình như cành cây mục. Con chim đậu vào là cành cây rớt xuống luôn. Cái này không cần sức, không cần võ, chỉ cần thả lỏng người”.

Võ sư Lê Hoàng Mai - Trưởng Bộ môn Akido, Cung Văn hóa Lao động TPHCM - vừa làm vừa hướng dẫn chị em nữ công nhân Cty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 3 một thế hóa giải khi bị giật điện thoại. Đây là một trong các kỹ năng tự vệ mà Cung văn hóa Lao động TPHCM phối hợp với LĐLĐ các quận, huyện hướng dẫn cho chị em làm việc ở các công ty dịch vụ công ích trên toàn thành phố.

Chổi trở thành một dụng cụ tự vệ khi cần
Chổi trở thành một dụng cụ tự vệ khi cần.

Theo ông Phạm Hữu Phước Huy - Phó Giám đốc Cung Văn hóa Lao động TP, với đặc thù ngành nghề, thời gian làm việc đêm khuya nên nữ công nhân vệ sinh ở các quận, huyện rất cần được trang bị kỹ năng tự vệ trong khi dọn dẹp vệ sinh đường phố. Do vậy, tổ chức Công đoàn đã quan tâm mở các lớp kỹ năng tự vệ cho công nhân nữ.

Nhẹ nhàng hóa giải khi bị nắm tóc
Nhẹ nhàng hóa giải khi bị nắm tóc.

Các kỹ năng tự vệ trang chị cho chị em bao gồm: Sử dụng chổi tự vệ (chổi có gắn cây), cách hóa giải khi bị siết cổ đằng sau, hóa giải khi bị bóp cổ, bóp cổ đè vào tường, cách xử lý khi bị tấn công bằng nón bảo hiểm, bằng gậy;... Cách hóa giải khi bị nắm tóc (trước, sau, 2 tay); Cách xử lý khi bị uy hiếp bằng dao; Bị uy hiếp đông người.

Chổi trở thành một dụng cụ phòng vệ
Chổi trở thành một dụng cụ phòng vệ.

Bắt đầu từ năm 2016, Cung văn hóa Lao động TPHCM đã tổ chức dạy các lớp võ tự vệ cho nữ công nhân ngay tại Cung văn hóa Lao động TP (quận 3, TPHCM). Tuy nhiên, do điều kiện đi lại khó khăn, thời gian học không phù hợp nên số chị em đi học không nhiều. Sau đó, đơn vị đã phối hợp với LĐLĐ các quận, huyện và các doanh nghiệp, trực tiếp dạy các kỹ năng tự vệ cho chị em ngay tại doanh nghiệp hoặc trụ sở LĐLĐ quận, huyện, công viên.

Bên cạnh đó, các Nhà văn hóa lao động ở quận, huyện cũng tổ chức dạy võ cho các nữ công nhân.

Có kỹ năng phòng vệ giúp chị em an tâm hơn khi làm việc khuya
Có kỹ năng phòng vệ giúp chị em an tâm hơn khi làm việc khuya.

Theo ông Phạm Hữu Phước Huy, chỉ trong quý 4.2018, Cung văn hóa Lao động TPHCM đã trang bị các lớp kỹ năng cho 400 công nhân ở các Cty Dịch vụ công ích trên địa bàn. Năm 2019, đơn vị sẽ mở rộng các lớp học ra các doanh nghiệp ở, đặc biệt các doanh nghiệp có công nhân đi ca về khuya, địa bàn hẻo lánh…

Lớp học được tổ chức ở khắp các quận, huyện
Lớp học được tổ chức ở khắp các quận, huyện.
LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Tri ân các nữ cựu lái xe Trường Sơn

ĐOÀN CẢNH |

Sáng ngày 18.12, Ban liên lạc Đơn vị Nữ lái xe Trường Sơn đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập đơn vị Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn (18.12.1968 - 18.12.2018) tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội).

Giải pháp để cải thiện đời sống nữ công nhân

QUẾ CHI |

Nhìn rõ những nguyên nhân của tình trạng này, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã đề xuất nhiều giải pháp đối với các cấp CĐ để giúp nâng cao đời sống tinh thần của nữ CNLĐ.

Đẩy mạnh chăm lo đời sống tinh thần cho nữ công nhân lao động

QUẾ CHI |

Hiện nay, trên địa bàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang có 57.062 nữ công nhân lao động (CNLĐ), chiếm 74,9% tổng số CNLĐ, chủ yếu tham gia sản xuất trong các ngành may mặc, điện tử. Những năm gần đây, tình hình đời sống văn hóa tinh thần của nữ CNLĐ tuy có được cải thiện song còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trước tình hình này, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã có nhiều giải pháp để CNLĐ được thụ hưởng nhiều hơn về đời sống tinh thần.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tri ân các nữ cựu lái xe Trường Sơn

ĐOÀN CẢNH |

Sáng ngày 18.12, Ban liên lạc Đơn vị Nữ lái xe Trường Sơn đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập đơn vị Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn (18.12.1968 - 18.12.2018) tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội).

Giải pháp để cải thiện đời sống nữ công nhân

QUẾ CHI |

Nhìn rõ những nguyên nhân của tình trạng này, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã đề xuất nhiều giải pháp đối với các cấp CĐ để giúp nâng cao đời sống tinh thần của nữ CNLĐ.

Đẩy mạnh chăm lo đời sống tinh thần cho nữ công nhân lao động

QUẾ CHI |

Hiện nay, trên địa bàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang có 57.062 nữ công nhân lao động (CNLĐ), chiếm 74,9% tổng số CNLĐ, chủ yếu tham gia sản xuất trong các ngành may mặc, điện tử. Những năm gần đây, tình hình đời sống văn hóa tinh thần của nữ CNLĐ tuy có được cải thiện song còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trước tình hình này, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã có nhiều giải pháp để CNLĐ được thụ hưởng nhiều hơn về đời sống tinh thần.