ĐỀ XUẤT GIẢM GIỜ LÀM XUỐNG 44 GIỜ/TUẦN:

Giúp người lao động trực tiếp bình đẳng với cán bộ, công chức

QUẾ CHI - NAM DƯƠNG |

Các cán bộ công đoàn cho rằng, nếu người lao động có thời gian làm việc, rồi có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ thì mới vẹn toàn cả đôi bên và sức khỏe được tái tạo, ổn định tốt hơn sau 1 tuần làm việc. Do đó, họ rất đồng tình với kiến nghị giảm giờ làm từ 48 giờ/tuần xuống 44 giờ/tuần của Tổng LĐLĐVN.

Công nhân cũng có nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp (DN) trong các KCN tỉnh Hà Nam đang tổ chức làm việc cho người lao động (NLĐ) là 48 giờ/tuần. Chỉ có một số DN của Nhật Bản là cách một tuần cho công nhân (CN) nghỉ một ngày thứ 7, tính ra là CN đang làm việc 44 giờ/tuần. Nếu CN làm thêm trong ngày thứ 7 trên, thì sẽ được trả lương làm thêm 200%. Tuy vậy, điều này không được đưa vào thỏa ước lao động tập thể, mà tùy thuộc vào chủ sử dụng lao động quyết định.

Chia sẻ với phóng viên, bà Vũ Thị Minh Phượng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Hà Nam - bày tỏ ủng hộ đề xuất giảm thời giờ làm việc như hiện nay xuống 44 giờ/tuần cho NLĐ.

Bà Phượng cho biết, điều này giúp CNLĐ được hưởng thời giờ làm việc bình đẳng như cán bộ, công chức, viên chức đang được hưởng. “CNLĐ cũng là những người bình thường. Họ cũng có mong muốn, nhu cầu về hưởng thụ văn hóa, tinh thần như bao người khác. Nếu có 2 ngày nghỉ trong tuần, họ sẽ có cơ hội để giải trí. Ngoài ra, đối với những CNLĐ trẻ, độc thân, đây còn là thời gian để họ đi tìm hiểu bạn đời, tiến tới xây dựng gia đình. Đối với những CNLĐ đang phải thuê nhà trọ, thêm ngày nghỉ giúp họ có thêm thời gian về thăm gia đình, tình cảm thêm gắn bó, tạo động lực để họ có một tuần mới làm việc hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, theo bà Phượng, thời gian qua, CNLĐ đã rất vất vả làm việc trong các nhà máy. Khi nền kinh tế đã phát triển ổn định, tăng thu hút đầu tư, thời kỳ dân số vàng đã không còn, thì cần có những giải pháp để đời sống CN được tốt hơn. Bà Phượng cho hay, so với các nước trong khu vực, thu nhập của CN Việt Nam đang thấp hơn, trong khi công sức bỏ ra là như nhau, nếu không muốn nói là hơn. Nhiều CN làm việc trong nhà máy phải đứng làm việc mà không được ngồi. Không có lý do gì không cải thiện đời sống của CN tốt hơn, đảm bảo đời sống, thu nhập của họ so với mặt bằng của xã hội hiện nay.

Cũng theo bà Phượng, vừa qua, Tổng LĐLĐVN có buổi khảo sát đối với CNLĐ trong KCN Hà Nam về vấn đề này. Qua khảo sát, đại đa số CNLĐ đều muốn giảm giờ làm, nhưng đi kèm là phải đảm bảo lương, thu nhập cho CNLĐ. Hiện nay, thu nhập bình quân của CNLĐ trong các KCN Hà Nam là 4,3-4,5 triệu đồng/tháng (nếu không tăng ca). Còn nếu tăng ca, con số này có tăng, nhưng chỉ ở mức 6 triệu đồng/tháng.

“Ai chẳng muốn được làm 8 giờ”

Ông Huỳnh Phát Đạt - Chủ tịch CĐ Công ty Sanofi Aventis - nói rằng, từ năm 1995, khi Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động đầu tiên của nước ta, công ty (Cty) chúng tôi đã làm 40 giờ/tuần và xu hướng hiện nay của nhiều nước tiên tiến đã làm 32 giờ/tuần. Do đó, bây giờ chúng ta mới bàn đến việc giảm giờ làm từ 48 giờ xuống còn 44 giờ/tuần là chậm trễ, thậm chí lạc hậu. Thực tế cho thấy ở công ty chúng tôi, dù làm có 40 giờ/tuần vẫn bảo đảm năng suất lao động chứ không phải cứ làm 48 giờ tuần thì mới đảm bảo năng suất lao động. Bởi lẽ năng suất lao động phụ thuộc nhiều yếu tố, còn thiết bị, máy móc, công nghệ, trình độ lao động chứ không chỉ phụ thuộc vào làm nhiều, làm ít giờ/tuần.

“Tôi rất đồng tình với ý kiến của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm rằng không thể nói giữ nguyên giờ và tăng giờ làm thêm là nhân văn. Là con người ai chẳng muốn được làm 8 giờ với tiền lương đủ sống, còn dành thời gian cho gia đình, con cái, nghỉ ngơi. Do đó, việc giảm giờ làm từ 48 giờ/tuần xuống còn 44 giờ, thậm chí là 40 giờ/tuần là cần thiết cho NLĐ” - ông Đạt nêu ý kiến.

Ông Lê Trần Thanh Hải - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐ Cty TNHH may mặc Triple Việt Nam (huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh) - cho biết, có nhiều ý kiến cho rằng, giảm giờ làm từ 48 giờ/tuần xuống còn 44 giờ/tuần thì cũng giảm thu nhập của NLĐ. Tuy nhiên, bình thường trong tuần đã có 5 ngày tăng ca rồi, nên nếu như ngày còn lại làm 4 giờ, tức là làm 44 giờ/tuần cũng không ảnh hưởng thu nhập của NLĐ nhiều lắm. Cuộc sống CNLĐ ngoài cơm áo gạo tiền còn cần thời gian chăm sóc gia đình, vui chơi, giải trí. Nếu NLĐ có thời gian làm việc, rồi có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ thì mới vẹn toàn cả đôi bên và sức khỏe của NLĐ được tái tạo, ổn định tốt hơn sau 1 tuần làm việc.

“Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã có ý kiến trước Quốc hội về vấn đề này và nhấn mạnh, nếu NLĐ làm việc 9-10 giờ/ngày thì không thể có hạnh phúc gia đình. CNLĐ chúng tôi rất ủng hộ ý kiến thấu hiểu đời sống NLĐ này của Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và mong muốn có nhiều đại biểu Quốc hội cũng có quan điểm như thế để ủng hộ chúng tôi” - ông Hải nhấn mạnh.

QUẾ CHI - NAM DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Để giảm áp lực cuộc sống cho người lao động

VŨ ANH |

Với đặc thù có lực lượng lao động đặc thù như tiếp viên phải làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại nguy hiểm (được Bộ LĐTBXH công nhận) với tiếng ồn, áp suất, thay đổi múi giờ ảnh hưởng đến sức khoẻ của NLĐ, CĐ TCty Hàng không Việt Nam đã có sự quan tâm đặc biệt đến công tác gia đình và trẻ em.

9 lý do để lý giải: “Tại sao cần giảm giờ làm cho công nhân..

TS. NHẠC PHAN LINH PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN - TỔNG LĐLĐVN |

Đối với toàn bộ nền kinh tế và xã hội, các quyết định về thời gian làm việc có thể có những tác động trên diện rộng, vượt xa lợi ích trước mắt của một doanh nghiệp. Quy định về thời gian làm việc còn góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, trong đó đáng chú ý là cân bằng cuộc sống giữa công việc, bảo vệ sức khỏe, an toàn và hạnh phúc của người lao động (NLĐ).

Giảm giờ làm việc có thể tăng GDP

CAO NGUYÊN - TRẦN VƯƠNG |

Trả lời phỏng vấn Báo Lao Động, nguyên Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phạm Thế Duyệt đã đưa ra nhận định: “Năng suất lao động không quyết định bằng cơ bắp, nhân lực cộng lại. Giảm giờ làm chưa chắc đã giảm tăng trưởng GDP, mà ngược lại, còn tăng, vì nếu người lao động được nghỉ ngơi, có sức, có lực, biết vận dụng khoa học công nghệ, họ có thể làm 1 giờ bằng 1,5 giờ”. Báo Lao Động đã ghi nhận nhiều ý kiến đồng thuận với nhận định trên.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Để giảm áp lực cuộc sống cho người lao động

VŨ ANH |

Với đặc thù có lực lượng lao động đặc thù như tiếp viên phải làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại nguy hiểm (được Bộ LĐTBXH công nhận) với tiếng ồn, áp suất, thay đổi múi giờ ảnh hưởng đến sức khoẻ của NLĐ, CĐ TCty Hàng không Việt Nam đã có sự quan tâm đặc biệt đến công tác gia đình và trẻ em.

9 lý do để lý giải: “Tại sao cần giảm giờ làm cho công nhân..

TS. NHẠC PHAN LINH PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN - TỔNG LĐLĐVN |

Đối với toàn bộ nền kinh tế và xã hội, các quyết định về thời gian làm việc có thể có những tác động trên diện rộng, vượt xa lợi ích trước mắt của một doanh nghiệp. Quy định về thời gian làm việc còn góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, trong đó đáng chú ý là cân bằng cuộc sống giữa công việc, bảo vệ sức khỏe, an toàn và hạnh phúc của người lao động (NLĐ).

Giảm giờ làm việc có thể tăng GDP

CAO NGUYÊN - TRẦN VƯƠNG |

Trả lời phỏng vấn Báo Lao Động, nguyên Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phạm Thế Duyệt đã đưa ra nhận định: “Năng suất lao động không quyết định bằng cơ bắp, nhân lực cộng lại. Giảm giờ làm chưa chắc đã giảm tăng trưởng GDP, mà ngược lại, còn tăng, vì nếu người lao động được nghỉ ngơi, có sức, có lực, biết vận dụng khoa học công nghệ, họ có thể làm 1 giờ bằng 1,5 giờ”. Báo Lao Động đã ghi nhận nhiều ý kiến đồng thuận với nhận định trên.