Chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế - Chia sẻ yêu thương”:

Giúp người dân thụ hưởng chế độ chăm sóc sức khoẻ của nhà nước

Hà Anh |

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, năm 2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) - Chia sẻ yêu thương”. Theo đó, BHXH Việt Nam đã tổ chức trao tặng 2.400 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 8 tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng kinh phí gần 2 tỉ đồng.

Trên 10.000 thẻ tặng người dân khó khăn

Ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - cho biết, cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, các vấn đề về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn... đang trở thành những hiểm họa ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Và bệnh tật với gánh nặng chi phí y tế có thể đẩy bất cứ ai trong mỗi chúng ta rơi vào cái bẫy của đói nghèo. Do vậy, việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân cũng trở thành vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm.

Sau nhiều nỗ lực, đến nay, cả nước đã có gần 90% dân số có BHYT. Số người chưa tham gia BHYT, bên cạnh những lý do về nhận thức chưa đầy đủ, còn có một bộ phận người dân do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên chưa tham gia.

Với mục đích nhân lên sự lan toả tính nhân văn của chính sách BHYT, BHXH Việt Nam tổ chức chương trình “Tặng thẻ BHYT - Chia sẻ yêu thương”, hướng tới nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện tài chính tự tham gia BHYT. Đến nay, chương trình đã đi qua 8 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngoài 2.400 thẻ BHYT được tặng từ nguồn đóng góp từ tiền lương của CBCCVC ngành BHXH, chương trình đã thực sự lan tỏa và nhận được sự chung tay của cộng đồng. Đã có hàng trăm doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia chương trình với tổng số thẻ BHYT được tặng lên tới trên 10.000 thẻ.

Chỗ dựa cho người dân khi khó khăn

Mới đây, hơn 100 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai được trao tặng thẻ BHYT. Được biết, tại tỉnh Đồng Nai, có 300 người dân được tặng thẻ BHYT với tổng kinh phí là 241.380.000 đồng.

Cầm trên tay tấm thẻ BHYT mới, ông Nguyễn Xuân Thụ (sinh năm 1957, thuộc xã Xuân Tây) bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn cơ quan BHXH đã trao tặng món quà thiết thực với mỗi người dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Khi họ bị ốm đau, tấm thẻ BHYT sẽ là chỗ dựa tin cậy đối với họ. Ông Thụ mong rằng, chương trình sẽ lan tỏa rộng hơn nữa để ngày càng có nhiều người tham gia BHYT.

Với vai trò là cơ quan thường trực tổ chức chương trình “Tặng thẻ BHYT - Chia sẻ yêu thương”, Phó Tổng Biên tập quản lý điều hành Tạp chí Bảo hiểm xã hội Dương Ngọc Ánh cho hay, toàn bộ số thẻ BHYT trao tặng người dân tại các tỉnh Đồng Nai, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Bình Thuận… hoàn toàn là từ đóng góp của CBCCVC, NLĐ trong ngành BHXH. Ngoài ra, chương trình cũng nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp...

Bà Dương Ngọc Ánh bày tỏ mong muốn, trong khoảng thời gian 1 năm, những ý nghĩa thiết thực của tấm thẻ BHYT sẽ được phát huy. Người dân nếu không may phải dùng đến thẻ BHYT sẽ được Quỹ BHYT chi trả với chi phí cao. Tấm thẻ BHYT còn tạo điều kiện để người dân được thụ hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe của nhà nước, từ đó, giúp người dân ổn định kinh tế gia đình và yên tâm làm ăn xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn BHXH tỉnh Bắc Giang: Giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Nguyễn Quỳnh |

Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức bàn giao nhà nhân đạo cho gia đình anh Hoàng Văn Hậu, ở thôn Rộc Nẩy, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động.

Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2020

PV |

Vừa qua, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2020.

Ký thoả thuận hợp tác giai đoạn 2020-2025

ANH THƯ |

Ngày 26.11, tại TP.Busan (Hàn Quốc), Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã có buổi làm việc với ông Shim Kyung Woo - Chủ tịch Cơ quan Phúc lợi và đền bù cho người lao động Hàn Quốc (KCOMWEL); đồng thời ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2020-2025, thống nhất kế hoạch hợp tác cụ thể năm 2020.

Khẳng định ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT trong cuộc sống

PV |

Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đang không ngừng đổi mới về nội dung, cải tiến phong phú về hình thức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân và doanh nghiệp.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Công đoàn BHXH tỉnh Bắc Giang: Giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Nguyễn Quỳnh |

Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức bàn giao nhà nhân đạo cho gia đình anh Hoàng Văn Hậu, ở thôn Rộc Nẩy, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động.

Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2020

PV |

Vừa qua, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2020.

Ký thoả thuận hợp tác giai đoạn 2020-2025

ANH THƯ |

Ngày 26.11, tại TP.Busan (Hàn Quốc), Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã có buổi làm việc với ông Shim Kyung Woo - Chủ tịch Cơ quan Phúc lợi và đền bù cho người lao động Hàn Quốc (KCOMWEL); đồng thời ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2020-2025, thống nhất kế hoạch hợp tác cụ thể năm 2020.

Khẳng định ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT trong cuộc sống

PV |

Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đang không ngừng đổi mới về nội dung, cải tiến phong phú về hình thức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân và doanh nghiệp.