Giúp đỡ nữ công nhân đang mang thai nơi tâm dịch

Bảo Hân |

Ông Ngô Đức Thắng - Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Giang - cho biết, theo thống kê ban đầu, trong các khu công nghiệp của tỉnh có trên 400 công nhân mang bầu trên 7 tháng. Công đoàn đang dồn sức hỗ trợ công nhân trong tâm dịch, đặc biệt với những thai phụ đã cận kề sinh nở.

Một miếng khi đói bằng một gói khi no

Nữ công nhân Chẩm Mí Sếnh đang mang bầu tháng thứ 6. Đúng thời điểm đó, nơi chị thuê trọ - thôn My Điền 1 (thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) - bị phong toả phòng, chống dịch.

“Tôi làm ở Công ty MTV SJ Tech Việt Nam. Do tiếp xúc với F0, nên vợ chồng tôi phải đi cách ly tập trung 21 ngày. Sau đó, tiếp tục tự cách ly tại phòng trọ đã được 1 tuần nay” - chị Sếnh kể. Sinh năm 1996, cô sơn nữ người Dao, quê Lai Châu đã có thời gian cùng chồng “làm những việc linh tinh” - như lời chị Sếnh kể. Công việc bấp bênh, thu nhập èo uột không đủ để nuôi gia đình nhỏ, đôi vợ chồng trẻ quyết định chuyển xuống Bắc Giang làm công nhân. Không thể đưa đứa con đầu mới 3 tuổi đi cùng vì chẳng có ai trông nom, chăm sóc mỗi khi bố mẹ tăng ca, đôi vợ chồng nuốt nước mắt gửi con ở quê.

Một năm làm công nhân, chị Sếnh gặp phải rất nhiều khó khăn. Cuộc sống với lối làm việc công nghiệp vốn xa lạ với cô gái nơi núi rừng. Chị Sếnh phải mất thời gian khá lâu mới có thể làm quen được.

“Khi chưa có dịch, vợ chồng em tích cực tăng ca thì mỗi người được khoảng 6-7 triệu đồng/tháng. Nếu không tăng ca, con số này chỉ là 5 triệu đồng. Thế nhưng thu nhập này khá hơn rất nhiều thời hai vợ chồng đi làm linh tinh trước kia” - chị Sếnh nói.

Trong thời gian tha hương, vợ chồng chị Sếnh đón nhận tin vui: Chị mang bầu cháu thứ 2. Chị dự định sẽ sinh con ở quê để có sự giúp đỡ của người nhà và cũng đỡ tốn kém hơn. Không như nhiều người khác, nghỉ sinh từ trước một tháng, chị Sếnh bảo, chị chỉ dám nghỉ trước vài ngày thời điểm dự sinh.

“Người ta có dành dụm được tiền mới dám nghỉ thai sản sớm, còn em không có tiền thì phải cố làm nhiều nhất có thể” - chị Sếnh tâm sự.

Kế hoạch là vậy, nhưng dịch COVID-19 bùng phát tại Bắc Giang khiến mọi chuyện đảo lộn. Bất ngờ phải đi cách ly tập trung, hai vợ chồng chị Sếnh lại chưa đến kỳ nhận lương nên gần như không có đồng nào. Cách ly mấy hôm anh chị mới được nhận lương.

Theo chị Sếnh, bình thường thu nhập của cả 2 vợ chồng chỉ đủ để chi tiêu hằng tháng, chứ không dành dụm được gì. Ngoài ra anh chị còn phải gửi về cho ông bà nuôi cháu, tháng nhiều thì 5 triệu đồng, tháng ít thì 2 triệu đồng. Số tiền còn lại để trang trải tiền thuê nhà, tiền ăn uống, sinh hoạt…

Sinh hoạt đảo lộn do dịch cũng như thiếu tiền khiến chị Sếnh không thể đi siêu âm thai theo lịch. Lần siêu âm gần đây nhất là ngày 1.5. “Thiếu tiền nên đành thôi vậy. Tôi cảm thấy cháu đạp rất khoẻ, vậy là yên tâm rồi”- chị Sếnh cười, nói.

Thiếu thốn như vậy, nên vừa qua, khi nhận được sự hỗ trợ của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, chị Sếnh rất cảm động. Vợ chồng chị nhận được 1 bao gạo, 2 chai dầu, 2 gói bánh phở, một hộp sữa bà bầu.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no, tôi rất cảm động khi lúc khó khăn nhận được sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn” - chị Sếnh tâm sự.

Cảm ơn công đoàn!

Sống gần khu trọ của chị Sếnh, chị Phạm Thị Tình, công nhân Công ty Lens đang mang bầu tháng thứ 8. Chị Tình đã nghỉ thai sản trước khi khu trọ chị sống - thôn Vân Cốc 3, xã Vân Trung, huyện Việt Yên - bị phong toả. Chồng chị Tình cũng làm công nhân. Dự định của chị Tình là về quê để sinh con vì có người thân chăm sóc. Tuy nhiên, do đang trong thời gian cách ly nên dự định này của chị khó thực hiện. “Cách đây 2 hôm, có giấy đăng ký về địa phương, tôi đã nhờ chủ trọ gửi lên xã nhưng chưa thấy phản hồi gì. Hiện tại hai vợ chồng chỉ biết chờ đợi. Nếu không được thì tôi sẽ sinh con ở đây. Tôi sẽ xuống xã xin giấy để vào Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang”- chị Tình chia sẻ.

Trong thời điểm khó khăn, chị Tình rất xúc động khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức công đoàn.

“Thời gian qua, tôi được Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang hỗ trợ thực phẩm nên rất yên tâm. Chủ trọ đăng ký danh sách bà bầu cho bên công đoàn, sau đó công đoàn hỗ trợ cho bà bầu thực phẩm, sữa. Tôi rất vui mừng vì nhận được sự quan tâm của tổ chức công đoàn, giúp cho những bà bầu như tôi bớt đi phần nào khó khăn khi phong toả” - chị Tình xúc động chia sẻ với phóng viên qua điện thoại.

Ông Ngô Đức Thắng - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang - cho biết, theo thống kê ban đầu, trong các khu công nghiệp của tỉnh có trên 400 công nhân mang bầu trên 7 tháng. Hiện Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đang tích cực hỗ trợ công nhân lao động đang mắc kẹt trong các khu phong toả, nhất là đối với các bà bầu.

“Vừa qua, chúng tôi đã hỗ trợ được 50 bà bầu. Các phần quà hỗ trợ họ nhận được bao gồm quần áo trẻ em, gạo, rau, thịt, sữa… Trong thời gian tới, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kịp thời những nhu cầu thiết yếu đến những đối tượng này” - ông Thắng cho hay.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

KCN Bắc Giang: 400 nữ công nhân mang bầu trên 7 tháng tuổi đang sống ở các khu phong tỏa

Bảo Hân |

Theo thống kê ban đầu của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, hiện có trên 400 công nhân khu công nghiệp mang bầu trên 7 tháng tuổi đang sống tại các khu nhà trọ đang bị cách ly, phong toả.

Cục QLTT Quảng Bình chung tay hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang

LÊ PHI LONG |

Ngày 9.6 Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Bình cho biết, sẽ kết nối, hỗ trợ tiêu thụ tổng cộng 40 tấn vải thiều Bắc Giang trên địa bàn tỉnh.

Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An hỗ trợ tiêu thụ 40 tấn vải thiều Bắc Giang

QUANG ĐẠI |

Lực lượng Quản lý thị trường và cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận, phân phối, tiêu thụ 40 tấn vải thiều đặc sản Bắc Giang.

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản các cựu lãnh đạo Bình Thuận

PHAN THÀNH |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng vừa ký công văn khẩn yêu cầu giám đốc một số sở, ngành cung cấp thông tin về tài sản của một số cán bộ và cựu lãnh đạo tỉnh cho Bộ Công an phục vụ yêu cầu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Lào Cai thông tin về vụ việc 200 học sinh bị ho, sốt, mệt mỏi

Trọng Lộc |

Chỉ trong một tuần qua, 237 học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên phải nghỉ học do bị ho, sốt, mệt mỏi.

Tài chính thông minh: Tránh tiền mất tật oan vì 3 hiểu nhầm về trái phiếu

Nhóm PV |

Sau hàng loạt vi phạm liên quan đến trái phiếu dẫn đến nhiều tổn thất cho nhà đầu tư cá nhân trong thời gian qua, ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chỉ ra 3 nhầm lẫn cơ bản về sản phẩm này trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Trung Quốc nghi vấn hành vi bất thường về Nord Stream của phương Tây

Song Minh |

Trung Quốc ghi nhận hành vi bất thường của truyền thông phương Tây về vụ nổ Nord Stream.

Vụ nhái nhãn hiệu bia Sabeco: Phạt cá nhân và pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên bản án về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến nhãn hàng "Bia Sài Gòn" của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Qua đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt cá nhân, pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng.

KCN Bắc Giang: 400 nữ công nhân mang bầu trên 7 tháng tuổi đang sống ở các khu phong tỏa

Bảo Hân |

Theo thống kê ban đầu của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, hiện có trên 400 công nhân khu công nghiệp mang bầu trên 7 tháng tuổi đang sống tại các khu nhà trọ đang bị cách ly, phong toả.

Cục QLTT Quảng Bình chung tay hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang

LÊ PHI LONG |

Ngày 9.6 Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Bình cho biết, sẽ kết nối, hỗ trợ tiêu thụ tổng cộng 40 tấn vải thiều Bắc Giang trên địa bàn tỉnh.

Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An hỗ trợ tiêu thụ 40 tấn vải thiều Bắc Giang

QUANG ĐẠI |

Lực lượng Quản lý thị trường và cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận, phân phối, tiêu thụ 40 tấn vải thiều đặc sản Bắc Giang.