ÔNG LÝ QUỐC HÙNG - CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM:

Giữ vững phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động

TRƯƠNG HOÀNG (thực hiện) |

Ngày 1.11.2017, CĐ Công Thương VN (CĐCTVN) kỷ niệm 10 năm thành lập. CĐCTVN là một trong các CĐ ngành Trung ương mạnh, có nhiều hoạt động tích cực nhằm thể hiện tốt vai trò của tổ chức CĐ trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hơn 74.000 đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Có thể nói, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, các cấp CĐCTVN vẫn luôn giữ vững phương châm đồng hành cùng DN, cùng người quản lý để chăm lo tốt hơn cho NLĐ. Nhân dịp này, PV Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Lý Quốc Hùng - Chủ tịch CĐCTVN - về những kết quả đã đạt được trong một thập kỷ qua.

Thưa ông, trước tiên Báo Lao Động xin chúc mừng CĐCTVN nhân dịp đơn vị chạm mốc kỷ niệm đáng nhớ. Nhân đây, xin ông cho biết những điểm nhấn nổi bật của CĐCTVN sau chặng đường 10 năm qua?

- Có thể khẳng định 10 năm qua, CĐCTVN đã bám sát chỉ đạo của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân VN thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; coi trọng công tác phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, người quản lý để tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động CĐ. Đồng thời, các cấp CĐ ngành luôn giữ vững phương châm hoạt động là phải hướng về cơ sở, chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, phục vụ lợi ích thiết thân, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

Cùng với đó, chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng việc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ CĐ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tập trung củng cố, xây dựng CĐCS vững mạnh; nâng cao vai trò, chất lượng của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở; công tác đối ngoại được duy trì và đẩy mạnh, tạo vị thế với tổ chức của các nước bạn; nâng cao nhận thức về vai trò của các cấp CĐ, đoàn viên, NLĐ với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế; công tác tài chính CĐ được đảm bảo vững chắc, hướng mạnh việc ưu tiên tài chính cho cơ sở và tăng mức đóng góp tài chính cho cấp trên…

Nhìn chung, CĐ Công Thương VN luôn chủ trương duy trì việc triển khai toàn diện và đảm bảo chất lượng các hoạt động CĐ; duy trì tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và NLĐ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Bộ Công Thương và các địa phương.

10 năm qua cũng là giai đoạn nhiều DN thuộc ngành Công Thương gặp khó khăn do cổ phần hóa, làm ăn thua lỗ kéo dài. CĐCTVN đã làm gì để chia sẻ khó khăn với DN và NLĐ đang làm việc tại những nơi đó, thưa ông?

- Chủ trương của CĐ VN là luôn dồn toàn lực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Để thực hiện tốt việc đó, chúng tôi còn đặc biệt chú trọng đồng hành cùng DN, chia sẻ cùng cộng đồng DN và tham gia tháo gỡ khó khăn giúp họ bởi DN có phát triển bền vững thì CNLĐ mới được đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống.

Một số DN gặp nhiều khó khăn (như Cty đạm Ninh Bình, Cty cổ phần DAP số 2…), CĐCTVN đã cử đoàn về làm việc, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và hỗ trợ một phần nhằm chia sẻ khó khăn với NLĐ. Ngoài ra, chúng tôi còn đề nghị các DN chung sức hỗ trợ nhau bằng các biện pháp cụ thể, nhằm đạt mục tiêu tìm lối ra cho sản phẩm, từ đó duy trì sản xuất ổn định để dần thoát ra khỏi khó khăn.

Thưa ông, thời gian tới, CĐCTVN có những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu như thế nào nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động CĐ và có những đóng góp nhất định cho sự phát triển của ngành?

- Chúng tôi xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phải bám sát Nghị quyết Đại hội CĐVN lần thứ XI, Nghị quyết Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và Nghị quyết Đại hội CĐCTVN lần thứ II để từ đó đề ra nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn. Về cơ bản, các cấp CĐCTVN phải cùng với chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, DN mình; triển khai đồng bộ, toàn diện những giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động CĐ, đáp ứng yêu cầu về xây dựng giai cấp công nhân VN ngày càng vững mạnh trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng liên tục cập nhật tình hình chung của ngành, nắm vững những khó khăn, thách thức chung cũng như thuận lợi, khó khăn của các DN để từ đó cùng với toàn ngành, cùng với cộng đồng DN đề ra những giải pháp phù hợp nhất để vượt khó. Đặc biệt, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ sẽ được các cấp CĐCTVN tiếp tục duy trì và nâng cao để mọi người yên tâm cống hiến cho sự phát triển chung.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Lời cảm ơn của Chủ tịch CĐ Công Thương VN:

Được biết, sau lễ kỷ niệm, ông Lý Quốc Hùng sẽ nhận nhiệm vụ mới từ ngày 1.11.2017 theo sự điều động của cấp trên. Nhân dịp này, ông Lý Quốc Hùng thay mặt Ban Thường vụ CĐCTVN, thông qua Báo Lao Động, gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ các tỉnh, TP, CĐ ngành T.Ư và các địa phương trong và ngoài ngành Công Thương trong thời gian qua đã chỉ đạo, hợp tác, ủng hộ CĐCTVN. Ông cũng bày tỏ mong muốn những tình cảm, những sự tin tưởng đó sẽ tiếp tục được duy trì, tăng cường hơn nữa trong thời gian tới.

TRƯƠNG HOÀNG (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.