Nghiêm túc, khẩn trương công tác phòng dịch
Đối với Công ty than Vàng Danh (Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam - TKV) với trên 5.600 lao động, đông nhất trong các đơn vị sản xuất và là đơn vị đầu tiên có ca mắc COVID-19 đã trải qua và thấu hiểu sự nguy hiểm của dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất của đơn vị mình như thế nào. Vào lúc đó, Vàng Danh phải đóng cửa một công trường sản xuất và phong tỏa, triển khai cách ly và xét nghiệm trên diện rộng hơn 1.500 lao động vào dịp Tết Nguyên đán 2021.
Trong đợt dịch bùng phát trở lại lần này, Vàng Danh cũng là đơn vị tiên phong chủ động các biện pháp phòng tránh cho công nhân mỏ.
Theo Giám đốc Cty Vàng Danh Phạm Văn Minh, những việc doanh nghiệp này phải khẩn trương làm ngay trong công tác phòng dịch như: Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 122 người trở về từ vùng có dịch theo chỉ đạo ngày 2.5 của UBND tỉnh Quảng Ninh; xây dựng kịch bản điều hành theo từng cấp độ về công tác phòng, chống dịch chung trong Cty; gắn trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân, thành lập các nhóm, tổ kiểm tra thường xuyên (theo chức năng) về công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị và kết thúc việc kiểm tra của tổ phải có biên bản kiểm tra xác nhận gửi về Ban chỉ đạo chống dịch Cty; đảm bảo đủ cơ số vật tư y tế, thuốc, hóa chất và cơ sở cách ly khi có trường hợp nghi nhiễm; tiếp tục thông tin, kiểm soát chặt chẽ những CBCNV rời khỏi tỉnh dịp 30.4 và trở về làm việc; hướng dẫn NLĐ thực hiện các quy định về công tác phòng, chống dịch nghiêm túc; quản lý, kiểm tra, kiểm soát số lao động của các Cty thuê ngoài (nhà thầu) đang làm việc cho Vàng Danh về thực hiện công tác phòng, chống dịch...
Xét nghiệm trên diện rộng cho thợ mỏ
Trao đổi với Lao Động, Chủ tịch Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân cho biết: Từ kinh nghiệm của 3 đợt dịch trước, ngành Than đã chủ động yêu cầu các đơn vị sản xuất kích hoạt lại Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp độ; thực hiện các biện pháp cấp bách, tuân thủ hướng dẫn phòng dịch của địa phương; tập trung xét nghiệm trên diện rộng cho CBCNVCLĐ ở những đơn vị có nhiều công nhân ngoại tỉnh; vừa sản xuất vừa đảm bảo phòng dịch từ nơi làm việc đến nơi sinh hoạt và các nhà ăn tập thể...
Hoạt động này, theo ông Xuân, được Công đoàn và lãnh đạo Tập đoàn TKV trực tiếp về các đơn vị kiểm tra, quán triệt, yêu cầu tuyên truyền đầy đủ xuống đến từng tổ đội sản xuất, đến từng công nhân ngay trong “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về ATVSLĐ” năm 2021 này.
Tìm hiểu ở các đơn vị ngành Than lúc này, tất cả đều nghiêm túc thực hiện thông điệp “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Cty than Dương Huy đã dừng toàn bộ các cuộc hội nghị, học, họp đông người không cần thiết và đóng cửa nhà thi đấu, sân bóng đá, bóng chuyền, khu thể thao chung cư từ sáng ngày 5.5; khuyến cáo CBCNV không ra khỏi tỉnh từ nay đến hết ngày 23.5. Cùng đó, việc khai báo y tế được triển khai quyết liệt, yêu cầu bắt buộc 100% đối với toàn thể lao động của Dương Huy; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho hơn 1.400 CBCNV có lịch trình di chuyển khỏi tỉnh Quảng Ninh trong vòng 21 ngày trở lại đây, kết quả 100% các mẫu xét nghiệm đều âm tính với COVID-19.
“Chúng tôi quyết tâm giữ vững địa bàn “an toàn, ổn định”, chăm lo bảo vệ sức khỏe NLĐ, hoàn thành “mục tiêu kép” năm 2021” - ông Trần Mạnh Cường - GĐ Cty than Dương Huy - thông tin.