CĐ Dệt may Việt Nam

Giới thiệu “Giải thưởng Nguyễn Thị Sen” dành cho nữ CNVCLĐ

Đức Long |

Sáng 5.3, CĐ Dệt may Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội – Đà Nẵng – TPHCM tổng kết công tác nữ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và nói chuyện chuyên đề: Hoạt động CĐ trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và giới thiệu “Giải thưởng Nguyễn Thị Sen” dành cho nữ CNVCLĐ của ngành dệt may.

“Giải thưởng Nguyễn Thị Sen” là giải thưởng cao quý của CĐ Dệt May Việt Nam tặng cho nữ CNVCLĐ có thành tích đặc biệt xuất sắc, nhằm khơi dậy, tôn vinh những giá trị truyền thống của các thế hệ phụ nữ Ngành Dệt May, hun đúc tinh thần yêu ngành, yêu nghề, lao động giỏi, lao động sáng tạo của Nữ CNVCLĐ trong hệ thống.

Giải thưởng này chỉ dành cho nữ CNVCLĐ công tác tại các đơn vị thuộc CĐ Dệt May Việt Nam và mỗi cá nhân chỉ được trao tặng giải thưởng 1 lần.

Ông Lê Trung Hải, Phó Tổng giám dốc Vinatex, tặng hoa, kỷ niệm chương cho các nữ CNVCLĐ ngành dệt may tại đầu cầu TPHCM. Ảnh Đức Long
Ông Lê Trung Hải, Phó Tổng giám đốc Vinatex, tặng hoa, kỷ niệm chương cho các nữ CNVCLĐ ngành dệt may tại đầu cầu TPHCM. Ảnh Đức Long

Tiêu chuẩn chung của các cá nhân được xét tặng giải thưởng là: Chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của tổ chức Công đoàn, nội quy quy chế của đơn vị. Hăng hái trong lao động sản xuất, tích cực tham gia hoạt động công đoàn;là tấm gương tiêu biểu trong tu dưỡng, công tác; chủ động sáng tạo trong công việc, lan tỏa được những phương pháp hay, những cách làm hiệu quả trong tập thể. Hàng năm đạt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ cấp Tập đoàn, Công đoàn ngành trở lên (VD: Chiến sĩ thi đua cấp Tập đoàn, Bộ, toàn quốc; bằng khen toàn diện hoặc chuyên đề của Công đoàn Dệt May Việt Nam, Tổng Liên đoàn, Tập đoàn, Bộ, Chính Phủ, huân chương, huy chương. Có thời gian công tác ít nhất 3 năm tại đơn vị tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng (bao gồm cả thời gian nghỉ thai sản theo quy định).

Giải thưởng Nguyễn Thị Sen sẽ được CĐ Dệt May trao tặng hàng năm vào dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, hoặc vào các dịp khác, các năm chẵn, do Thường trực Công đoàn Dệt May Việt Nam quyết định.

Người được giải thưởng sẽ được thưởng bằng tiền mặt 2.000.000 đồng; Nhận giấy chứng nhận và biều trưng của giải thưởng; Được nhận quà tặng của nhà tài trợ và tham dự Hội nghị tôn vinh và các hoạt động khác xoay quanh sự kiện này (nếu có).

Giải thưởng Nguyễn Thị Sen sẽ được CĐ Dệt May trao tặng hàng năm cho những CNVCLĐ có thành tích xuất sắc. Ảnh Đức Long
Giải thưởng Nguyễn Thị Sen sẽ được CĐ Dệt May trao tặng hàng năm cho những CNVCLĐ có thành tích xuất sắc. Ảnh Đức Long

Theo CĐ Dệt May Việt Nam, Nguyễn Thị Sen là tên gọi của bà tổ nghề May Việt Nam. Theo Đại Việt sử ký toàn thư ghi chép lại, bà là tứ phi Hoàng hậu của vua Đinh Tiên Hoàng (niên đại 924-979).

Sinh thời, khi còn ở trong cung vua, bà được giao quản bộ May trang phục Hoàng Triều. Với trí thông minh, sự khéo léo và sáng tạo, bà đã cùng các cung phi tạo nên các loại quần áo của Hoàng tôn, Công tử, Hoàng hậu và Triều nghi. Đặc biệt bà đã đào tạo được đội ngũ người may, thêu thùa đông đảo. Bà dạy cho các cung nữ từng đường kim, mũi chỉ phát triển nghề may trong cung vua mà trước đây chưa hề có.

Sau khi vua Đinh Tiên Hoàng mất, bà từ giã hoàng cung cùng con gái trở về quê hương làng Trạch Xá, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội truyền dạy nghề may cho nhân dân trong làng.

Dịp này, CĐ Dệt may Việt Nam đã tuyên dương 90 nữ CNVCLĐ tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà".

Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch CĐ Dệt may Việt Nam, trao Bằng khen cho các cá nhân “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” tại đầu cầu TPHCM. Ảnh Đức Long.
Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch CĐ Dệt may Việt Nam, trao Bằng khen cho các cá nhân “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” tại đầu cầu TPHCM. Ảnh Đức Long.
Đức Long
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Cần Thơ: Hàng trăm CNVCLĐ được tư vấn kiến thức về con trẻ

Bảo Trung |

Hôm 4.3, tại TP.Cần Thơ, được sự tài trợ của một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã phối hợp với trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu niên và nhi đồng thành phố tổ chức buổi Hội thảo "Trò chuyện với con khủng hoảng tuổi mới lớn" cho hàng trăm chị em cán bộ, CNVCLĐ, NLĐ...

Tuyên truyền, động viên CNLĐ không lơ là công việc vì lễ hội

VŨ HẢI |

Đến thời điểm này, nhiều nơi ở các tỉnh phía Bắc vẫn còn tổ chức lễ hội đầu năm. Do đó cùng với việc thăm, nắm bắt tình hình doanh nghiệp, các cấp CĐ tỉnh Thái Nguyên tuyên truyền, động viên CNVCLĐ không xao nhãng công việc vì lễ hội đầu năm.

LĐLĐ Tiên Lãng tổ chức Duyên dáng áo dài Việt lần thứ nhất

Trần Khanh |

Ngày 3.3, LĐLĐ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tổ chức chương trình “Duyên dáng áo dài Việt lần thứ nhất 2019” và trao quà cho các nữ cán bộ công chức trên địa bàn nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 sắp tới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

LĐLĐ TP.Cần Thơ: Hàng trăm CNVCLĐ được tư vấn kiến thức về con trẻ

Bảo Trung |

Hôm 4.3, tại TP.Cần Thơ, được sự tài trợ của một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã phối hợp với trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu niên và nhi đồng thành phố tổ chức buổi Hội thảo "Trò chuyện với con khủng hoảng tuổi mới lớn" cho hàng trăm chị em cán bộ, CNVCLĐ, NLĐ...

Tuyên truyền, động viên CNLĐ không lơ là công việc vì lễ hội

VŨ HẢI |

Đến thời điểm này, nhiều nơi ở các tỉnh phía Bắc vẫn còn tổ chức lễ hội đầu năm. Do đó cùng với việc thăm, nắm bắt tình hình doanh nghiệp, các cấp CĐ tỉnh Thái Nguyên tuyên truyền, động viên CNVCLĐ không xao nhãng công việc vì lễ hội đầu năm.

LĐLĐ Tiên Lãng tổ chức Duyên dáng áo dài Việt lần thứ nhất

Trần Khanh |

Ngày 3.3, LĐLĐ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tổ chức chương trình “Duyên dáng áo dài Việt lần thứ nhất 2019” và trao quà cho các nữ cán bộ công chức trên địa bàn nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 sắp tới.