Giấu gia đình vào tâm dịch tham gia Tổ hỗ trợ COVID-19 giúp đỡ công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Khi LĐLĐ tỉnh Đồng Nai kêu gọi tham gia tình nguyện giúp đỡ công nhân trong các khu vực cách ly, phong toả đang thiếu lương thực, thực phẩm, thì anh Trần Khắc Hiếu đã giấu gia đình tham gia “Tổ hỗ trợ COVID-19” với mong muốn giúp đỡ những công nhân khác bớt khó khăn, đến khi gia đình biết chuyện thì anh đã khéo léo động viên để gia đình đồng thuận, ủng hộ.

Đến nay, những đóng góp của anh Hiếu cũng như nhiều tình nguyện viên khác đã giúp các phần nhu yếu phẩm đến tận tay các đoàn viên lao động.

Thấy vui khi trao mỗi phần quà giúp đỡ công nhân

Anh Trần Khắc Hiếu (làm việc tại Công ty FPT) vốn là một “người quen” ở Trung tâm tư vấn pháp luật – LĐLĐ tỉnh Đồng Nai. Bản thân anh từng có nhiều năm tham gia đội ngũ công nhân nòng cốt, đi tư vấn pháp luật lao động cho công nhân nhà trọ nên hơn ai hết, anh hiểu được tâm tư, nguyện vọng và đời sống NLĐ.

Anh Hiếu cho biết, khi LĐLĐ tỉnh kêu gọi các tình nguyện viên hỗ trợ công nhân trên trang Facebook, anh đã đăng ký tham gia ngay mà không suy nghĩ nhiều rồi giấu gia đình xách balô tham gia.

Đến khi gia đình biết chuyện thì ngăn cản, không ai đồng ý vì sợ anh vào vùng tâm dịch, dễ bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, anh Hiếu đã khéo léo phân tích về ý nghĩa của chương trình, cả gia đình dần hiểu, thông cảm và tạo điều kiện để anh tham gia, hoàn thành công việc của mình.

Công việc của các tình nguyện viên rất vất vả khi phải bốc dỡ hàng hoá, phân chia quà... trước khi quà đến tay người lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công việc của các tình nguyện viên rất vất vả khi phải bốc dỡ hàng hoá, phân chia quà... trước khi quà đến tay người lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến

Gần 1 tháng nay xa gia đình để trực tại Trạm hỗ trợ COVID-19 đặt ở Trường trung cấp Kinh tế - kỹ thuật số 2 (P.Tân Mai, TP.Biên Hòa), anh Hiếu đã nhiệt tình tham gia các hoạt động ở trạm từ bốc hàng từ xe tải xuống, sắp xếp lương thực, thực phẩm vào kho rồi phân quà, chia quà rồi chở đến từng khu phong tỏa trao cho công nhân.

Anh Hiếu cho biết: "Công việc rất nặng nhọc, nhưng tôi cảm thấy vui vì bản thân thấu hiểu được sự khó khăn vất vả của công nhân. Mỗi phần quà giúp đỡ công nhân đều mang tới cho anh và các tình nguyện viên khác niềm vui".

“Nghĩa tình công đoàn” về tận các khu nhà trọ

Không chỉ anh Hiếu mà còn rất nhiều công nhân khác cũng đã tình nguyện tham gia hỗ trợ công nhân lao động. Tại trạm hỗ trợ công nhân đặt tại văn phòng Công đoàn Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (P.Hóa An, TP.Biên Hòa) có 11 tình nguyện viên. Trong đó, có những công nhân đã phải gửi các con về nhờ nhà ngoại chăm sóc để tham gia tổ hỗ trợ COVID-19.

Chia quà đến tay đoàn viên, người lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chia quà đến tay đoàn viên, người lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến

Phường Hoá An là địa bàn “nóng”, có nhiều công nhân cần được hỗ trợ. Do đó, hàng ngày, các tình nguyện viên chạy xe máy vận chuyển hàng trăm phần quà đến tận các con hẻm nhỏ ở các khu vực phong tỏa để hỗ trợ đoàn viên lao động.

Mỗi ngày, các tình nguyện viên phải đi phát phiếu nhận quà cho công nhân, khảo sát những công nhân nằm trong khu vực phong tỏa khó khăn, sau đó, vận chuyển hàng hóa. Buổi tối về thì ngồi đóng gói, chia từng phần quà để ngày hôm sau đi trao cho công nhân.

Mỗi phần quà trao tới tay người lao động khó khăn, các tình nguyện viên đều cảm thấy có thêm niềm vui. Ảnh: Hà Anh Chiến
Mỗi phần quà trao tới tay người lao động khó khăn, các tình nguyện viên đều cảm thấy có thêm niềm vui. Ảnh: Hà Anh Chiến

Ông Tăng Quốc Lập - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết: Cuộc sống của các đoàn viên, công nhân lao động vốn đã gặp nhiều khó khăn thì nay lại càng khó khăn hơn khi không có việc làm và bị cách ly, nằm trong vùng phong tỏa. Chính vì vậy, thông qua nhiều hình thức, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tăng cường nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên và NLĐ tại các khu nhà trọ, vùng phong tỏa trên địa bàn tỉnh. Những phần quà chỉ là gạo, rau, thịt cá, mì gói… nhưng giúp NLĐ có thêm động lực vượt qua thời điểm khó khăn do dịch bệnh này.

Đây là các hoạt động trong chương trình “Nghĩa tình công đoàn” do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức nhằm hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho công nhân ở các khu vực bị cách ly, phong toả do dịch bệnh COVID-19.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Thành lập Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 18.8, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch COVID-19 do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng là Chỉ huy trưởng.

5 giải pháp giúp Đồng Nai khống chế dịch COVID-19 từ nay đến hết tháng 8

HÀ ANH CHIẾN |

Mới đây, tại buổi công bố thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai trên cơ sở hoạt động của ban chỉ đạo đã thành lập trước đây, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ mà Đồng Nai cần phải tập trung thực hiện từ nay cho đến 31.8 để khống chế dịch bệnh COVID-19.

Đồng Nai yêu cầu không được từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu, nguy kịch

HÀ ANH CHIẾN |

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ đề nghị tất cả đơn vị tuyệt đối không từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu, người bệnh nặng, nguy kịch tới khám và điều trị, không đòi hỏi phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính mới tiếp nhận vào cấp cứu. Sở Y tế sẽ nghiêm khắc xử lý các cơ sở khám chữa bệnh nếu vi phạm.

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm 2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sở GDDT dự kiến tham mưu UBND TPHCM tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024 trong 2 ngày 6 và 7.6.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Đồng Nai: Thành lập Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 18.8, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch COVID-19 do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng là Chỉ huy trưởng.

5 giải pháp giúp Đồng Nai khống chế dịch COVID-19 từ nay đến hết tháng 8

HÀ ANH CHIẾN |

Mới đây, tại buổi công bố thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai trên cơ sở hoạt động của ban chỉ đạo đã thành lập trước đây, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ mà Đồng Nai cần phải tập trung thực hiện từ nay cho đến 31.8 để khống chế dịch bệnh COVID-19.

Đồng Nai yêu cầu không được từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu, nguy kịch

HÀ ANH CHIẾN |

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ đề nghị tất cả đơn vị tuyệt đối không từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu, người bệnh nặng, nguy kịch tới khám và điều trị, không đòi hỏi phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính mới tiếp nhận vào cấp cứu. Sở Y tế sẽ nghiêm khắc xử lý các cơ sở khám chữa bệnh nếu vi phạm.