Giáo viên thắng kiện sau 14 năm bị sa thải nhưng chưa chắc được đền bù

Hữu Long |

Tòa án vừa tuyên một trường học ở TP.Đà Lạt sa thải giáo viên 14 năm trước là trái quy định, đồng thời yêu cầu bồi thường số tiền 614 triệu đồng. Tuy nhiên, ngành giáo dục TP.Đà Lạt đến nay vẫn chưa thống nhất và cho biết sẽ kháng nghị.

Sáng 14.7, Phòng GDĐT TP.Đà Lạt cho biết vừa có báo cáo gửi UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) liên quan đến vụ kiện giữa ông Lê Cao Tánh và Trường THCS Nguyễn Du. Trên cơ sở báo cáo của Phòng, trong thời gian tới, UBND TP.Đà Lạt sẽ đưa ra quan điểm xử lý phù hợp.

Năm 2004, ông Lê Cao Tánh được Trường THPT bán công Nguyễn Du, nay là Trường THCS Nguyễn Du ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Năm 2007, nhà trường sa thải ông Tánh với lý do vi phạm về phẩm chất của người thầy. Không đồng ý với quyết định sa thải nên tháng 7.2007, ông Tánh khiếu kiện, đòi quyền lợi.

Tại phiên tòa Giám đốc thẩm ngày 3.6.2021, TAND Cấp cao tại TPHCM đã quyết định giữ nguyên bản án phúc thẩm lần ba, tuyên hủy quyết định kỷ luật, buộc Trường Nguyễn Du nhận ông Tánh trở lại làm việc và bồi thường cho ông 614 triệu đồng.

Bản án của tòa nhận định, quyết định sa thải ông Tánh của Hiệu trưởng Trường THPT bán công Nguyễn Du là trái pháp luật.

Trường THCS Nguyễn Du mới được thành lập từ năm 2010, trực thuộc UBND TP.Đà Lạt.  Ảnh: Thu Cúc
Trường THCS Nguyễn Du mới được thành lập từ năm 2010, trực thuộc UBND TP.Đà Lạt. Ảnh: Thu Cúc

Liên quan đến bản án của tòa, ông Trần Đức Minh - Trưởng phòng GDĐT TP.Đà Lạt nêu quan điểm, việc ông Tánh đòi quyền lợi, danh dự trong việc Trường THPT bán công Nguyễn Du sa thải trái quy định là điều hoàn toàn phù hợp với quy định.

Tuy nhiên, hiện nay ngành giáo dục thành phố chưa thống nhất quan điểm về việc toà buộc trường THCS Nguyễn Du bây giờ bồi thường số tiền 614 triệu đồng. Nguyên nhân là bởi Trường THPT bán công Nguyễn Du trước đây, trực thuộc Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng – cũng là đơn vị ban hành quyết định sa thải ông Lê Cao Tánh.

Riêng Trường THCS Nguyễn Du mới được thành lập từ năm 2010 đến nay, trực thuộc UBND TP.Đà Lạt và không liên quan gì đến việc ký hợp đồng lao động, sa thải ông Lê Cao Tánh.

“Đơn vị ký hợp đồng lao động và sa thải ông Lê Cao Tánh là Trường THPT bán công Nguyễn Du trước đây. Sau này, trường THCS Nguyễn Du thành lập mới, không hay biết về vụ việc của Lê Cao Tánh” – ông Minh nêu quan điểm và cho biết thêm, trường THCS Nguyễn Du sẽ có kháng nghị lên TAND Tối cao để phân xử, xác định rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm trong việc bồi thường.

Phòng GDĐT TP.Đà Lạt mong muốn sớm được trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với ông Lê Cao Tánh để tìm được tiếng nói chung, giải quyết dứt điểm vụ việc.

Cùng ngày, một lãnh đạo UBND TP.Đà Lạt xác nhận đã nhận được báo cáo của Phòng GDĐT TP.Đà Lạt về vụ kiện của ông Lê Cao Tánh và trường THCS Nguyễn Du. Theo vị này, hiện nay thành phố đang tập trung cho công tác phòng chống dịch nên vụ việc nói trên sẽ được xử lý trong thời gian đến.

Được biết, tháng 8.2010, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định tách học sinh cấp 2 ra khỏi trường THPT Bùi Thị Xuân để chuyển sang trường THCS - THPT Nguyễn Du. Trong thời gian này, UBND TP.Đà Lạt ký quyết định thành lập trường THCS Nguyễn Du (trường công lập nhà nước), trực thuộc Phòng GDĐT TP.Đà Lạt trên cơ sở đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường Bùi Thị Xuân và trường THCS - THPT Nguyễn Du cũ.

Trụ sở của trường THCS Nguyễn Du được sử dụng lại trên cơ sở của trụ sở Trường THPT bán công Nguyễn Du.

Riêng về số phận của trường Trường THPT bán công Nguyễn Du thì UBND tỉnh Lâm Đồng không đề cập đến việc giải thể hoặc sáp nhập.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Thu hồi các dự án du lịch, nuôi trồng để xí phần ở "Đà Lạt thứ 2"

THANH TUẤN |

Nhiều dự án trăm tỉ ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum - nơi được mệnh danh là Đà Lạt thứ 2, ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển vừa bị thu hồi quyết định đầu tư do “trây ỳ”, chậm triển khai dự án.

1 giáo viên thắng kiện sau 14 năm bị sa thải trái quy định

Hữu Long |

Qua 14 năm đưa đơn, một giáo viên ở TP.Đà Lạt, Lâm Đồng vừa chính thức được tòa xử và tuyên thắng kiện. Toà án nhận định, việc nhà trường sa thải vị giáo trên là trái quy định nên tuyên hủy quyết định nói trên, đồng thời yêu cầu bồi thường số tiền 614 triệu đồng.

Tụ tập đông người bất chấp dịch COVID-19, công ty ở Đà Lạt bị xử phạt

Hữu Long |

Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Thanh Niên Holdings Dalat vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 khi tập trung đông người. Ngành chức năng đã xử phạt hành chính công ty này số tiền 15 triệu đồng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thu hồi các dự án du lịch, nuôi trồng để xí phần ở "Đà Lạt thứ 2"

THANH TUẤN |

Nhiều dự án trăm tỉ ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum - nơi được mệnh danh là Đà Lạt thứ 2, ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển vừa bị thu hồi quyết định đầu tư do “trây ỳ”, chậm triển khai dự án.

1 giáo viên thắng kiện sau 14 năm bị sa thải trái quy định

Hữu Long |

Qua 14 năm đưa đơn, một giáo viên ở TP.Đà Lạt, Lâm Đồng vừa chính thức được tòa xử và tuyên thắng kiện. Toà án nhận định, việc nhà trường sa thải vị giáo trên là trái quy định nên tuyên hủy quyết định nói trên, đồng thời yêu cầu bồi thường số tiền 614 triệu đồng.

Tụ tập đông người bất chấp dịch COVID-19, công ty ở Đà Lạt bị xử phạt

Hữu Long |

Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Thanh Niên Holdings Dalat vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 khi tập trung đông người. Ngành chức năng đã xử phạt hành chính công ty này số tiền 15 triệu đồng.