Giáo viên mang thai vẫn bị cắt hợp đồng

NHẬT HỒ - NGUYÊN HÙNG |

Đang mang thai tháng thứ 3 nhưng bà Đỗ Kim The vẫn bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) dù trước đó tỉnh Cà Mau quy định không chấm dứt HĐLĐ đối với giáo viên đang mang thai...

Công văn trên cả Bộ luật Lao động?

Đó là Công văn số 143/PGDĐT của Phòng GDĐT huyện Thới Bình ban hành ngày 13.10.2018. Tại Mục 2.2 của hướng dẫn: “Đối với giáo viên đang mang thai từ tháng thứ 7 trở lên hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, giao Hiệu trưởng nhà trường theo dõi đến khi hết thời gian quy định thì ban hành Quyết định chấm dứt hợp đồng”. Đây là quy định ngoài Bộ Luật Lao động, khiến bà The phải chấm dứt HĐLĐ vì khi có quyết định, chị đã mang thai tháng thứ 3!

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với cô The (ảnh Nhật Hồ)
Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà The. Ảnh: Nhật Hồ

Bà Đỗ Kim The cho biết: “Hồi biết mình bị cắt hợp đồng, tôi có trình bày đang mang thai thì có nhiều nguồn thông tin cho rằng tôi tung tin mang thai giả. Vậy rồi thôi. Nhưng suy cho cùng, thời điểm đó (tháng 10.2018), khi tôi trình báo giấy tờ siêu âm chứng minh mình đang mang thai 3 tháng cũng vẫn bị chấm dứt hợp đồng, bởi, quyết định chấm dứt hợp đồng của tôi ngoài việc căn cứ các văn bản pháp luật thì còn căn cứ vào Công văn số 143 của Phòng GDĐT”.

Ông Trần Thanh Phong, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Cà Mau nhận định: “Công văn 143/PGDĐT: Các nội dung hướng dẫn liên quan đến việc giữ lại hay chấm dứt hợp đồng của giáo viên đang mang thai (thể hiện tại mục 2.1 và 2.2 – PV) là không hợp lý. Bởi luật lao động bảo vệ quyền lợi người lao động, nhất là phụ nữ trong thời kỳ mang thai và nuôi con nhỏ. Trong khi đó Công văn 143 lại hướng dẫn chấm dứt hợp đồng với giáo viên đang mang thai có khung thời gian dưới 6 tháng”.

Không mong gì nhận lại làm việc

Văn bản của Phòng GDĐT huyện Thới Bình cho rằng giáo viên Đỗ Kim The không hợp tác; do Hiệu trưởng nhà trường không báo cáo (do bà The không cung cấp giấy khám thai); Phòng có điện nhiều lần nhưng bà The không bắt máy… (Thể hiện tại Báo cáo số 87/BC-PGDĐT ngày 14.5.2019 của Phòng GDĐT về UBND huyện).

Ngược lại, bà The trình bày: “Khi tôi yêu cầu Phòng GDĐT giải quyết thì đến khoảng tháng 12.2018, Phòng có mời tôi đến cơ quan (Phòng GDĐT) làm việc. Thân mang thai 6 tháng, tôi vẫn tranh thủ đến đúng hẹn nhưng lại thất vọng vì chỉ được làm việc với ông Nguyễn Minh Nhật, Chuyên viên Phòng GDĐT; ông Huỳnh Minh Trí, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trí Phải Tây (biên bản làm việc ngày 14.12.2018 của Phòng GDĐT huyện Thới Bình). Vì không gặp được trực tiếp lãnh đạo Phòng GDĐT nên những lần mời sau đó tôi không đến nữa”.

Một phần công văn quy định sinh con phải đúng quy trình của Phòng giáo dục Đào tạo huyện Thới Bình (ảnh Nhật Hồ)
Một phần công văn của Phòng GDĐT huyện Thới Bình. Ảnh: Nhật Hồ

Do gia cảnh khó khăn, để có khoản kinh phí dự trù khi sinh nở, bà The cùng chồng con khăn gói lên TPHCM từ nửa tháng 12.2018 đến tháng 4.2019 để hành nghề mua bán, nên trong thời gian này, dù có gửi thư, gọi điện mời làm việc, bà The cũng không tiện để trở về. Mãi đến cận ngày sinh con, vợ chồng bà The mới trở về xã Trí Lực, đến ngày 24.4.2019 thì sinh con.

Bà The cho biết: “Ngày 3.5.2019, Phòng GDĐT huyện Thới Bình tiếp tục có thư mời làm việc nhưng tôi vừa sinh con (ngày 24.4.2019) sức khỏe yếu nên không đến Phòng GDĐT cách nhà hơn 20km để làm việc được”.

Dù vậy, bà The cho rằng mình chỉ muốn công bằng, để giải tỏa dư luận cho rằng mình mang thai giả, dạy học dở nên bị đuổi, chứ không mong gì nhà trường nhận lại làm việc.

NHẬT HỒ - NGUYÊN HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Trước phiên họp thứ 2 gay cấn, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương nói gì?

ANH THƯ |

Phiên họp lần 2 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia dự kiến sẽ diễn ra vào ngày hôm nay (11.7). Các bên kỳ vọng sẽ "chốt" được mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020.

Gắn kết các cán bộ công đoàn thành một khối lớn mạnh

VIỆT LÂM |

Là cán bộ Công đoàn (CĐ) chuyên trách, bà Tôn Kim Thúy - Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Lâm (Hưng Yên) - đã có kinh nghiệm hoạt động CĐ gần 20 năm.

Nữ công nhân tai nạn tử vong, chồng cầm ô che thi thể vợ khóc ngất

C.N |

Khi biết thông tin vợ gặp tai nạn, chồng của nạn nhân ngay lập tức đến hiện trường. Thấy thi thể vợ nằm bên đường, người chồng ôm thi thể vợ, gào khóc. Hình ảnh này, khiến người dân qua đường chứng kiến xót xa.

Nữ cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo tự tử tại nhà riêng

ANH ĐỨC |

Nữ cán bộ biệt phái của  Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TX.Hoàng Mai (Nghệ An) được xác định tử vong tại nhà riêng rạng sáng 10.7. Nguyên nhân cái chết đang được điều tra làm rõ.

Có phải hoàn trả chi phí đào tạo khi chấm dứt hợp đồng lao động?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email nguyenhungx@xx hỏi: Tôi ký hợp đồng đào tạo nghề với công ty trong đó cam kết sau khi kết thúc việc đào tạo tôi sẽ làm việc cho công ty trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, do công ty thường xuyên trả chậm lương nên tôi muốn chấm dứt hợp đồng lao động. Trường hợp này tôi có phải hoản trả chi phí đào tạo cho công ty không?

Công nhân tự bỏ về, công ty chấm dứt hợp đồng lao động được không?

Nam Dương |

Bạn đọc có email traitimx@xx hỏi: Công ty không chịu tăng lương nên công nhân bất mãn bỏ về. Công ty bảo không làm thì nghỉ nên một số công nhân nghỉ. Hôm sau công ty thông báo đuổi việc và chấm dứt hợp đồng lao động. Công ty làm vậy có đúng không?

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động thế nào?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email duybaox@xx hỏi: Tôi làm việc cho công ty theo hợp đồng lao động xác định thời hạn 24 tháng. Mấy tháng nay, công ty thường xuyên trả chậm lương. Tôi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng để tìm chỗ làm mới. Trường hợp của tôi có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không? Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp nào?

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Trước phiên họp thứ 2 gay cấn, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương nói gì?

ANH THƯ |

Phiên họp lần 2 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia dự kiến sẽ diễn ra vào ngày hôm nay (11.7). Các bên kỳ vọng sẽ "chốt" được mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020.

Gắn kết các cán bộ công đoàn thành một khối lớn mạnh

VIỆT LÂM |

Là cán bộ Công đoàn (CĐ) chuyên trách, bà Tôn Kim Thúy - Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Lâm (Hưng Yên) - đã có kinh nghiệm hoạt động CĐ gần 20 năm.

Nữ công nhân tai nạn tử vong, chồng cầm ô che thi thể vợ khóc ngất

C.N |

Khi biết thông tin vợ gặp tai nạn, chồng của nạn nhân ngay lập tức đến hiện trường. Thấy thi thể vợ nằm bên đường, người chồng ôm thi thể vợ, gào khóc. Hình ảnh này, khiến người dân qua đường chứng kiến xót xa.

Nữ cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo tự tử tại nhà riêng

ANH ĐỨC |

Nữ cán bộ biệt phái của  Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TX.Hoàng Mai (Nghệ An) được xác định tử vong tại nhà riêng rạng sáng 10.7. Nguyên nhân cái chết đang được điều tra làm rõ.

Có phải hoàn trả chi phí đào tạo khi chấm dứt hợp đồng lao động?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email nguyenhungx@xx hỏi: Tôi ký hợp đồng đào tạo nghề với công ty trong đó cam kết sau khi kết thúc việc đào tạo tôi sẽ làm việc cho công ty trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, do công ty thường xuyên trả chậm lương nên tôi muốn chấm dứt hợp đồng lao động. Trường hợp này tôi có phải hoản trả chi phí đào tạo cho công ty không?

Công nhân tự bỏ về, công ty chấm dứt hợp đồng lao động được không?

Nam Dương |

Bạn đọc có email traitimx@xx hỏi: Công ty không chịu tăng lương nên công nhân bất mãn bỏ về. Công ty bảo không làm thì nghỉ nên một số công nhân nghỉ. Hôm sau công ty thông báo đuổi việc và chấm dứt hợp đồng lao động. Công ty làm vậy có đúng không?

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động thế nào?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email duybaox@xx hỏi: Tôi làm việc cho công ty theo hợp đồng lao động xác định thời hạn 24 tháng. Mấy tháng nay, công ty thường xuyên trả chậm lương. Tôi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng để tìm chỗ làm mới. Trường hợp của tôi có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không? Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp nào?