Giao ước thi đua giúp người lao động vượt qua dịch bệnh

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng Khối Thi đua Công đoàn ngành - Công đoàn Khu Kinh tế và Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực, bảo đảm thu nhập, đời sống cho người lao động.

Ngày 5.12 LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, Khối Thi đua Công đoàn ngành - Công đoàn Khu Kinh tế và Công đoàn Viên chức tỉnh vừa tổng kết công tác thi đua năm 2021, ký kết giao ước thi đua năm 2022. 

Theo đó, trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID - 19 nên nhiều đơn vị trong khối gặp không ít khó khăn, đặc biệt là một số công đoàn cơ sở hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, vận tải, du lịch.

Từ đó dẫn đến việc nhiều lao động thiếu việc làm, đời sống gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế đó, Khối Thi đua Công đoàn ngành - Công đoàn Khu Kinh tế và Công đoàn Viên chức tỉnh đã luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở để tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động thi đua thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức, nội dung phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Đặc biệt, các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động đều được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tiền lương bình quân giữa các ngành trong Khối là trên 5 triệu đồng/người/tháng.

Các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo được đẩy mạnh, trong các chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân” và các hoạt động thăm hỏi khác các đơn vị trong khối đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng 1.306 suất quà, tổng trị giá trên 1 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng 12 nhà “mái ấm công đoàn” cho đoàn viên nghèo, với số tiền 420 triệu đồng. Trong năm, các CĐ ngành đã thành lập được 5 công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh, phát triển mới 1.095 đoàn viên.

Ông Nguyễn Xuân Toàn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Khối thi đua trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời lưu ý một số nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới như cần đẩy mạnh các phong trào thi đua ở từng đơn vị với phương châm thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; nhân rộng gương điển hình tiên tiến nhân tố mới, kinh nghiệm hay của tập thể và cá nhân tiêu biểu... nhằm tạo động lực quan trọng thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Chăm lo cho đời sống công nhân trong dịch bệnh

Trà My |

Phú Thọ - Thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Phú Thọ đã có nhiều giải pháp để chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động.

Kiệt quệ vì dịch bệnh, nhiều trường mầm non tư thục đồng loạt rao bán

Lan Nhi |

Hà Nội - Phải đóng cửa liên tục vì dịch COVID-19, nhiều trường mầm non tư thục trên địa bàn TP.Hà Nội không gánh nổi chi phí mặt bằng, buộc phải rao bán nhanh trên mạng xã hội.

Động viên các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tại các doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã thăm hỏi, hỗ trợ doanh nghiệp và công nhân với mong muốn sớm vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Chăm lo cho đời sống công nhân trong dịch bệnh

Trà My |

Phú Thọ - Thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Phú Thọ đã có nhiều giải pháp để chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động.

Kiệt quệ vì dịch bệnh, nhiều trường mầm non tư thục đồng loạt rao bán

Lan Nhi |

Hà Nội - Phải đóng cửa liên tục vì dịch COVID-19, nhiều trường mầm non tư thục trên địa bàn TP.Hà Nội không gánh nổi chi phí mặt bằng, buộc phải rao bán nhanh trên mạng xã hội.

Động viên các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tại các doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã thăm hỏi, hỗ trợ doanh nghiệp và công nhân với mong muốn sớm vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh.