Giao lưu trực tuyến: Những điểm mới về chế độ chính sách cho người lao động

LƯƠNG HẠNH |

Sáng ngày 9.4, buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề: "Những điểm mới về chế độ chính sách cho người lao động" do Báo Lao động Thủ đô phối hợp cùng Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức đã góp phần giải đáp thắc mắc cho nhiều người lao động.

Với mục đích trang bị, nâng cao kiến thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động và chủ sử dụng lao động, qua đó góp phần gây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp, Báo Lao động Thủ đô đã phối hợp với Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội tổ chức giao lưu trực tuyến.

Buổi giao lưu trực tuyến góp phần giải đáp thắc mắc cho đông đảo người lao động.
Buổi giao lưu trực tuyến góp phần giải đáp thắc mắc cho đông đảo người lao động.

Phát biểu tại buổi giao lưu trực tuyến, bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cho biết: Nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động, trong những năm qua Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn Thành phố, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả.

Bà Thanh nhấn mạnh Công đoàn ngành đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền vận động, phổ biến giáo dục và tư vấn pháp luật cho người lao động. Qua đó, giúp người lao động nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật để chủ động tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi giao kết và thực hiện hợp đồng lao động.

Các chuyên gia giải đáp thắc mắc cho người lao động tại buổi giao lưu trực tuyến.
Các chuyên gia giải đáp thắc mắc cho người lao động tại buổi giao lưu trực tuyến.

Đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội đánh giá cao nội dung mà Báo Lao động Thủ đô tổ chức.

Ông Tuyến cũng đánh giá nhu cầu tìm hiểu về kiến thức pháp luật, nhất là các chế độ chính sách của người lao động rất lớn. Ngoài ra, những băn khoăn của người lao động, thậm chí cả của người sử dụng lao động tại các buổi giao lưu này cũng cho thấy quá trình thực thi pháp luật lao động, việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động trong thực tiễn vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc.

Theo đó, đây là lý do để trong thời gian tiếp theo, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nộ tiếp tục chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Báo Lao động Thủ đô phối hợp với các cấp Công đoàn Thủ đô tổ chức thêm nhiều cuộc giao lưu trực tuyến để tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động.


LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

30 Tết, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang sẽ giao lưu trực tuyến với đoàn viên

Hà Anh |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đến nay đã có rất nhiều đoàn viên công đoàn, công nhân lao động (CNLĐ) không về quê, ở lại nơi làm việc đón Tết. Để ghi nhận tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, động viên CNLĐ đón Tết vui vẻ, đầm ấm, Tổng LĐLĐVN và Đài truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình "Tết không xa nhà”.

Giao lưu trực tuyến về Bảo hiểm y tế học sinh - sinh viên

Nam Dương - Trần Tuấn |

Các cán bộ, chuyên gia của Phòng Quản lý thu, Phòng Giám định và phòng, ban khác của BHXH TPHCM sẽ trả lời mọi câu hỏi về đến BHYT học sinh – sinh viên.

Mời giao lưu trực tuyến BHYT học sinh - sinh viên

Báo Lao Động |

Các chuyên gia của BHXH TPHCM sẽ trực tiếp giải đáp các câu hỏi về BHYT học sinh - sinh viên trên Báo Lao động điện tử từ 9h đến 11h30 ngày 15.9.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

30 Tết, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang sẽ giao lưu trực tuyến với đoàn viên

Hà Anh |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đến nay đã có rất nhiều đoàn viên công đoàn, công nhân lao động (CNLĐ) không về quê, ở lại nơi làm việc đón Tết. Để ghi nhận tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, động viên CNLĐ đón Tết vui vẻ, đầm ấm, Tổng LĐLĐVN và Đài truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình "Tết không xa nhà”.

Giao lưu trực tuyến về Bảo hiểm y tế học sinh - sinh viên

Nam Dương - Trần Tuấn |

Các cán bộ, chuyên gia của Phòng Quản lý thu, Phòng Giám định và phòng, ban khác của BHXH TPHCM sẽ trả lời mọi câu hỏi về đến BHYT học sinh – sinh viên.

Mời giao lưu trực tuyến BHYT học sinh - sinh viên

Báo Lao Động |

Các chuyên gia của BHXH TPHCM sẽ trực tiếp giải đáp các câu hỏi về BHYT học sinh - sinh viên trên Báo Lao động điện tử từ 9h đến 11h30 ngày 15.9.