QUẢNG TRỊ:

Gian nan vận động lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước

HƯNG THƠ |

Tính từ năm 2013 đến tháng 9.2017, tại Quảng Trị có 133 trường hợp người lao động (NLĐ) cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Việc người dân làm việc, cư trú bất hợp pháp tại nước này đã ảnh hưởng đến hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam được phía Hàn Quốc phân bổ và tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó khăn trong công tác quản lý.

Tháng 5.2016, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đã ký với Bộ trưởng Bộ việc làm và Lao động Hàn Quốc biên bản ghi nhớ bình thường về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (chương trình EPS). Tại biên bản ghi nhớ này nêu rõ, hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam hằng năm được phía Hàn Quốc phân bổ dựa trên kết quả giảm số lao động bất hợp pháp của Việt Nam tại Hàn Quốc. Ngoài ra, những địa phương có tỉ lệ lao động cư trú bất hợp pháp cao tại Hàn Quốc thì người lao động của địa phương đó không được làm hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc.

Phải nhấn mạnh rằng, người lao động (NLĐ) khi tham gia chương trình EPS được thụ hưởng ưu đãi là chi phí thấp và có thu nhập cao, các điều kiện và việc làm, các loại hình bảo hiểm được đảm bảo. Vì vậy, để những NLĐ được hưởng chương trình này, trước hết cần giảm tỉ lệ lao động của địa phương đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Thực tế, không phải đến bây giờ, mà trước đó tại tỉnh Quảng Trị đã có một số văn bản đề cập đến việc vận động NLĐ cư trú bất hợp pháp tại các nước về nước, nhưng không hiệu quả. Số liệu từ Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị cho thấy, đến tháng 9.2017, có đến 133 trường hợp lao động đang cư trú trái phép tại Hàn Quốc. Các trường hợp này đã hết hạn hợp đồng lao động tại Hàn Quốc, nhưng không về nước theo quy định mà bám trụ lại để kiếm việc làm. Riêng tại huyện Gio Linh có đến 46 trường hợp.

Được biết, ngoài việc các lao động sang làm việc, khi hết hợp đồng lao động không về nước, còn có trường hợp không ít người dân đi du lịch sang Hàn Quốc rồi tìm cách ở lại kiếm việc làm trái phép. Trước tình trạng này, Sở LĐTBXH đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Trị chỉ đạo các hội, đoàn thể cấp huyện, xã… phối hợp với chính quyền cùng cấp vận động lao động của địa phương đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước. Cùng với đề nghị trên, danh sách các lao động cư trú bất hợp pháp được gửi về các địa phương để thực hiện. Theo lãnh đạo các địa phương, dù đã vận động, tuyên truyền nhiều, nhưng những NLĐ trái phép nói trên vẫn trây ỳ, không chấp hành.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".