Giãn mật độ khu nhà trọ phải đảm bảo sức khoẻ cho 5.000 công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã làm việc với các địa phương để tiến hành giãn công nhân đang sinh sống ở các khu nhà trọ có mật độ dày, đông công nhân để tránh nguy cơ lây nhiễm.

Theo đó, các huyện Thống Nhất, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và Trảng Bom sẽ tiếp nhận khoảng 5.000 công nhân đến từ huyện Nhơn Trạch, huyện Vĩnh Cửu để giãn bớt mật độ công nhân trong các khu nhà trọ tại 2 huyện này.

Nhiều khu nhà trọ có nguy cơ lây nhiễm cao

Theo lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Cửu, toàn huyện có 39 khu cách ly tập trung, bao gồm 30 khu cách ly dành cho các bệnh nhân COVID-19 (F0) không có triệu chứng. Trung bình mỗi ngày, toàn huyện có khoảng 300 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, đủ điều kiện trở về nơi cư trú để tiếp tục tự cách ly phòng dịch theo quy định.

Tuy nhiên, đa số những ca F0 đã khỏi bệnh này là công nhân lao động, đang sinh sống tại các khu nhà trọ công nhân chật hẹp, đông đúc, chủ yếu trên địa bàn xã Thạnh Phú. Nếu tiếp tục đưa những trường hợp này về lại khu nhà trọ đông đúc, chật hẹp sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch.

Các tình nguyện viên phân chia các gói lương thực, thực phẩm hỗ trợ cho công nhân trong các khu nhà trọ thuộc xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Clip: Hà Anh Chiến

Địa bàn huyện Vĩnh Cửu hiện cũng không còn cơ sở để tiếp nhận cách ly những F0 đã điều trị khỏi bệnh. Lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân đội đã làm việc hết công suất, không còn nhân lực để tiếp tục thực hiện công tác quản lý, kiểm soát những F0 đã khỏi bệnh này.

Do đó, huyện Vĩnh Cửu rất cần sự hỗ trợ trong việc tiếp nhận số trường hợp F0 đã được điều trị khỏi bệnh, đã giãn mật độ dân số trong các khu nhà trọ, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các khu nhà trọ công nhân.

Bà Vũ Thị Minh Châu - Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom - cho biết, huyện này đã chuẩn bị sẵn khu cách ly với tổng số 600 giường để giãn dân của huyện Vĩnh Cửu. Trong số này, có khoảng 480 giường đã có đầy đủ đồ dùng, vật dụng sinh hoạt cần thiết. 

Đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, sẵn sàng trở lại sản xuất 

Trong khi đó, nhằm “chia lửa” với huyện Nhơn Trạch, lãnh đạo các huyện: Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Xuân Lộc sẽ tiếp nhận hàng nghìn công nhân đến giãn cách tạm thời, khi điều kiện cho phép sẽ trở lại doanh nghiệp tiếp tục nhiệm vụ sản xuất.

Đồng Nai đang đẩy mạnh phủ vaccine COVID-19 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi để tiến tới việc nới lỏng các quy định, sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đồng Nai đang đẩy mạnh phủ vaccine COVID-19 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi để tiến tới việc nới lỏng các quy định, sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Ảnh: Hà Anh Chiến

Cơ sở vật chất phục vụ giãn cách công nhân sẽ do các huyện đảm nhận, việc lo ăn uống cho công nhân đi giãn cách sẽ do tỉnh hỗ trợ, các địa phương sẽ lo hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn đủ năng lực để phục vụ công nhân. Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, tỉnh sẽ đề nghị hỗ trợ thêm lực lượng công an, quân đội.

Theo lãnh đạo huyện Nhơn Trạch, huyện xin được giãn 6.200 công nhân đang ở các khu nhà trọ trên địa bàn đến các huyện: Thống Nhất, Xuân Lộc và Cẩm Mỹ. Huyện Nhơn Trạch sẽ test RT-PCR cho toàn bộ công nhân trước khi di chuyển đến các khu giãn cách của các huyện.

Dự kiến, huyện Thống Nhất sẽ tiếp nhận khoảng 1.500 công nhân đến từ huyện Nhơn Trạch; huyện Xuân Lộc sẽ tiếp nhận khoảng 1.500 công nhân đến từ huyện Nhơn Trạch; huyện Cẩm Mỹ sẽ tiếp nhận khoảng 1.500 công nhân đến từ huyện Nhơn Trạch.

Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - đề nghị các huyện tiếp nhận công nhân đến giãn cách cần nhanh chóng, khẩn trương rà soát chuẩn bị chỗ ăn ở, đặc biệt lưu ý đảm bảo chất lượng các suất ăn. Công nhân cần được ăn đủ bữa, ăn đủ no, được giải trí, tập thể dục thể thao, đảm bảo sức khoẻ, sẵn sàng trở lại sản xuất khi điều kiện cho phép.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đồng Nai hơn 100 tỉ đồng hỗ trợ công nhân lao động ảnh hưởng dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn Viên chức tỉnh và Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa về công tác thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bí thư Đồng Nai: Tiêm chủng 100.000 mũi/ngày, thực hiện "công dân vaccine"

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.9, ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị phải tăng tốc độ tiêm vaccine cho người dân lên 100.000 mũi/ngày để tiến tới thực hiện “công dân vaccine”.

Đồng Nai: Hàng nghìn công nhân đăng ký tiêm vaccine Vero Cell

HÀ ANH CHIẾN |

5.000 công nhân Công ty TNHH Changshin (Đồng Nai) đã đăng ký tiêm chủng vaccine Vero Cell mũi 1.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn Đồng Nai hơn 100 tỉ đồng hỗ trợ công nhân lao động ảnh hưởng dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn Viên chức tỉnh và Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa về công tác thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bí thư Đồng Nai: Tiêm chủng 100.000 mũi/ngày, thực hiện "công dân vaccine"

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.9, ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị phải tăng tốc độ tiêm vaccine cho người dân lên 100.000 mũi/ngày để tiến tới thực hiện “công dân vaccine”.

Đồng Nai: Hàng nghìn công nhân đăng ký tiêm vaccine Vero Cell

HÀ ANH CHIẾN |

5.000 công nhân Công ty TNHH Changshin (Đồng Nai) đã đăng ký tiêm chủng vaccine Vero Cell mũi 1.