"Gian hàng 0 đồng" hỗ trợ hàng nghìn người khó khăn

Trọng Văn |

“Gian hàng 0 đồng” tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã giúp đỡ được nhiều người dân, công nhân khó khăn đang chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

“Gian hàng 0 đồng” là hoạt động do Liên đoàn Lao động huyện Lương Sơn và Huyện đoàn Lương Sơn phối hợp tổ chức trong thời gian huyện Lương Sơn thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm giúp đỡ người dân đang chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đợt 1 của chương trình đã hoàn thành với 3 phiên mở cửa gian hàng vào các ngày 10, 12, 14.8.

Chương trình hiện đã hỗ trợ được tổng 873 suất nhu yếu phẩm cho người dân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tại các xã Tân Vinh, Cao Sơn, Nhuận Trạch, Cư Yên, huyện Lương Sơn với tổng giá trị gần 70 triệu đồng.

Lương thực và nhu yếu phẩm được trao đến tay người dân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm, khi gian hàng mở cửa, những hộ nghèo được phát phiếu đã có mặt sớm để nhận nhu yếu phẩm, mỗi hộ khó khăn sẽ nhận được 1 túi đồ bao gồm gạo, mì tôm, trứng, dầu ăn, mắm, muối, và rau củ.

Ông Hoàng Văn Tin (trú tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn) đến nhận hỗ trợ chia sẻ: “Gia đình thuộc diện điều kiện khó khăn, nhất là khi huyện đang trong thời gian giãn cách xã hội, không thể đi làm.

Qua chương trình này, tôi rất cảm động và biết ơn các cơ quan đoàn thể, những người đã thành lập “Gian hàng 0 đồng” giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như gia đình tôi”.

Chương trình đã giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bà Hoàng Thị Thu Phương - Phó Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động huyện Lương Sơn - cho biết, ban đầu kinh phí để hoạt động chương trình này từ sự ủng hộ của các công đoàn cơ sở trực thuộc, đoàn viên công đoàn, đoàn cơ sở, đoàn viên thanh niên.

Bà Phương nói: "Tại Gian hàng 0 đồng, chúng tôi đã gặp được hoàn cảnh của những công nhân, lao động tự do, mỗi người một quê, người gần thì Kim Bôi, xa thì tận Nam Định, Thanh Hoá, Sơn La. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng họ đều có điểm chung là đi làm ăn xa, dịch bệnh COVID-19 khiến cho họ mất đi việc làm, mất thu nhập, cuộc sống bấp bênh.

Hiện nay, huyện Lương Sơn đang thực hiện giãn cách xã hội nên họ cũng chẳng thể về quê, cố bám trụ đến khi hết thời gian giãn cách để tiếp tục mưu sinh. Nhận được những suất quà 0 đồng nhiều người đã rất xúc động".

Theo kế hoạch, đợt 2 của chương trình sẽ tiếp tục hành trình san sẻ yêu thương đến với người dân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao, Thanh Sơn trong 2 ngày 18-19.8 với 1.500 suất.

Đợt 3 tổ chức trong 2 ngày 24-25.8 tại 4 xã Nhuận Trạch, Hòa Sơn, Lâm Sơn và Thị trấn Lương Sơn, hỗ trợ 1.500 suất.

Trọng Văn
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt quán karaoke ở Cao Bằng vì đón khách giữa mùa dịch

Trọng Văn |

Một quán karaoke ở Cao Bằng vừa bị xử phạt vì cố tình mở cửa đón khách vào hát bất chấp các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Hòa Bình chi viện thêm 20 cán bộ y tế cho miền Nam chống dịch

Minh Chuyên |

Ngày 15.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ ra quân hỗ trợ tỉnh Đồng Nai chống dịch COVID-19.

Người đàn ông xúc phạm lực lượng kiểm dịch COVID-19 ở Phú Thọ

Minh Chuyên |

Công an xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) đã triệu tập đối tượng có hành vi xúc phạm lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xử phạt quán karaoke ở Cao Bằng vì đón khách giữa mùa dịch

Trọng Văn |

Một quán karaoke ở Cao Bằng vừa bị xử phạt vì cố tình mở cửa đón khách vào hát bất chấp các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Hòa Bình chi viện thêm 20 cán bộ y tế cho miền Nam chống dịch

Minh Chuyên |

Ngày 15.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ ra quân hỗ trợ tỉnh Đồng Nai chống dịch COVID-19.

Người đàn ông xúc phạm lực lượng kiểm dịch COVID-19 ở Phú Thọ

Minh Chuyên |

Công an xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) đã triệu tập đối tượng có hành vi xúc phạm lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19.