Giảm thời giờ làm việc tạo bình đẳng trong lực lượng lao động

P.LINH - B.THỎA |

Đây là một trong những ý kiến từ CĐCS đã áp dụng giảm giờ làm được các đại biểu thông tin tại hội nghị lấy ý kiến cán bộ công đoàn về một số vấn đề cơ bản trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) và dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) do Tổng LĐLĐVN tổ chức từ 19 - 20.9 tại Phú Yên.

50 đại biểu đại diện LĐLĐ các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, công đoàn KKT-KCN, CĐCS tham gia. Hai vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là tuổi nghỉ hưu và thời giờ làm việc. Từ thực tiễn hoạt động công đoàn các cấp đa số đại biểu đồng tình đề xuất giảm thời gian làm việc chính thức từ 48 giờ/tuần xuống 44 giờ/tuần; tăng thời gian nghỉ lễ, tết trong năm; không tăng tuổi nghỉ hưu đối với công nhân lao động trực tiếp, không đồng tình tăng thời giờ làm thêm nếu lợi ích của người lao động không được đảm bảo… Ông Bùi Thanh Bình - Phó Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa - cho rằng: “Trong nhiều năm quy định không quá 48 giờ/tuần tạo khoảng cách và sự phân biệt khá lớn giữa người làm công ăn lương khu vực nhà nước và NLĐ ngoài nhà nước, tạo sự bất bình đẳng trong lực lượng lao động. Đề nghị xem xét giảm giờ làm việc xuống không quá 44 giờ trong tuần”.

Liên quan đến quyền lợi của CNLĐ nhiều đại biểu kiến nghị Tổng LĐLĐVN bổ sung quy định chủ DN có trách nhiệm lo bữa ăn ca cho NLĐ đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Chị Nguyễn Thị Tàu, chủ tịch CĐCS một doanh nghiệp FDI tại Phú Yên nói: “Bữa ăn ca nên quy định trong luật vì thực tế chúng tôi hoạt động chủ doanh nghiệp người nước ngoài cứ cái gì có trong luật thì họ áp dụng. Riêng bữa ăn ca dù biết là quyền lợi sát sườn của người lao động nhưng vì không có trong luật nên công đoàn phải đấu tranh với chủ DN rất lâu mới triển khai được”.

P.LINH - B.THỎA
TIN LIÊN QUAN

Đã đến lúc chín muồi để giảm giờ làm cho người lao động

VƯƠNG TRẦN (ghi) |

“Ngay từ đầu Tổng LĐLĐVN đã đề nghị giảm thời gian làm việc chính thức xuống 44h. Nhưng không thấy có trong các phương án của Dự thảo nên tiếp tục có ý kiến. Đề xuất chế độ làm việc 44h không phải là mong muốn chủ quan của TLĐ mà trên cơ sở lắng nghe ý kiến người lao động.

Đồng ý tăng tuổi hưu nhưng không tán thành tăng giờ làm thêm

Vương Trần |

Ngày 20.9, tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Tại phiên họp, nhiều đại biểu đã nêu quan điểm không tán thành với đề xuất mở rộng khung giờ làm thêm tối đa lên 400 giờ/năm (tăng 100 giờ so với quy định hiện hành).

Tổng Thư ký Quốc hội: Không giảm được giờ làm thì đừng tăng

Vương Trần |

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh quan điểm tăng năng suất lao động không phải dựa vào sức người mà phải dựa vào đổi mới công nghệ.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đã đến lúc chín muồi để giảm giờ làm cho người lao động

VƯƠNG TRẦN (ghi) |

“Ngay từ đầu Tổng LĐLĐVN đã đề nghị giảm thời gian làm việc chính thức xuống 44h. Nhưng không thấy có trong các phương án của Dự thảo nên tiếp tục có ý kiến. Đề xuất chế độ làm việc 44h không phải là mong muốn chủ quan của TLĐ mà trên cơ sở lắng nghe ý kiến người lao động.

Đồng ý tăng tuổi hưu nhưng không tán thành tăng giờ làm thêm

Vương Trần |

Ngày 20.9, tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Tại phiên họp, nhiều đại biểu đã nêu quan điểm không tán thành với đề xuất mở rộng khung giờ làm thêm tối đa lên 400 giờ/năm (tăng 100 giờ so với quy định hiện hành).

Tổng Thư ký Quốc hội: Không giảm được giờ làm thì đừng tăng

Vương Trần |

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh quan điểm tăng năng suất lao động không phải dựa vào sức người mà phải dựa vào đổi mới công nghệ.