Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do dịch

Phạm Đông |

Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, nhất là ở cơ sở cần tiếp tục giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với nhân dân gặp khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 để các chính sách được đến với người dân kịp thời, đúng đối tượng.

Chiều 6.7, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2021.

Dự hội nghị có Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc; Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam; Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài; Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Phạm Tiến Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải...

Các đại biểu chủ trì hội nghị.
Các đại biểu chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ông Vy Tư Liệu - Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Dân vận Trung ương cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, các đơn vị đã tập trung quán triệt, triển khai xây dựng chương trình hành động Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác dân vận. Vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân cả nước tích cực tham gia cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo, Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công điện của Thường trực Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 64 điểm cầu trên cả nước; Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19...

Ông Vy Tư Liệu cũng cho biết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo công đoàn ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, đề xuất các biện pháp cấp bách vừa phòng chống dịch, vừa ổn định tình hình quan hệ lao động, đảm bảo an toàn cho người lao động. Đề xuất Thủ tướng một số giải pháp nhằm hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, ông Vy Tư Liệu đề nghị các đơn vị chú trọng công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, thực hiện tốt chức năng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, Nhân dân và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài tham gia phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp, tổ chức tốt công tác tiếp nhận và phân bổ nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch.

"MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, nhất là ở cơ sở tiếp tục giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với nhân dân gặp khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 để các chính sách được đến với người dân kịp thời, đúng đối tượng; tránh thất thoát, lãng phí, kém hiệu quả" - ông Vy Tư Liệu thông tin.

Tại hội nghị, đại diện MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam... đã thảo luận về báo cáo 6 tháng đầu năm và đề xuất những nhiệm vụ, phương hướng trong 6 tháng cuối năm 2021.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.Đ
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.Đ

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết, thời gian vừa qua các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức đoàn thể đã vào cuộc rất tích cực cho công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, công chức, viên chức cho việc thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Đợt dịch lần 3 và lần 4 kéo dài khiến cuộc sống của người dân, người lao động gặp nhiều khó khăn hơn.

Ông Hải đề nghị cần đánh giá, khảo sát toàn diện cuộc sống của người dân, người lao động gặp khó khăn do dịch. Đặc biệt, người lao động là những đối tượng trực tiếp gặp khó khăn do dịch nên gói hỗ trợ 26.000 tỉ của Chính phủ cần sớm được triển khai, giúp đỡ các đối tượng chịu tác động bởi dịch bệnh.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

6 tháng đầu năm, công đoàn Hà Nội phát triển 14.915 đoàn viên

Kiều Vũ |

Mặc dù chịu tác động liên tiếp của các đợt dịch COVID-19 với những diễn biến ngày càng phức tạp nhưng tính đến hết tháng 6.2021, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thành lập mới 211/421 Công đoàn cơ sở, đạt 50,12% kế hoạch; phát triển 14.915/29.170 đoàn viên, đạt 51,13% kế hoạch năm.

Phải thể hiện vai trò chủ động, phối hợp, đề xuất của công đoàn

Bảo Hân |

Ngày 2.7, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 21 (khoá XII) bế mạc sau 2 ngày làm việc. Công tác đào tạo cán bộ công đoàn là một trong những nội dung được các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị.

"Phiên chợ Công đoàn" hỗ trợ người lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch

PHÚC ĐẠT |

LĐLĐ TP.Huế tổ chức "Phiên chợ Công đoàn" hỗ trợ cho hàng trăm đoàn viên, người lao động khó khăn bởi dịch COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

6 tháng đầu năm, công đoàn Hà Nội phát triển 14.915 đoàn viên

Kiều Vũ |

Mặc dù chịu tác động liên tiếp của các đợt dịch COVID-19 với những diễn biến ngày càng phức tạp nhưng tính đến hết tháng 6.2021, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thành lập mới 211/421 Công đoàn cơ sở, đạt 50,12% kế hoạch; phát triển 14.915/29.170 đoàn viên, đạt 51,13% kế hoạch năm.

Phải thể hiện vai trò chủ động, phối hợp, đề xuất của công đoàn

Bảo Hân |

Ngày 2.7, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 21 (khoá XII) bế mạc sau 2 ngày làm việc. Công tác đào tạo cán bộ công đoàn là một trong những nội dung được các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị.

"Phiên chợ Công đoàn" hỗ trợ người lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch

PHÚC ĐẠT |

LĐLĐ TP.Huế tổ chức "Phiên chợ Công đoàn" hỗ trợ cho hàng trăm đoàn viên, người lao động khó khăn bởi dịch COVID-19.