Giám sát quản lý chất thải công nghiệp tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Theo quy chế phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số đoàn thể khác, sáng 19.12, ông Ngọ Duy Hiểu – Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dẫn đầu đoàn công tác Tổng LĐLĐVN có buổi làm việc thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác quản lý chất thải công nghiệp tại Hà Tĩnh.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh, ông Dương Tất Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi làm việc, tham dự còn có đại diện một số sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Hà Tĩnh.

Mở đầu cuộc làm việc, ông Lê Đình Quảng – Phó Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN thay mặt đoàn đã báo cáo nhanh kết quả kiểm tra thực tế một ngày trước đó tại 2 đơn vị là Tổng kho khí hóa lỏng Bắc Trung Bộ và Ban quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh với nhận xét: Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất thải tại 2 đơn vị này được quan tâm và thực hiện khá tốt.

Ông Phan Lam Sơn – Phó Giám đốc Sở TNMT Hà Tĩnh báo cáo cho biết, thời gian qua Sở TNMT đã chủ trì, phối hợp với sở, ngành tham mưu để tỉnh Hà Tĩnh ban hành nhiều văn bản về tăng cường quản lý công tác bảo vệ môi trường nói chung, hoạt động quản lý chất thải công nghiệp nói riêng. Đồng thời tăng cường tuyên truyền về nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

Hiện nay, toàn tỉnh mới chỉ có Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp tại xã Kỳ Tân huyện Kỳ Anh với công suất 1060 tấn/ngày. Công ty đang hoàn thiện thủ tục để nâng cấp công suất lên 3.300 tấn/ngày; 2 Dự án Nhà máy xử lý rác khác ở Lộc Hà và Hương Khê đang thực hiện các bước đầu tư.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Theo thống kê, khối lượng chất thải công nghiệp thông thường hiện lớn nhất tại Hà Tĩnh là của Cty Formosa Hà Tĩnh với hơn 3,5 triệu tấn/năm ở giai đoạn 1; lớn thứ hai là Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 với hơn 1 triệu tấn/năm.

Trừ 2 doanh nghiệp nói trên, toàn tỉnh lượng chất thải công nghiệp thông thường tăng hàng năm, từ hơn 71.000 tấn năm 2011, đã tăng lên hơn 146.000 tấn vào năm 2016.

Về chất thải nguy hại năm 2018 này là 8.481 tấn/năm. Trong đó riêng của Formosa chiếm 91%.

Các thành viên đoàn giám sát đã đặt ra một số câu hỏi để rõ hơn về công tác công khai các đơn vị vi phạm trong xả thải, quản lý chất thải thế nào, bị xử phạt ra sao? Trong thực hiện quản lý có những khó khăn, vướng mắc thế nào về chính sách, về các quy định của pháp luật…

Ông Dương Tất Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, hiện nay tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường kiểm tra và xử phạt rất nghiêm đối với hành vi vi phạm về môi trường. Cụ thể, có doanh nghiệp nuôi tôm vi phạm đã bị phạt hơn 400 triệu đồng.

Ông Dương Tất Thắng - PCT UBND tỉnh Hà Tĩnh thông tin thêm về công tác quản lý về môi trường ở Hà Tĩnh.
Ông Dương Tất Thắng - PCT UBND tỉnh Hà Tĩnh thông tin thêm về công tác quản lý về môi trường ở Hà Tĩnh.

Theo ông Thắng, hiện nay Hà Tĩnh đang vướng mắc với khối lượng rất lớn tro, xỉ thép của Cty Formosa Hà Tĩnh. Việc này dù đã có nhiều kiến nghị nhưng Bộ, ngành trung ương vẫn chưa có hướng dẫn xử lý cuối cùng gây khó khăn cho quản lý của địa phương cũng như của doanh nghiệp. Do vậy, tỉnh kiến nghị đoàn giám sát sẽ kiến nghị đến Bộ, ngành trung ương để sớm có quyết định tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, địa phương.

Kết luận buổi làm việc, ông Ngọ Duy Hiểu - Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đánh giá: Cả hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh đã nhận thức nghiêm túc về công tác bảo vệ môi trường, nhất là từ sau sự cố môi trường biển.

Việc này thể hiện rõ thông qua hàng loạt văn bản về chủ trương, hướng dẫn, chỉ đạo trong công tác quản lý bảo vệ môi trường. Tuy vậy, việc chấp hành pháp luật về môi trường đây đó vẫn còn một số tồn tại, vi phạm.

Do vậy  đề nghị Hà Tĩnh tăng cường hơn hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử phạt nghiêm; Kiểm soát và hạn chế nguồn thải; Lựa chọn công nghệ tốt để giảm thiểu tác động môi trường.

Đồng thời cần nâng cao nhận thức cộng đồng và phát huy vai trò giám sát của cộng đồng. Kiến nghị tỉnh Hà Tĩnh các ban ngành cũng dành sự quan tâm nhiều đến môi trường làm việc ,đảm bảo ATVSLĐ và các chế độ chính sách, phúc lợi tốt hơn cho công nhân lao động.

Cuối cùng, đồng chí Ngọ Duy Hiểu mong muốn tỉnh Hà Tĩnh phát triển công nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường thật tốt.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.