Giảm nghèo bền vững từ tham gia đào tạo nghề

PHƯƠNG ANH |

Hàng nghìn lao động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có việc làm, thu nhập ổn định, giảm nghèo bền vững từ tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với nhu cầu thực tế.

Có việc làm nhờ học nghề ngắn hạn

Từng có thu nhập bấp bênh từ nghề bán vé số dạo thì 4 năm trở lại đây chị Sơn Thị Ngọc Bích ở xã Kế An (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) đã dần ổn định cuộc sống nhờ nghề đan đát những sản phẩm mỹ nghệ từ cây lục bình. Hiện thu nhập mỗi tháng của chị từ 2-2,5 triệu đồng.

Chị Bích cho biết nhờ Hội liên hiệp phụ nữ xã Kế An hỗ trợ cho học nghề đan đát, kết thúc khóa học còn được Hội liên kết với một doanh nghiệp để nhận khung, lục bình nguyên liệu rồi phân phối lại cho các hội viên để đan.

Từ đó chị có những đơn hàng thường xuyên, giúp thu nhập đều đặn.

Tương tự đời sống gia đình của ông Nguyễn Phước Hữu ở xã Vĩnh Quới (huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) đã khá hơn trước nhờ tham gia lớp đào tạo nghề hình đan đát, thủ công mỹ nghệ.

“Tôi không có đất ruộng, lại hộ nghèo nên ai thuê gì làm nấy. Nhờ địa phương tạo điều kiện cho học nghề, lại còn được hỗ trợ 30.000 đồng/ngày. Sau khi học xong tôi nhận hàng về gia công, thu nhập cũng vài triệu/tháng. Nhờ vậy mà giờ đã thoát nghèo”, ông Hữu nói”.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Sóc Trăng, trong năm 2023, tỉnh đã lồng ghép thực hiện công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn từ các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Kết quả, trong năm 2023 đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo 17.540 lao động, giải quyết việc làm 29.412 lao động, đạt hơn 105% kế hoạch.

Nhìn chung, các lớp dạy nghề được mở theo nhu cầu của người học, sau khi học xong đa số lao động có việc làm, có thu nhập ổn định, giúp hàng nghìn hộ dân giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến cuối năm 2023, tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 2%, trong đó hộ nghèo Khmer giảm 3,01%.

16.000 - 18.000 lao động được đào tạo nghề

Theo Sở LĐTBXH tỉnh Sóc Trăng, trong năm 2024 tỉnh đặt mục tiêu sẽ giải quyết việc làm mới cho khoảng 28.000 - 30.000 lao động và đào tạo nghề cho khoảng 16.000 - 18.000 lao động.

Ông Nguyễn Văn Vũ - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) cho biết, địa phương cũng chủ động liên kết với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đào tạo nghề theo đơn đặt hàng. Phối hợp ngành chức năng, UBND xã, phường xây dựng mô hình sản xuất sau đào tạo nghề nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả, thu nhập cho người lao động.

Còn ông Lưu Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) cho hay, hàng năm các địa phương và trung tâm khảo sát nắm nhu cầu học nghề của người dân theo danh mục được Sở LĐTBXH tỉnh phê duyệt. Sau đó cho người dân chọn nghề học phù hợp để trung tâm mở lớp.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Mục sở thị lớp đào tạo nghề miễn phí cho người lao động thất nghiệp

NHÓM PV |

Tham gia các lớp đào tạo nghề miễn phí, ngoài được trải nghiệm những nghề mới, người lao động thất nghiệp còn được giao lưu học hỏi, thậm chí có thêm ý chí chuyển đổi nghề.

Quảng Nam liên kết đào tạo nghề, đưa lao động miền núi xuất ngoại

Hoàng Bin |

Tại Quảng Nam, chương trình hợp tác đào tạo, tuyển dụng lao động giữa các trường nghề với các huyện miền núi đang mang lại kết quả khả quan, góp phần giải quyết việc làm, mở hướng giảm nghèo bền vững.

Sẽ dạy đúng chương trình đào tạo nghề sau phản ánh của Báo Lao Động

PHÚC ĐẠT |

Huế - Sau khi Báo Lao Động phản ánh việc Trường Cao đẳng Giao thông Huế (trước sáp nhập) cắt 50% thời lượng chương trình đào tạo nghề, lãnh đạo Trường Cao đẳng Huế khẳng định sẽ dạy đúng chương trình và xem xét, xử lý trách nhiệm những người liên quan.

Giáo viên lên tiếng vụ trường bị tố cắt 50% thời lượng chương trình đào tạo nghề

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Liên quan tới vụ việc Trường Cao đẳng Giao thông Huế (CĐGT) bị tố cắt 50% thời lượng chương trình đào tạo nghề, giáo viên trường cho biết, việc này không chỉ ảnh hưởng tới đội ngũ giảng dạy mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng đầu ra của học viên, lãng phí nguồn lực đầu tư của nhà nước.

Trường Cao đẳng Giao thông Huế bị tố cắt 50% thời lượng chương trình đào tạo nghề

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Một giảng viên công tác tại Trường Cao đẳng Giao thông (CĐGT) Huế đã gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật của Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường CĐGT Huế và một số cá nhân khác với nhiều nội dung.

Trên 87% công nhân tại các khu công nghiệp được đào tạo nghề

Hà Anh |

Ngày 2.3, ông Vũ Quang Huy - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nam Định - cho biết, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội… trong công nhân lao động được các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực triển khai, góp phần giảm thiểu tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội.

Công đoàn tham gia đào tạo nghề cho trẻ em và thanh niên ngoài nhà trường

Thành An |

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu đồng hành cùng dự án "Thúc đẩy tiếp cận kỹ năng nghề và kỹ năng chuyển đổi cho trẻ em và thanh niên ngoài nhà trường", thực hiện đào tạo nghề ngắn hạn miễn phí cho trẻ em ngoài trường học, trẻ có điều kiện khó khăn, hoặc trẻ em đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội.

Tiềm năng lớn để phát hành thẻ tín dụng nội địa

Đức Mạnh (thực hiện) |

Hiện nay, Việt Nam có hơn 900.000 thẻ tín dụng nội địa với quy mô dân số 100 triệu dân. Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước - đánh giá đây là một sản phẩm tiềm năng, góp phần vào phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

Mục sở thị lớp đào tạo nghề miễn phí cho người lao động thất nghiệp

NHÓM PV |

Tham gia các lớp đào tạo nghề miễn phí, ngoài được trải nghiệm những nghề mới, người lao động thất nghiệp còn được giao lưu học hỏi, thậm chí có thêm ý chí chuyển đổi nghề.

Quảng Nam liên kết đào tạo nghề, đưa lao động miền núi xuất ngoại

Hoàng Bin |

Tại Quảng Nam, chương trình hợp tác đào tạo, tuyển dụng lao động giữa các trường nghề với các huyện miền núi đang mang lại kết quả khả quan, góp phần giải quyết việc làm, mở hướng giảm nghèo bền vững.

Sẽ dạy đúng chương trình đào tạo nghề sau phản ánh của Báo Lao Động

PHÚC ĐẠT |

Huế - Sau khi Báo Lao Động phản ánh việc Trường Cao đẳng Giao thông Huế (trước sáp nhập) cắt 50% thời lượng chương trình đào tạo nghề, lãnh đạo Trường Cao đẳng Huế khẳng định sẽ dạy đúng chương trình và xem xét, xử lý trách nhiệm những người liên quan.

Giáo viên lên tiếng vụ trường bị tố cắt 50% thời lượng chương trình đào tạo nghề

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Liên quan tới vụ việc Trường Cao đẳng Giao thông Huế (CĐGT) bị tố cắt 50% thời lượng chương trình đào tạo nghề, giáo viên trường cho biết, việc này không chỉ ảnh hưởng tới đội ngũ giảng dạy mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng đầu ra của học viên, lãng phí nguồn lực đầu tư của nhà nước.

Trường Cao đẳng Giao thông Huế bị tố cắt 50% thời lượng chương trình đào tạo nghề

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Một giảng viên công tác tại Trường Cao đẳng Giao thông (CĐGT) Huế đã gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật của Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường CĐGT Huế và một số cá nhân khác với nhiều nội dung.

Trên 87% công nhân tại các khu công nghiệp được đào tạo nghề

Hà Anh |

Ngày 2.3, ông Vũ Quang Huy - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nam Định - cho biết, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội… trong công nhân lao động được các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực triển khai, góp phần giảm thiểu tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội.

Công đoàn tham gia đào tạo nghề cho trẻ em và thanh niên ngoài nhà trường

Thành An |

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu đồng hành cùng dự án "Thúc đẩy tiếp cận kỹ năng nghề và kỹ năng chuyển đổi cho trẻ em và thanh niên ngoài nhà trường", thực hiện đào tạo nghề ngắn hạn miễn phí cho trẻ em ngoài trường học, trẻ có điều kiện khó khăn, hoặc trẻ em đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội.