Giảm giờ làm là động lực để doanh nghiệp cải tiến trang thiết bị

Hoàng Thọ Thanh Xuân- B.Hân |

Ngày 24.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị tham gia xây dựng Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Tham dự hội nghị có các ông: Trương Anh Tuấn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định; Lê Đình Quảng, Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); Vũ Văn Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định; lãnh đạo Mặt Trận Tổ quốc tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội... cùng một số chủ tịch công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở và công nhân lao động đại diện cho các đơn vị trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trương Anh Tuấn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định nhấn mạnh, việc lấy ý kiến của tổ chức Công đoàn, đại diện doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn xây dựng dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) có ý nghĩa quan trọng, phản ánh tinh thần dân chủ trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật lao động.

Đồng thời, các ý kiến đóng góp là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, hoàn thiện Bộ luật Lao động trên tinh thần đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp 17 ý kiến vào các vấn đề như tiền lương, tiền công; thời giờ làm thêm; thương lượng tập thể; quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động; giải quyết tranh chấp lao động và đình công.

Cùng với đó, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến về các điều kiện đảm bảo hoạt động của tổ chức Công đoàn, quy định về tuổi nghỉ hưu của người lao động, chính sách lao động nữ cùng nhiều nội dung liên quan khác…

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Chị Trịnh Thị Tiệp, công nhân Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng cầu đường Nam Định đồng ý với phương án giảm giờ làm việc bình thường từ không quá 48 giờ/tuần xuống không quá 44 giờ/tuần.

Chị Tiệp cho rằng tăng lương, giảm giờ làm là xu thế tất yếu của xã hội. Giảm giờ làm giúp người lao động đảm bảo các yếu tố sức khỏe, có thời gian tham gia các hoạt động xã hội, đồng thời là động lực để doanh nghiệp cải tiến trang thiết bị máy móc, nâng cao môi trường lao động...

Với đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu, chị Lê Thị Thu Cúc, giáo viên Trường Mầm non 8-3, thành phố Nam Định cho rằng cơ quan chức năng cần xem xét đến từng nhóm đối tượng cụ thể. Với đối tượng giáo viên mầm non khi tuổi cao không thể đảm bảo các hoạt động dạy về phát triển vận động, cũng như không tạo được sức hấp dẫn với trẻ. Vì vậy, nên có những chính sách linh hoạt với giáo viên mầm non, đây là nhóm đối tượng nên được trẻ hóa đội ngũ thay vì việc kéo dài tuổi lao động ...

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Trương Minh Tuấn tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu; đồng thời cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp, kiến nghị với Quốc hội, sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động đảm bảo quyền, lợi ích của công nhân, viên chức, lao động theo đúng nguyên tắc, yêu cầu đề ra trong thời kỳ mới.

Hoàng Thọ Thanh Xuân- B.Hân
TIN LIÊN QUAN

Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi tại Lâm Đồng

Phú Sơn |

Chiều 24.9, tại TP.Đà Lạt, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng phối hợp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh này đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri và góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Tiền Giang tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Kỳ Quan |

Phát biểu tại Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) do LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tổ chức ngày 17.9, ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang – cho rằng, nếu dự luật nào cũng được xã hội quan tâm, tích cực đóng góp như dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) thì luật khi ra đời tránh được sai sót, bảo đảm chất lượng.

Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

PV |

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý lần 2 vào Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi).

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi tại Lâm Đồng

Phú Sơn |

Chiều 24.9, tại TP.Đà Lạt, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng phối hợp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh này đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri và góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Tiền Giang tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Kỳ Quan |

Phát biểu tại Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) do LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tổ chức ngày 17.9, ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang – cho rằng, nếu dự luật nào cũng được xã hội quan tâm, tích cực đóng góp như dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) thì luật khi ra đời tránh được sai sót, bảo đảm chất lượng.

Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

PV |

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý lần 2 vào Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi).