Giám đốc người nước ngoài đánh nữ lao động có con nhỏ nhập viện cấp cứu

HÀ ANH CHIẾN – XUÂN MAI |

Đồng Nai - Ngày 2.3, Đồn công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch đang thụ lý đơn trình báo về việc chị Nguyễn Thị Anh Thư (32 tuổi) là nhân viên thu mua Công ty TNHH OT Motor Vina (KCN Nhơn Trạch 6, huyện Nhơn Trạch) bị ông Seon Chang Hwa (là quản lý người Hàn Quốc, Giám đốc bộ phận thu mua và Sales) đánh ngay tại công ty, dù chị Thư đang là phụ nữ có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Nghỉ thai sản vừa trở lại làm việc thì bị hành hung

Trước đó, chồng chị Thư là anh Nguyễn Tấn Dũng (32 tuổi, ngụ huyện Long Thành) đã gửi đơn trình báo vụ việc tới Công an huyện Nhơn Trạch, Đồn công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch và LĐLĐ huyện Nhơn Trạch.

Anh Dũng phải xin nghỉ việc để chăm sóc vợ tại bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Anh Dũng phải xin nghỉ việc để chăm sóc vợ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chị Thư bị đánh bầm tím đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chị Thư bị đánh bầm tím đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến

Theo bản tường trình gửi cơ quan chức năng, sự việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 28.2 ngay tại công ty.

Khi đó, ông Seon Chang Hwa sau khi nói chuyện đã xảy ra mâu thuẫn và có đánh chị Thư (chị Thư vừa kết thúc thời gian nghỉ thai sản và mới trở lại làm việc, chị có con nhỏ 7 tháng tuổi).

Ông Seon Chang Hwa dùng tay đấm vào mặt chị Thư khiến chị này ngã xuống, sự việc chỉ dừng lại khi nhân viên trong văn phòng can ngăn và lôi ông này ra.

Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều nhân viên khối văn phòng cũng như có camera giám sát ghi lại.

Hậu quả khiến chị Thư phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Bị đánh vì cầm điện thoại nói chuyện với sếp?

Sáng ngày 2.3, phóng viên Báo Lao Động đã có mặt Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành để ghi nhận tình hình sức khoẻ của chị Thư.

Chia sẻ với PV báo Lao Động, chị Thư cho biết: “Ngày 28.2, khi ông Seon Chang Hwa tới giao công việc thì tôi có cầm điện thoại trên tay nhưng ông Seon Chang Hwa không đồng ý vì cho rằng, không được dùng điện thoại cá nhân khi giao việc làm, nhưng tôi vẫn giữ điện thoại thì ông Seon Chang Hwa la hét hành hung tôi, đánh nhiều cái vào đầu tôi, túm tóc tôi khiến tôi ngất xỉu…”.

Cũng theo chị Thư, trước khi nghỉ thai sản chị làm các công việc thu mua, Sales, nhưng sau thời gian nghỉ thai sản trở lại công việc thì bị chuyển sang bộ phận kho, phải khiêng, sắp xếp nhiều đồ nặng không phù hợp sức khoẻ phụ nữ mới sinh con.

Còn theo anh Nguyễn Tấn Dũng (chồng chị Thư): “Hiện nay vợ tôi vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn tâm lý, nhức đầu, nôn ói… Tôi không chấp nhận với hành động sai trái vậy. Tôi yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc đòi lại sự công bằng cho vợ tôi”.

Ngày 2.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Dương Quốc Bình - Chủ tịch LĐLĐ huyện Nhơn Trạch cho biết, cũng đã tiếp nhận đơn trình báo và đang phối hợp với công an xác minh làm rõ vụ việc, bảo vệ quyền lợi đoàn viên người lao động.

Trung tá Vũ Đình Thành - Trưởng Đồn Công an KCN Nhơn Trạch cho biết, sau khi cơ quan công an tiếp nhận đơn trình báo của chị Thư, trong ngày 2.3 đã tiến hành làm việc với bị đơn là ông Seon Chang Hwa để làm rõ.

Tại cơ quan công an, ông Seon có thừa nhận đã đánh vào đầu chị Thư do trong quá trình làm việc hai bên đã xuất hiện mâu thuẫn trước đó nên không kìm chế được đã hành hung chị. 

“Hiện chị Thư đang được điều trị tại Bệnh viện Long Thành, sau khi có kết quả giám định thương tích và thu thập đủ thông tin về vụ việc, chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan điều tra, Công an huyện thụ lý theo quy trình.

Tuy chưa khẳng định lỗi do ai nhưng hành vi đánh người dưới quyền của ông Seon và đặc biệt nạn nhân là phụ nữ, lại mới sinh là hành vi vi phạm pháp luật” - Trung tá Vũ Đình Thành cho hay.

HÀ ANH CHIẾN – XUÂN MAI
TIN LIÊN QUAN

Tâm sự của nữ công nhân không dám mua tủ lạnh, để tiền lo cho gia đình

QUÁCH DU |

Ở một huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, chị Thủy xuống làm công nhân ở Khu công nghiệp Lễ Môn (TP.Thanh Hóa). Dịp cuối năm 2022, đầu 2023, công ty giảm đơn hàng, giờ làm khiến thu nhập của chị giảm đi nhiều và luôn sống trong cảnh “chắt bóp” từng đồng để gửi về giúp gia đình.

Đã tìm ra tài xế ô tô đâm chết nữ công nhân môi trường rồi bỏ trốn

QUANG ĐẠI |

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã tìm ra tài xế lái ô tô đâm chết nữ công nhân môi trường trong đêm rồi bỏ trốn.

Gánh nặng gia đình với nữ công nhân khu công nghiệp

Minh Hương |

Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên đã gặp rất nhiều nữ công nhân. Và dù ở hoàn cảnh nào, họ vẫn coi việc chăm lo cho gia đình lên cao nhất, mặc dù phải hy sinh nhu cầu của bản thân...

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

Dự kiến chi hơn 256 tỉ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích nhà tù Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà tù Côn Đảo.

U20 Iran dè chừng sức mạnh của U20 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Samad Marfavi của U20 Iran đánh giá rất cao sức mạnh của U20 Việt Nam.

U23 Việt Nam quen dần với áp lực của huấn luyện viên Troussier

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Sau hơn 1 tuần tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Troussier, đội tuyển U23 Việt Nam đã dần làm quen với những áp lực mà nhà cầm quân người Pháp đưa ra.

Đã có lệnh cấm, vì sao cafe đường tàu vẫn đông đúc, tấp nập?

Nhóm PV |

Thời gian qua, các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp quyết liệt như: Cưỡng chế giải tỏa các vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, lập hàng rào ngăn chặn các lối vào,... đối với các hộ buôn bán cafe hai bên đường tàu tuyến Hà Nội - Đồng Đăng. Tuy nhiên, các biện pháp tỏ ra không hiệu quả.

Tâm sự của nữ công nhân không dám mua tủ lạnh, để tiền lo cho gia đình

QUÁCH DU |

Ở một huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, chị Thủy xuống làm công nhân ở Khu công nghiệp Lễ Môn (TP.Thanh Hóa). Dịp cuối năm 2022, đầu 2023, công ty giảm đơn hàng, giờ làm khiến thu nhập của chị giảm đi nhiều và luôn sống trong cảnh “chắt bóp” từng đồng để gửi về giúp gia đình.

Đã tìm ra tài xế ô tô đâm chết nữ công nhân môi trường rồi bỏ trốn

QUANG ĐẠI |

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã tìm ra tài xế lái ô tô đâm chết nữ công nhân môi trường trong đêm rồi bỏ trốn.

Gánh nặng gia đình với nữ công nhân khu công nghiệp

Minh Hương |

Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên đã gặp rất nhiều nữ công nhân. Và dù ở hoàn cảnh nào, họ vẫn coi việc chăm lo cho gia đình lên cao nhất, mặc dù phải hy sinh nhu cầu của bản thân...