TPHCM:

Giám đốc người Hàn Quốc “biến mất” xuất hiện để xin “khất” nợ BHXH!

LÊ TUYẾT |

Ông Nam Sung Ho (quốc tịch Hàn Quốc), giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Cty TNHH Nam Phương (100% vốn Hàn Quốc, KCN Tây Bắc Củ Chi, TPHCM), sau nửa năm vắng bóng đã xuất hiện trên giấy khi gửi công văn cho cơ quan BHXH đề nghị trả nợ dần dần.

Xin trả nợ đến năm 2020

Theo đó, cơ quan BHXH TPHCM vừa nhận được công văn 02/18/CV-NP do người đại diện pháp luật, Giám đốc Cty Nam Phương là ông Nam Sung Ho ký ngày 21.5.2018, gửi đến cơ quan BHXH TPHCM với nhiều nội dung, nhưng chủ yếu là trình bày khó khăn và xin trả chậm khoản nợ BHXH, BHYT hơn 27 tỉ đồng đến năm 2020.

Như Báo Lao Động đã thông tin về khoản nợ BHXH của Cty Nam Phương, cơ quan BHXH TPHCM đã có nhiều biện pháp xử lý như thanh, kiểm tra, đề nghị xử phạt, kiện ra tòa nhưng số nợ trên vẫn không được giải quyết.

Cụ thể, ngày 27.11.2017, BHXH TPHCM đã ban hành quyết địnhvề việc thanh tra đột xuất chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với Cty Nam Phương. Đến ngày 26.1.2018, BHXH TPHCM đã có kết luận thanh tra xác định: Từ tháng 9.2015 đến hết tháng 11.2017, Cty để nợ quỹ BHXH, BHYT tổng số tiền hơn 28 tỉ đồng. Trong tháng 12, Cty này mới chỉ khắc phục được hơn 2,9 tỉ đồng.

Trước đó, Cty đã nhiều lần để nợ quỹ BHXH, BHYT và cũng nhiều lần bị xử lý về hành vi này như: Theo đơn khởi kiện của BHXH Củ Chi ngày 18.3.2016, Tòa án nhân dân huyện Củ Chi đã có bản án buộc Cty có nghĩa vụ đóng số tiền hơn 12,8 tỉ đồng BHXH, BHYT cho NLĐ. Tiếp đó, ngày 25.8.2016, Thanh tra sở LĐTBXH đã tiến hành thanh tra và trình UBND TPHCM ban hành quyết định phạt số tiền 150 triệu đồng; buộc Cty nộp số tiền BHXH, BHYT chưa đóng và lãi chậm nộp là hơn 4,3 tỉ đồng.

Đầu năm 2018, ông Nam Sung Ho không xuất hiện ở Cty, nợ lương kéo dài khiến công nhân ngừng việc nhiều ngày. Ban quản lý các KCX - CN TPHCM, CĐ các KCX-CN TPHCM, LĐLĐ TPHCM và cơ quan chức năng đã nhiều lần liên hệ mời ông Nam Sung Ho đến làm việc nhưng ông này vẫn không xuất hiện. CĐ các KCX-CN TPHCM đề nghị cơ quan chức năng cấm ông Nam Sung Ho xuất cảnh và hướng dẫn công nhân kiện ra tòa để đòi quyền lợi.

BHXH TPHCM không có quyền cho khất nợ

Tháng 3 vừa qua, BHXH TPHCM quyết định chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan công an TPHCM đề nghị xem xét, điều tra xử lý hình sự theo đúng quy định pháp luật. Đến nay thì ông Nam Sung Ho đã xuất hiện trên giấy khi ký công văn xin khất nợ.

Cụ thể, theo công văn 02, ông Nam Sung Ho trình bày: Hiện nay Cty Nam Phương đang rất khó khăn về tài chính, nguyên do là có một số khách hàng sau khi nhận được hàng hóa thì thanh toán tiền chậm cho Cty.

Ngoài ra, nhiều hàng sau khi xuất đi do sai lỗi kỹ thuật khách hàng trả lại nên Cty phải tái chế, sửa lỗi và tái xuất, do đó tốn thêm nhiều chi phí và chậm nhận được tiền; do lương công nhân và chi phí tăng cao… Do đó, Cty Nam Phương sẽ trả nợ BHXH, BHYT cho công nhân mỗi tháng một ít, từ nay đến năm 2020 và đề nghị BHXH TPHCM đồng ý phương án này.

Về công văn xin “trả nợ dần dần” của Cty Nam Phương, ông Phan Văn Mến - Giám đốc BHXH TPHCM - cho biết: Cơ quan BHXH không có thẩm quyền cho doanh nghiệp nợ BHXH cũng như đóng kiểu “trả chậm” theo lộ trình mà doanh nghiệp đưa ra. Chúng tôi kiên quyết yêu cầu phía Cty Nam Phương phải thực hiện đúng theo quy định của luật BHXH, BHYT để đảm bảo quyền lợi người lao động.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.