LÃNH ĐẠO TỈNH HẬU GIANG ĐỐI THOẠI VỚI CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG:

Giải toả nhiều vấn đề bức xúc của CNLĐ

PV |

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với Sở LĐTBXH tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với NLĐ năm 2018.

Tham dự buổi đối thoại có ông Lê Tiến Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, các sở, ban, ngành trong tỉnh và 250 CNLĐ.

Tại buổi đối thoại, chị Đào Thị Mỹ Ngọc - công nhân Cty Lạc Tỷ 2 - đặt câu hỏi về việc tại các KCN chưa có nhà trẻ, mẫu giáo để CNLĐ gửi con đi học và an tâm lao động, sắp tới tỉnh có giải pháp thế nào trong vấn đề này? Anh Nguyễn Văn Bảnh - công nhân Cty Vemedim - nêu một vấn đề nhức nhối hiện nay là nhiều DN trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN làm cho CNLĐ phải chịu thiệt thòi, khốn khổ.

Anh Trần Thanh Bình - công nhân Cty CP may Nhật Thành - cho rằng, hiện nay việc giữ gìn sức khỏe cho CNLĐ ở các KCN là cần thiết, nhất là về vệ sinh, an toàn thực phẩm, để an toàn trong vấn đề này, đề nghị lãnh đạo tỉnh đầu tư xây dựng các siêu thị mini ở khu, cụm công nghiệp nhằm giữ gìn sức khỏe cho CNLĐ, tạo điều kiện để CNLĐ mua hàng hóa có chất lượng, nguồn gốc xuất xứ. Và còn nhiều vấn đề khác nữa được CNLĐ đặt ra như: CNLĐ đang làm việc trong các KCN hầu hết là những người xa quê, sau giờ làm việc muốn vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa - thể thao, nhưng hiện nay không có chỗ.

Trước những thắc mắc, bức xúc của CNLĐ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu đã yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh phải trả lời, giải thích cặn kẽ những vấn đề CNLĐ vừa nêu. Đặc biệt là các bức xúc về BHXH, BHYT, nhà ở cho CNLĐ và nhà trẻ cho con em công nhân. Kết thúc buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các DN, tổ chức Công đoàn đã tạo điều kiện cho CNLĐ được tham gia buổi đối thoại rất ý nghĩa này. Xác định CNLĐ là một trong những động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh nhà nên tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa về đời sống, việc làm, chế độ tiền lương nhằm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh cũng trao 250 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, mỗi suất trị giá 200.000 đồng. HOÀNG TÂN

CĐ các KCN tỉnh Yên BáiThăm hỏi đoàn viên bị cháy nhà và tai nạn lao động. Vừa qua, đoàn viên Thiều Thị Tình (ở phường Nguyễn Phúc, TP.Yên Bái, đang công tác tại Cty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái) gặp hoàn cảnh khó khăn do bị cháy nhà. Ngay sau khi nhận được thông tin, LĐLĐ tỉnh Yên Bái, CĐ các KCN tỉnh, CĐCS Cty đã kịp thời thăm hỏi động viên với số tiền là 4.000.000 đồng hỗ trợ gia đình nhằm giải quyết những khó khăn trước mắt. Sau đó, CĐ các KCN tỉnh đã chỉ đạo CĐCS Cty vận động đoàn viên trong Cty ủng hộ hỗ trợ gia đình trong lúc khó khăn hoạn nạn. CĐ các KCN tỉnh cùng với CĐCS Cty đã trao tặng gia đình đoàn viên Thiều Thị Tình số tiền 27.100.000 đồng. Cũng trong thời gian qua, đoàn viên Đoàn Phúc Lợi (xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, thuộc Cty TNHH Thuận Phát, KCN phía Nam) trong quá trình lao động không may gặp tai nạn bị gãy xương ống chân và giập xương bàn chân phải, hiện nay CĐCS Cty đang làm chế độ tai nạn cho anh. Qua nắm bắt sự việc, CĐ các KCN tỉnh đã chủ động đến thăm hỏi động viên gia đình và chỉ đạo CĐCS phối hợp với Cty sớm giải quyết đầy đủ chế độ tai nạn lao động cho đoàn viên Đoàn Phúc Lợi theo quy định của pháp luật. TIẾN DŨNG

CĐ Y tế Việt Nam: Tặng bằng khen các y, bác sĩ hiến máu cứu người. Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam - PGS-TS Phạm Thanh Bình đã biểu dương và tặng bằng khen của BCH CĐ Y tế Việt Nam cho 10 bác sĩ, kỹ thuật viên Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vì đã hiến máu cứu bệnh nhân. Trước đó, ngày 2.11, một sản phụ sau khi sinh đã xuất hiện tình trạng tử cung co kém, chảy máu và phải phẫu thuật. Sản phụ đã được truyền tổng cộng 30 đơn vị máu. Kíp trực gồm 10 bác sĩ, kỹ thuật viên của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã hiến máu trực tiếp giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Việc biểu dương không chỉ có ý nghĩa động viên kịp thời các y, bác sĩ hết lòng vì người bệnh mà qua đó Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam mong muốn những tấm gương người tốt việc tốt cần được nhân rộng hơn nữa trong ngành y tế Quảng Ninh nói riêng và y tế cả nước nói chung. VH

CĐ TCty Hàng hải Việt Nam: Các doanh nghiệp đều có mức ăn ca từ 15.000 - 40.000 đồng. CĐ TCty Hàng hải Việt Nam đã hướng dẫn các CĐCS đưa nội dung bữa ăn ca của người lao động vào nội dung đối thoại, thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp đều có các hình thức hỗ trợ bữa ăn ca cho người lao động với mức chi từ 15.000 - 40.000 đồng/người/ngày; một số doanh nghiệp đã tự tổ chức được bếp ăn tập thể sử dụng những thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ, nhằm tiết kiệm chi phí, đảm bảo chất lượng bữa ăn ca cho người lao động. Đặc biệt, tại một số đơn vị khối cảng biển, lãnh đạo chuyên môn phối hợp cùng tổ chức công đoàn tự tổ chức, chuẩn bị những bữa ăn giữa giờ bằng thực phẩm an toàn vệ sinh cho công nhân lao động trực tiếp bốc xếp tại cảng nhằm đảm bảo sức khỏe, góp phần nâng cao năng suất lao động và giảm thiểu rủi ro xảy ra tai nạn. L.NGUYÊN

Quảng Trị: Nhiều địa điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ngày 17.12, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn hiện có nhiều địa điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa được xử lý. Đơn cử như 3 làng nghề Cẩm Thạch (huyện Cam Lộ), Linh Chiểu và Thượng Trạch (huyện Triệu Phong) làm bún gây ô nhiễm; 4 bãi chôn lấp chất thải rắn không hợp vệ sinh; rất nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm. Đặc biệt, có đến 26 khu vực bị tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tỉnh Quảng Trị đặt ra mục tiêu, từ nay đến năm 2025 mới xử lý hết các địa điểm gây ô nhiễm môi trường. HƯNG THƠ

Bà Rịa - Vũng Tàu: 6.000 NLĐ được bốc thăm trúng thưởng. Tối ngày 16.12, tại Cty TNHH giày Uy Việt (KCN Đông Xuyên, TP.Vũng Tàu), CĐCS phối hợp với Ban Giám đốc Cty tổ chức gian hàng ẩm thực, chương trình văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng chào đón năm mới 2019. Ông Châu Văn Thắng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo Cty, lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh, CĐCS Cty và gần 6.000 nhân viên và NLĐ tham dự. Tại đây, ngoài chương trình văn nghệ, NLĐ còn tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với 23 giải thưởng với tổng giá trị gần 200 triệu đồng. Cũng tại đêm văn nghệ, CĐCS Cty tặng 50 phần quà hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng 77 nhân viên, NLĐ có thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ năm 2018. Cùng ngày, CĐCS đã tổ chức Hội thi ẩm thực với 31 đội tham gia. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 10 giải thưởng, gồm giải 1 nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các đội suất sắc trong gian hàng ẩm thực. HOÀNG HẢI

PV
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Bắt giam giám đốc đăng kiểm đường thủy nội địa cùng 3 thuộc cấp

TRUNG DU |

Giám đốc Chi cục Đăng kiểm số 11 - Cục Đăng kiểm Việt Nam và 3 đăng kiểm viên dưới quyền vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi đăng kiểm phương tiện đường thủy nội địa trên địa bàn.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Khởi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 23.2, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên với tổng mức đầu tư 8.200 tỉ đồng được khởi công, dự kiến hoàn thành năm 2025 giúp chỉnh trang đô thị, cải thiện đời sống cho khoảng 2 triệu người dân trong lưu vực.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Châu Á được dự báo là điểm sáng trong nền kinh tế toàn cầu 2023

Song Minh |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định, những khó khăn kinh tế đang giảm bớt ở Châu Á mở đường cho sự phục hồi mạnh mẽ hơn của châu lục này trong năm 2023.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

So sánh quy định xử phạt vi phạm nồng độ cồn giữa Việt Nam và thế giới

Bảo Bình - Dương Anh |

Tại Việt Nam, người điều khiển ô tô vi phạm quy định về nồng độ cồn có thể bị phạt đến 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng. Tuy nhiên với một số quốc gia trên thế giới, mức phạt có thể là truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc tước bằng lái vĩnh viễn.