Giải thưởng Nguyễn Thị Sen tôn vinh nữ lao động ngành Dệt may Việt Nam

Hải Anh |

Có 10 nữ cán bộ công nhân viên chức lao động đạt Giải thưởng Nguyễn Thị Sen lần thứ III năm 2021 do Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức. Đây là những nữ cán bộ công nhân viên chức lao động tiêu biểu được bình chọn trên cơ sở xét duyệt 20 hồ sơ của các cá nhân xuất sắc do các Công đoàn cơ sở đề cử.

Để được xét duyệt, cán bộ công nhân viên chức lao động nữ phải đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế xét tặng "Giải thưởng Nguyễn Thị Sen" hàng năm. Tuy nhiên, năm nay, Công đoàn Dệt may Việt Nam cho biết đối với nhóm đối tượng nữ lãnh đạo quản lý và cán bộ công đoàn có thêm một số tiêu chí như: Có các giải pháp hiệu quả, mô hình hữu ích đẩy lùi COVID-19; công tác chăm lo cho người lao động người lao động trong thời gian dịch bệnh...

Một trong những điểm nổi bật của những người đạt Giải thưởng là họ luôn chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp cùng nâng cao tay nghề. Chị Lê Thị Mai Anh, Nhà máy May Đồng Văn - Tổng Công ty Dệt may Hà Nội là một người như vậy. Gắn bó với ngành may 27 năm, chị Mai Anh được đồng nghiệp quý trọng bởi sự nhiệt tình, trách nhiệm với công việc.

Là tổ trưởng sản xuất chị luôn quan tâm đến tay nghề của người lao động. Công nhân lao động mới vào nghề sau khi được chị kèm cặp, hướng dẫn đều có khả năng sử dụng được nhiều loại máy, may được nhiều công đoạn. Mặc dù có kinh nghiệm nhưng chị Mai Anh không ngừng luyện tay nghề, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước đặc biệt là cuộc thi thợ giỏi các cấp.

Giống như chị Mai Anh, chị Hoàng Ngọc Lanh hiện đang là tổ trưởng chuyền 11 của Công ty May 1 - Tổng Công ty Dệt may Nam Định được lãnh đạo tin tưởng giao thêm phụ trách "Xưởng may Thanh niên" của Tổng Công ty từ những ngày đầu thành lập (tháng 3.2018). Từ xưởng may này, trung bình mỗi năm có khoảng 50 công nhân lao động được chị đào tạo và nhanh chóng trưởng thành. Bên cạnh đó, chị còn giúp đỡ, hỗ trợ công nhân lao động tay nghề còn yếu, giúp họ hoàn thiện kĩ năng và đáp ứng yêu cầu công việc, đưa chuyền sản xuất số 11 thường xuyên dẫn đầu trong Tổng Công ty về năng suất, chất lượng và tiến độ giao hàng…

Trong 10 người đạt Giải thưởng Nguyễn Thị Sen năm nay, mỗi người đều làm tốt nhiệm vụ ở vị trí công việc của mình. Có những chị thực sự là điểm tựa cho người lao động trong đơn vị. Chị Trần Thị Thanh Phượng, Tổng Công ty Việt Thắng là 1 người như vậy. Chị có sáng kiến thành lập cửa hàng tiện ích, xây dựng thiết chế văn hóa; trích nguồn kinh phí tích lũy, tiết kiệm của Công đoàn để mua cổ phần Công ty, rồi lấy cổ tức dùng chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Trong thời gian đầu Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội do  dịch bệnh, có thời điểm các mặt hàng thiết yếu khan hiếm, giá cả leo thang, chị Phượng đã cùng anh chị em trong Ban chấp hành Công đoàn cơ sở "Đi chợ hộ công nhân" giúp người lao động có thực phẩm an toàn, tiết kiệm, đồng thời giúp họ yên tâm công tác trong những ngày dịch dã. Mô hình này đã được lan tỏa trong toàn hệ thống, được nhiều doanh nghiệp phía Nam áp dụng, đem lại lợi ích thiết thực cho công nhân lao động.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2023 có trên 700.000 đoàn viên

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2023 có trên 700.000 đoàn viên, mỗi năm thành lập ít nhất 400 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Hầu hết số doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên đã đi vào hoạt động thành lập được tổ chức Công đoàn...

CĐ Tổng Công ty Lương thực miền Nam hỗ trợ 2.818 lượt người lao động

Hải Anh |

Trên cơ sở đề nghị của các Công đoàn cơ sở trực thuộc, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Lương thực miền Nam đã tổ chức các cuộc họp trong tháng 8, tháng 9, tháng 10 năm 2021 để xét trợ cấp. Kết quả 2.818 lượt đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 lần 4 được hỗ trợ.

Tin văn hóa trong tuần: Công bố 11 đề cử giải thưởng “Bùi Xuân Phái 2021”

Hạ Âu |

Tin văn hoá trong tuần nổi bật với danh sách danh sách 11 đề cử chính thức của giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2021”.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2023 có trên 700.000 đoàn viên

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2023 có trên 700.000 đoàn viên, mỗi năm thành lập ít nhất 400 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Hầu hết số doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên đã đi vào hoạt động thành lập được tổ chức Công đoàn...

CĐ Tổng Công ty Lương thực miền Nam hỗ trợ 2.818 lượt người lao động

Hải Anh |

Trên cơ sở đề nghị của các Công đoàn cơ sở trực thuộc, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Lương thực miền Nam đã tổ chức các cuộc họp trong tháng 8, tháng 9, tháng 10 năm 2021 để xét trợ cấp. Kết quả 2.818 lượt đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 lần 4 được hỗ trợ.

Tin văn hóa trong tuần: Công bố 11 đề cử giải thưởng “Bùi Xuân Phái 2021”

Hạ Âu |

Tin văn hoá trong tuần nổi bật với danh sách danh sách 11 đề cử chính thức của giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2021”.